Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 7/4

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rộn ràng niềm vui đến trường; Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh: Kiểm soát tốt dịch bệnh, sẽ cho phép mở thêm một số dịch vụ… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 75 ra ngày 7/4/2022.

Trang nhất số báo 75 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 7/4/2022
Trang nhất số báo 75 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 7/4/2022

Rộn ràng niềm vui đến trường

Sáng 6/4, mọi nẻo đường Thủ đô trở nên rộn ràng hơn, lưu lượng giao thông cũng đông hơn bởi có hơn 1 triệu học sinh tiểu học, lớp 6 đến trường buổi đầu tiên sau thời gian dài học trực tuyến. Tại các cổng trường, ánh mắt của mỗi phụ huynh, học sinh ngập tràn vui mừng, phấn khởi bởi cuộc sống đã trở về đúng trạng thái bình thường.

Giáo viên hướng dẫn quy định cho các học sinh lớp 1 lần đầu tới trường. Ảnh Duy Khánh
Giáo viên hướng dẫn quy định cho các học sinh lớp 1 lần đầu tới trường. Ảnh: Duy Khánh

Tăng cường kiểm tra, giám sát vai trò lãnh đạo người đứng đầu cấp ủy

Sáng 6/4, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Đề án T.Ư 6 thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” đã có buổi làm việc, khảo sát tại Huyện ủy Gia Lâm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Phạm Hùng (2)
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh: Kiểm soát tốt dịch bệnh, sẽ cho phép mở thêm một số dịch vụ

Sáng 6/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý I/2022. Hội nghị được kết nối tác các điểm cầu sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Công Thọ
Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Công Thọ

Duy trì phương châm “4 tại chỗ” song cần linh hoạt

Chiều 6/4, Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chử Xuân Dũng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo TP phòng, chống dịch Covid-19 đã chủ trì phiên họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo với các quận, huyện, thị xã bàn về các giải pháp phòng,
chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBNDTP Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Chi
Phó Chủ tịch UBNDTP Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Chi

“Bom” trái phiếu doanh nghiệp: Trách nhiệm thuộc về ai?

Việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc cần phải siết lại các quy định về phát hành trái phiếu DN (TPDN), bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,5% năm 2022 và 6,7% năm 2023. Lạm phát dự kiến vẫn trong tầm kiểm soát, ở mức 3,8%.

Sản xuất thiết bị điện tử xuất khẩu tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Sản xuất thiết bị điện tử xuất khẩu tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Đoạn tuyến đường sắt đô thị số 3.2 Ga Hà Nội - Hoàng Mai: Chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu

Đoạn tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) số 3.2 Ga Hà Nội - Hoàng Mai sẽ được chuẩn bị tốt từ khâu hỗ trợ triển khai, giải phóng mặt bằng cho đến kỹ thuật xây dựng để tránh những bất cập, đảm bảo tiến độ thực hiện.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. ảnh Công Hùng (1)
Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Tại ngõ 34, đường Xuân La, quận Tây Hồ: Hơn 30 năm sống chung với ô nhiễm

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân sống dọc khu vực mương thoát nước Xuân Tảo – Xuân La (ngõ 34, đường Xuân La, quận Tây Hồ) - khu vực giáp ranh giữa phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) và phường Xuân La (quận Tây Hồ) phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường do hệ thống mương lộ thiên gây ra.

Mương thoát nước Xuân Tảo - Xuân La lộ thiên, mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị
Mương thoát nước Xuân Tảo - Xuân La lộ thiên, mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Hiệu quả từ xử lý, thu gom rác tại nguồn

Bắt đầu thí điểm tại 3 xã Liên Hà, Dục Tú, Việt Hùng từ tháng 3/2021, Chương trình thu gom, phân loại và xử lý rác tại nguồn do huyện Đông Anh triển khai với sự đồng hành của tổ chức Live & Learn đã được nhân rộng ra 20 xã và thị trấn còn lại với những kết quả tích cực.

Cán bộ Trung tâm nông nghiệp hữu cơ - Học viện nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn người dân cách xử lý rác tại nhà. Ảnh Live&Learn Việt Nam
Cán bộ Trung tâm nông nghiệp hữu cơ - Học viện nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn người dân cách xử lý rác tại nhà. Ảnh: Live&Learn Việt Nam

Gắn thực tế cuộc sống trong xây dựng chính sách

Luôn xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt với HĐND, công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri thời gian qua đã được Thường trực HĐND các cấp TP Hà Nội tập trung giải quyết hiệu quả. Theo lãnh đạo các quận, huyện, việc tổng hợp, đôn đốc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri làm cho đại biểu am hiểu hơn đời sống ở cơ sở, trau dồi kinh nghiệm để mang tiếng nói có chất lượng, sát thực tế trong tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, nghị quyết của HĐND...

Cử tri phường Phố Huế nêu ý kiến với các đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng trước Kỳ họp thứ 3, HĐND quận khóa XX. Ảnh: Thùy Linh
Cử tri phường Phố Huế nêu ý kiến với các đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng trước Kỳ họp thứ 3, HĐND quận khóa XX. Ảnh: Thùy Linh

Lễ khai mạc SEA Games 31: Hứa hẹn mang đến bữa tiệc nghệ thuật đỉnh cao

Sáng 6/4, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị Lễ khai mạc SEA Games 31. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Bùi Lượng
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Bùi Lượng

Doanh nghiệp "khát" lao động

Trước tình hình khan hiếm lao động, các DN đã tìm đến trường nghề để tuyển dụng nhân sự. Tuy nhiên, các trường nghề không thể đáp ứng nhu cầu vì nhiều sinh viên chưa ra trường đã được DN mời về làm việc, với mức lương khá.

Người lao động trả lời phỏng vấn tuyển dụng với doanh nghiệp tại Phiên giao dịch việc làm ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Người lao động trả lời phỏng vấn tuyển dụng với doanh nghiệp tại Phiên giao dịch việc làm ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Đánh thức tiềm năng du lịch Quốc Oai

 Cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 20km, huyện Quốc Oai có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Không chỉ có giao thông thuận lợi, địa phương còn có nền văn hóa xứ Đoài đặc sắc, đa dạng với các làng nghề truyền thống, những di tích, danh thắng, loại hình văn hóa phi vật thể nổi tiếng có giá trị văn hóa, lịch sử. Trong đó nổi bật là quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách, Di tích Quốc gia đặc biệt Đình So.

Một góc Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy. Ảnh: Phạm Hùng
Một góc Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy. Ảnh: Phạm Hùng

Kinh tế Nga ngấm đòn trừng phạt

Theo CNBC, nền kinh tế Nga bắt đầu ngấm đòn bởi các biện pháp trừng phạt quốc tế liên quan đến việc Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Triển vọng kinh tế Nga được dự báo không có nhiều tín hiệu khả quan, trong khi lạm phát dự kiến tăng vọt. 

Ngân hàngTrung ươngNga. Ảnh: AP
Ngân hàngTrung ươngNga. Ảnh: AP

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần