Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 3/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quốc hội thảo luận về phát triển KT - XH và ngân sách nhà nước: Tận dụng mọi cơ hội để phát triển; Gần 97 nghìn lao động được giải quyết việc làm… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 124 ra ngày 3/6/2022.

Trang nhất số báo 124 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 3/6/2022.
Trang nhất số báo 124 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 3/6/2022.

Quốc hội thảo luận về phát triển KT - XH và ngân sách nhà nước: Tận dụng mọi cơ hội để phát triển

Sáng 2/6, tại Kỳ họp thứ 3, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; những tháng đầu năm 2022; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp.

Quy hoạch treo làm lãng phí tài nguyên

Chiều 2/6, thảo luận quanh báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ lo ngại trước tình trạng lãng phí đất khi để hoang hóa, dự án treo…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu giải trình một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu giải trình một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Quochoi.vn

UBND TP Hà Nội giao ban tháng 5/2022: Kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực

Chiều 2/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 5/2022 của UBND TP. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn; các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thủy Tiên
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thủy Tiên

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh: Đặt lộ trình tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Chiều 2/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 5/2022 của UBND TP...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thủy Tiên
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thủy Tiên

Phấn đấu đến năm 2023, hai huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận
Ngày 2/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của TP Hà Nội. Hội nghị đã nghe Sở KH-ĐT, các đơn vị liên quan và và 5 huyện (Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Trì, Đan Phượng) báo cáo tình hình, từ đó có định hướng để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Làm sao đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0?

Để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, hệ thống lưu trữ năng lượng đóng vai trò quan trọng. Thời điểm pin lưu trữ năng lượng mới thực sự cần thiết và hiệu quả về chi phí là sau năm 2030.

Các chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ tại lễ công bố. Ảnh: Hoàng Anh
Các chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ tại lễ công bố. Ảnh: Hoàng Anh

Tăng hiệu quả quản lý quỹ nhà, đất của Thành phố

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề “việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của TP”, ngày 2/6, 2 đoàn giám sát số 1 và số 2 do Phó Chủ tịch
Thường trực HĐNDTP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận buổi giám sát. Ảnh: Thùy Linh
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận buổi giám sát. Ảnh: Thùy Linh

Phú Xuyên vững bước về đích huyện nông thôn mới

Sau hơn 10 năm xây dựng huyện nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Xuyên luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng để đạt được những thành tựu quan trọng, giúp 25/25 xã đạt chuẩn NTM, đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Nhờ đó, ngày 25/4/2022 huyện Phú Xuyên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Lê Ngọc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị xây dựng NTM trên địa bàn.
Đồng chí Lê Ngọc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị xây dựng NTM trên địa bàn.

Biến động về vật liệu xây dựng: Nhà thầu mong sớm điều chỉnh chỉ số giá

Từ nửa cuối năm 2021 đến nay, giá các loại vật liệu xây dựng (VLXD) tăng mạnh đã ảnh tưởng trực tiếp tới tiến độ thi công của các dự án đầu tư công. Nếu không có sự điều chỉnh chỉ số giá kịp thời, nhà thầu càng làm càng lỗ.

Thi công Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Ảnh: Phạm Hùng
Thi công Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Ảnh: Phạm Hùng

Xây dựng quy trình giải quyết 192 thủ tục hành chính: Tăng hiệu quả kết nối với cổng DVC

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), Bộ Tư pháp và các sở tư pháp địa phương đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện. Đến nay, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực hộ tịch tại địa phương đạt nhiều kết quả tích cực.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Gần 97 nghìn lao động được giải quyết việc làm

Sở LĐTB&XH Hà Nội thông tin, trong tháng 5/2022 TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho hơn 22.700 người lao động trên địa bàn. Trong đó, TP ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền 262 tỷ đồng, tạo việc làm cho 5.600 người lao động; đưa 212 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phiên giao dịch việc làm tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Phiên giao dịch việc làm tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Hà Nội đóng vai trò chủ lực của bộ môn đấu kiếm

Kết thúc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), bộ môn đấu kiếm Việt Nam giành 5 HCV, 1HCB và 5 HCĐ trong tổng số 446 HCV của Đoàn thể thao Việt Nam. Đặc biệt, thể thao Hà Nội đóng vai trò chủ lực với 4 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ.

Đấu kiếm Việt Nam vượt chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 31. Ảnh: Ngọc Tú
Đấu kiếm Việt Nam vượt chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 31. Ảnh: Ngọc Tú

Ngày Môi trường Thế giới 5/6: Chung tay vì một Hà Nội xanh

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường do Bộ TN&MT phát động, sáng 3/6/2022, UBND TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề: Chung tay vì một Hà Nội xanh. Đây cũng là dịp cùng nhìn lại, ghi nhận và thúc đẩy các hành động chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.

Các tình nguyện viên tham gia dọn vệ sinh xung quanh hồ Bảy Mẫu, Hà Nội. Ảnh: Hùng Đạt
Các tình nguyện viên tham gia dọn vệ sinh xung quanh hồ Bảy Mẫu, Hà Nội. Ảnh: Hùng Đạt

Nâng cấp hạ tầng, chủ động ứng phó thiên tai

Trong 3 năm gần đây (2019 - 2021), Hà Nội thường xuyên phải hứng chịu các loại hình thiên tai, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường. Với nhận định mùa mưa lũ có khả năng đến sớm, việc chủ động công tác ứng phó là đòi hỏi đặt ra cấp thiết.

Kè SơnTây, kè Linh Chiểu được xây dựng kiên cố ven sôngHồng góp phần tăng cường năng lực chống lũ, bảo vệ vùngThủ đô. Ảnh: Lâm Nguyễn
Kè Sơn Tây, kè Linh Chiểu được xây dựng kiên cố ven sông Hồng góp phần tăng cường năng lực chống lũ, bảo vệ vùngThủ đô. Ảnh: Lâm Nguyễn

OPEC+ tiếp tục khiến phương Tây thất vọng?

Giới phân tích nhận định Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh, còn được gọi là nhóm OPEC+, sẽ quyết định tăng nhẹ sản lượng tại cuộc họp trực tuyến trong tuần này do liên minh này không muốn thay đổi thỏa thuận đã thống nhất với Nga từ tháng 7 năm ngoái.

OPEC+ dự kiến sẽ quyết định tăng nhẹ sản lượng tại cuộc họp trực tuyến trong tuần này. Ảnh: AP
OPEC+ dự kiến sẽ quyết định tăng nhẹ sản lượng tại cuộc họp trực tuyến trong tuần này. Ảnh: AP