Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 30/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân: Tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ nông dân; Nghiêm trị chuyển nhượng trái phép đất nông nghiệp… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 120 ra ngày 30/5/2022.

Trang nhất số báo 119 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 28/5/2022.
Trang nhất số báo 120 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 30/5/2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân: Tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ nông dân

Đảng, Nhà nước và Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành các nghị quyết hỗ trợ nông dân; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông thôn, hiện đại hoá đất nước. Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022 diễn ra ngày 29/5 tại tỉnh Sơn La.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quà cho các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại. Ảnh: Hùng Thập
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quà cho các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại. Ảnh: Hùng Thập

Nghiêm trị chuyển nhượng trái phép đất nông nghiệp

Tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022 tổ chức ngày 29/5, nhiều đại biểu nông dân bày tỏ quan tâm lớn đến vấn đề giá đất đai (bao gồm cả đất nông nghiệp) đang tăng trưởng nóng, dẫn đến tình trạng phân lô, bán nền, chuyển nhượng không đúng quy định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hùng Thập
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hùng Thập

Lan tỏa những việc làm thiết thực từ cơ sở

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác động tích cực, lan tỏa trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận Đống Đa. Điều này đã tạo thêm động lực để giúp quận thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Lãnh đạo TP và quận Đống Đa trao Giấy khen cho 8 đơn vị, 1 gia đình, 15 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo TP và quận Đống Đa trao Giấy khen cho 8 đơn vị, 1 gia đình, 15 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đền Voi Phục, Quán Thánh đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Sáng 29/5, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận Ba Đình long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt "Thăng Long tứ trấn" gồm: Đền Voi Phục và đền Quán Thánh..

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Quán Thánh, Đền Voi Phục. Ảnh: Minh An
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Quán Thánh, Đền Voi Phục. Ảnh: Minh An

Du lịch nông nghiệp Hà Nội: Thiếu lực đẩy khó tiến xa

Với vị thế là trung tâm hành chính, chính trị quốc gia, Thủ đô của cả nước, Hà Nội có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch trong đó có du lịch nông nghiệp. Hiện, một số DN đã xây dựng khai thác tuyến, điểm loại hình du lịch này song hiệu quả đem lại chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có.

Du khách trải nghiệm du lịch sinh thái ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Du khách trải nghiệm du lịch sinh thái ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Bù lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp: Làm sao đúng và trúng?

Ngân sách sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với các khoản vay cho DN, HTX, hộ kinh doanh trong 2 năm 2022 - 2023. Dù đã quy định rõ 11 nhóm ngành được hưởng hỗ trợ lãi suất, tuy nhiên DN vẫn lo khó tiếp cận. Trong khi phía ngân hàng cũng lo vướng...

Nhân viên LienVietPostBank điểu chỉnh bảng lãi suất. Ảnh: Phạm Hùng
Nhân viên LienVietPostBank điều chỉnh bảng lãi suất. Ảnh: Phạm Hùng

Quy hoạch điểm dân cư: “Vùng trũng” trong phát triển đô thị

Điểm dân cư đô thị là đơn vị quy hoạch nhỏ nhất trong cấu trúc đô thị, quyết định trực tiếp đến chất lượng sống của cư dân với vai trò cung cấp nơi ở, các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật - xã hội, tiện ích đô thị… Tại các quận ven đô của Hà Nội hiện tồn tại nhiều điểm dân cư do thiếu "bàn tay" quy hoạch nên không đáp ứng được yêu cầu cuộc sống đô thị văn minh.

Một góc quận Bắc Từ Liêm. Ảnh Công Hùng
Một góc quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Công Hùng

Vành đai 4 - hướng đột phá chiến lược của Vùng Thủ đô: Bài 3: Xương sống của mạng lưới giao thông Vùng Thủ đô

Trong bối cảnh mạng lưới hạ tầng giao thông của Hà Nội và Vùng Thủ đô còn gặp nhiều khó khăn, vai trò của Vành đai 4 lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Với tuyến Vành đai “ly tâm”, kết nối mọi vành đai, cao tốc này, vấn đề ùn tắc cũng như chi phí vận chuyển sẽ được giảm thiểu rõ rệt.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hiện là một trong những tuyến giao thông trọng điểm của Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hiện là một trong những tuyến giao thông trọng điểm của Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Phòng cháy tại các nhà tập thể cũ: Ý thức người dân có những chuyển biến tích cực

Mặc dù các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều biện pháp để giảm thiểu hỏa hoạn tại các nhà tập thể cũ, điển hình là việc mở cửa “chuồng cọp”, song cần nhất là thay đổi nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), tự bảo vệ mình trước hiểm họa cháy nổ.

