Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 31/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh quy hoạch; Nhạc phẩm của Phú Quang bị "xài chùa”: Con gái nhạc sĩ Phú Quang bất bình… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 121 ra ngày 31/5/2022.

Trang nhất số báo 121 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 31/5/2022.
Trang nhất số báo 121 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 31/5/2022.

Hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh quy hoạch

Ngày 30/5, Quốc hội đã thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Trong đó, nhiều vấn đề liên quan đến hiệu quả triển khai, công khai quy hoạch… cũng như những vướng mắc đã được đề cập.

Phiên thảo luận tại hội trường về Luật Quy hoạch.
Phiên thảo luận tại hội trường về Luật Quy hoạch.

Tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 rất chậm

Sáng 30/5, trình Quốc hội báo cáo kết quả giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh - Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát cho biết, hiện mới có 7/111 quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp.

Kiểm soát lạm phát trước nhiều thách thức

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2022 tăng 0,38% so với tháng trước, tăng 2,48% so với tháng 12/2021. Nếu so với tháng 5/2021, chỉ số CPI hiện tại cao hơn tới 2,86%. Hàng loạt mặt hàng tăng giá đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân phải “cân đo đong đếm” để thắt chặt chi tiêu gia đình. Còn DN cũng phải gồng mình chịu trận.

Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị Vinmart trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị Vinmart trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Thanh Trì tích cực hoàn thiện các tiêu chí lên quận

Là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, đất rộng người đông, Thanh Trì có nhiều tiềm năng phát triển. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021 - 2025, Thanh Trì là 1 trong 5 huyện phát triển thành quận của Hà Nội. Bằng nhiều nỗ lực phấn đấu, đến nay bộ mặt huyện Thanh Trì đã có nhiều thay đổi rõ nét. Phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc phỏng vấn Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường xung quanh vấn đề này.

Một góc huyện Thanh Trì. Ảnh: Hoàng Quyết
Một góc huyện Thanh Trì. Ảnh: Hoàng Quyết

Giảm rủi ro xuất khẩu nhờ cảnh báo sớm

Thời gian gần đây, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng tốt nhưng DN đang phải đối mặt với các vụ kiện phòng vệ thương mại (PVTM) ngày càng tăng. Để bảo vệ ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương cần đẩy mạnh các hoạt động cảnh báo sớm, chống gian lận xuất xứ.

Khu xếp hàng xuất khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Phạm Hùng
Khu xếp hàng xuất khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Phạm Hùng

Tiến trình thực hiện FTA thế hệ mới: Cơ hội song hành thách thức

Với việc ký kết và thực thi nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA), Việt Nam đã bước vào sân chơi hàng đầu thế giới, tham gia thiết lập những chuẩn mực tiên tiến cho thương mại, đầu tư... Các FTA đã phản ánh quyết tâm cải cách, đổi mới và ghi nhận thành tựu phát triển, sự trưởng thành về nhận thức và năng lực của Việt Nam nhưng cũng đang tạo ra những thách thức về an ninh tài chính.

Chế biến thủy sản xuất khẩu sang EU tại tỉnh Cần Thơ. Ảnh: Phạm Hùng
Chế biến thủy sản xuất khẩu sang EU tại tỉnh Cần Thơ. Ảnh: Phạm Hùng

Vành đai 4 - Hướng đột phá chiến lược của Vùng Thủ đô - Bài 4: Kích hoạt chuỗi đô thị, nhân giá trị đất đai

Dự kiến khi Vành đai 4 Vùng Thủ đô được đầu tư xây dựng, giá trị của 6.500ha đất khu vực phía Tây tuyến đường sẽ nhân lên gấp bội. Cùng với đó, các khu đô thị, cụm công nghiệp sản xuất, logistic… cũng sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần rất lớn vào sự thịnh vượng của Vùng Thủ đô.

Sa bàn tổng thể một dự án bất động sản nằm trên trục đường vành đai 4 tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng
Sa bàn tổng thể một dự án bất động sản nằm trên trục đường Vành đai 4 tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Đề xuất xây nhà dạng phòng trọ cho thuê: Không để trục lợi chính sách

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh (HoREA) đã đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014 theo hướng cho phép DN được đầu tư phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) cho thuê là phòng trọ, nhà trọ. Nhiều ý kiến trái chiều về nội dung này, trong đó có sự lo ngại về việc trục lợi chính sách và cơ chế “xin - cho”.

Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Phạm Hùng
Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Phạm Hùng

Mô hình Camera an ninh của quận Bắc Từ Liêm:  Thêm “tai, mắt” giữ phố phường bình yên

Thời gian qua, mô hình “Camera an ninh” của quận Bắc Từ Liêm đã phát huy hiệu quả giúp lực lượng công an có thêm những “đôi mắt”, “đôi tai” hỗ trợ đắc lực công tác phòng ngừa, điều tra, khám phá tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn cơ sở, nâng cao hiệu quả "Tự phòng, tự quản" trong Nhân dân. Từ đó, xây dựng môi trường sinh sống, làm việc an toàn, lành mạnh, văn hóa, văn minh phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện nay.

Công an phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm hướng dẫn người dân kết nối hình ảnh từ camera an ninh vào điện thoại di động. Ảnh: TrầnThảo
Công an phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm hướng dẫn người dân kết nối hình ảnh từ camera an ninh vào điện thoại di động. Ảnh: TrầnThảo

Nhạc phẩm của Phú Quang bị "xài chùa”: Con gái nhạc sĩ Phú Quang bất bình

Nghệ sĩ Trinh Hương (con gái của nhạc sĩ Phú Quang) bất bình về việc đơn vị tổ chức show “Hà Nội phố 2” vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 24/5 đã sử dụng, biểu diễn những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang mà không nhận được sự cho phép của gia đình.

Show ''Hà Nội phố 2'' diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 24/5/2022 đã sử dụng biểu diễn các tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang mà chưa xin phép gia đình.
Show ''Hà Nội phố 2'' diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 24/5/2022 đã sử dụng biểu diễn các tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang mà chưa xin phép gia đình.

Học sinh Hà Nội hoạt động dã ngoại dịp nghỉ Hè: Những trải nghiệm phong phú, bổ ích

Trước kỳ nghỉ Hè, nhiều trường học tại Hà Nội đã tổ chức các chương trình dã ngoại, hoạt động ngoại khóa cho học sinh để vừa mang đến những bài học bổ ích, vừa bồi đắp kỷ niệm thầy trò và càng giá trị hơn khi học sinh vừa trải qua thời gian rất dài học trực tuyến.

Học sinh Hà Nội tham gia buổi ngoại khóa tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng
Học sinh Hà Nội tham gia buổi ngoại khóa tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng

Tiến sĩ về quê làm nông nghiệp sạch

Từ bỏ công việc ổn định và cơ hội thăng tiến tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, vợ chồng anh Nguyễn Đức Chinh tìm về mảnh đất trù phú ven sông Đáy thuộc huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội), ngày ngày làm bạn cùng ruộng đồng, với mong muốn gây dựng được một nông trại canh tác hữu cơ thuận tự nhiên.

Anh Nguyễn Đức Chinh chăm sóc khu vườn canh tác hữu cơ ven sông Đáy. Ảnh: Lâm Nguyễn
Anh Nguyễn Đức Chinh chăm sóc khu vườn canh tác hữu cơ ven sông Đáy. Ảnh: Lâm Nguyễn

Bao giờ hết lo ngập úng sau mưa lớn?

Biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng tại Thủ đô đã được sở, ban, ngành có liên quan… “gạch đầu dòng”, song đến thời điểm này, việc triển khai vẫn chậm khiến Hà Nội luôn đứng trước cảnh cứ mưa là ngập. Và cơn mưa chiều ngày 23, 29/5 vừa qua là một ví dụ điển hình cho sự chậm chạp đó.

Con mưa chiều ngày 29/5 khiến nhiều tuyến đường tại Thủ đô rơi vào tình trạng ngập úng. Ảnh: Công Trình
Cơn mưa chiều ngày 29/5 khiến nhiều tuyến đường tại Thủ đô rơi vào tình trạng ngập úng. Ảnh: Công Trình

EU họp bất thường về khủng hoảng Ukraine và an ninh năng lượng

Hội nghị Thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra từ ngày 30 - 31/5 nhằm đánh giá và thảo luận cuộc xung đột ở Ukraine, hợp tác quốc phòng, chi phí năng lượng và an ninh lương thực.

Toàn cảnhHội nghịthượng đỉnh EUtại Brussels, Bỉ ngày 20/2/2020. Ảnh: AFP
Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ ngày 20/2/2020. Ảnh: AFP