Người dân Tổ dân phố số 7 (phường Giảng Võ, quận Ba Đình) thực hành về công tác phòng cháy, chữa cháy tại buổi ra mắt mô hình“An toàn PCCC tại các căn hộ tập thể cũ”. Ảnh: Thủy Tiên
Người dân Tổ dân phố số 7 (phường Giảng Võ, quận Ba Đình) thực hành về công tác phòng cháy, chữa cháy tại buổi ra mắt mô hình“An toàn PCCC tại các căn hộ tập thể cũ”. Ảnh: Thủy Tiên

Tường nhà vệ sinh trở thành… bảng tin!

Gần đây tường nhà vệ sinh tại ngã tư đường Nguyễn Hoàng – Phạm Hùng (cạnh bến xe Mỹ Đình) trở thành bảng tin bất đắc dĩ! Do nằm sát tuyến đường có lưu lượng người, phương tiện qua lại rất đông, nên 3 bức tường (hướng ra đường, dễ quan sát nhất) của nhà vệ sinh này bị những kẻ thiếu ý thức dán đầy các quảng cáo.

Nhà vệ sinh tại ngã tư đường Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng rất nhếch nhác, tường nhà dán đầy quảng cáo.
Nhà vệ sinh tại ngã tư đường Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng rất nhếch nhác, tường nhà dán đầy quảng cáo.

Tái hiện Tết Đoan Ngọ tại cung đình Thăng Long xưa

Tết Đoan Ngọ được xem là Tết kỳ lạ nhất của người Việt diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Vào ngày 1/6/2022, nhân dịp Tết Đoan Ngọ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết Đoan Ngọ xưa và nay” năm 2022 nhằm tái dựng các nghi lễ, phong tục ngày Tết Đoan Ngọ trong hoàng cung xưa.

Không gian Tết Đoan Ngọ trong cung đình xưa tại Hoàng thành Thăng Long năm 2020. Ảnh: Lại Tấn
Không gian Tết Đoan Ngọ trong cung đình xưa tại Hoàng thành Thăng Long năm 2020. Ảnh: Lại Tấn

Giải Golf báo Kinh tế & Đô thị năm 2022 thành công tốt đẹp

Cuối tuần qua, giải Golf báo Kinh tế & Đô thị năm 2022 với sự tham gia của 144 golfer tại sân golf Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã thành công tốt đẹp sau 1 ngày tranh tài (ngày 27/5).

Niềm vui những người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

Những người lao động (NLĐ) đầu tiên ở Hà Nội đã được hỗ trợ tiền thuê nhà đều vui mừng, phấn khởi khi Nhà nước, TP quan tâm kịp thời, giúp họ có thêm động lực làm việc hiệu quả và gắn bó lâu dài với công ty.

Người lao động đang làm việc tại Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà vui mừng khi được nhận kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 4/2022. Ảnh:Trần Oanh
Người lao động đang làm việc tại Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà vui mừng khi được nhận kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 4/2022. Ảnh: Trần Oanh

Đại dự án gần 7.000 tỷ đồng tại Hà Nội: Rốt ráo thi công, sớm thông dòng sông Tích

Dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú (xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì) được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2010. Sau nhiều năm trì trệ, dự án đang được lãnh đạo TP đốc thúc, chỉ đạo hoàn thành giai đoạn I trong năm 2022.

Công trường xây dựng cầu bắc qua sông Tích thuộc địa phận xã Thuần Mỹ (huyện Ba Vì). Ảnh: Lâm Nguyễn
Công trường xây dựng cầu bắc qua sông Tích thuộc địa phận xã Thuần Mỹ (huyện Ba Vì). Ảnh: Lâm Nguyễn

Cảnh giác với cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua

Cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (TIA) xảy ra khi máu cung cấp cho não bị gián đoạn cho một khoảng thời gian ngắn, các dấu hiệu cũng giống như người đột quỵ nhưng chỉ thoáng qua. Đây là dấu hiệu không thể chủ quan. TA thường là một lời cảnh báo về dấu hiệu rằng đột quỵ có thể xảy ra.

Khám và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Khám và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Nga - Ukraine đối thoại trở lại?

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Lyman - thành phố nhỏ thứ hai của Ukraine thất thủ trong tuần này, đã được “giải phóng hoàn toàn” bởi một lực lượng chung gồm các binh sĩ Nga và lực lượng ly khai do Điện Kremlin hậu thuẫn, giữa bối cảnh Moscow khẳng định sẵn sàng tiếp tục hòa đàm với Kiev.

Thành viên lực lượng vũ trang Cộng hòaNhân dânDonetsk (DPR)tự xưng trên thiết giáp tạiTP Mariupol,Ukraine. Ảnh: RIANovosti
Thành viên lực lượng vũ trang Cộng hòaNhân dânDonetsk (DPR)tự xưng trên thiết giáp tạiTP Mariupol,Ukraine. Ảnh: RIANovosti

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần