Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 295 ngày 20/12/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiếp tục giảm thuế, phí cho người dân và doanh nghiệp; Đưa lãi suất huy động về dưới 9,5%: Khó cũng phải làm!... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 295 ra ngày 20/12/2022.

Trang nhất số báo 295 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 20/12/2022.
Trang nhất số báo 295 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 20/12/2022.

Tiếp tục giảm thuế, phí cho người dân và doanh nghiệp

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Bộ Tài chính tổ chức chiều 19/12.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Sáng 19/12, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn lãnh đạo TP đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ phường Định Công (quận Hoàng Mai),

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn thăm “Bia lưu niệm chiến thắng B.52”. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn thăm “Bia lưu niệm chiến thắng B.52”. Ảnh: Thanh Hải

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Phát huy dân chủ giúp tăng sự đồng thuận từ cơ sở

Sáng 19/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà Nội chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Chăm lo để mọi người dân đều có Tết

Sáng 19/12, tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: TP đã có kế hoạch thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo mọi người dân đều có Tết.

Chủ tịch HĐNDTP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn An
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn An

Đưa lãi suất huy động về dưới 9,5%: Khó cũng phải làm!

Tuần qua, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã họp với các hội viên thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn tối đa 9,5%/năm (kể cả các khoản khuyến mại cộng lãi suất) để ổn định mặt bằng lãi suất huy động và thanh khoản hệ thống... Dù vậy, sau cuộc họp với VNBA, theo khảo sát của báo Kinh tế & Đô thị, lãi suất huy động trên thị trường 1 vẫn đang ở mức cao.

Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Tết

Tết Nguyên đán Quý Mão đang đến gần. Thời điểm này, các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống đã dự trữ số lượng lớn hàng hóa phục vụ Tết. Đáng mừng là hàng Việt chất lượng cao đang chiếm ưu thế trên kệ hàng Tết.

Người dân chọn mua hàng Việt tại siêu thị ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Người dân chọn mua hàng Việt tại siêu thị ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Chuyển đổi năng lượng vận hành xe buýt: Giảm phát thải ra môi trường

Hà Nội đang có những bước đi đột phá trong quá trình thực hiện mục tiêu thay thế xe buýt chạy bằng năng lượng điện và sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) nhằm giảm phát thải ra môi trường.

Xe buýt điện hoạt động trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Xe buýt điện hoạt động trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Hà Nội cần hơn 16.000 căn hộ tái định cư

UBND TP Hà Nội xác định, giai đoạn 2021 - 2025, tổng nhu cầu tái định cư (TĐC) để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thủ đô khoảng hơn 16.000 căn. 

Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy. Ảnh: Công Hùng
Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy. Ảnh: Công Hùng

Đất nền giảm giá "kịch sàn": Chỉ là chiêu trò

Mặc dù là sản phẩm luôn khuấy đảo thị trường trong những năm gần đây nhưng vào thời điểm cuối năm 2022 phân khúc đất nền đã không còn sự hấp dẫn như trước đây, giá rao bán giảm mạnh.

Đất nền ở những vị trí có điều kiện hạ tầng tốt vẫn giao dịch thuận lợi. Ảnh: Doãn Thành
Đất nền ở những vị trí có điều kiện hạ tầng tốt vẫn giao dịch thuận lợi. Ảnh: Doãn Thành

Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Trần Đình Cảnh: Cán bộ là nhân tố cốt lõi để phát triển

Vài năm qua, huyện Thạch Thất đang nổi lên như một điển hình bứt phá về kinh tế - xã hội của khu vực nông thôn, ngoại thành Hà Nội. Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất Trần Đình Cảnh về những kinh nghiệm tạo nên thành công này.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc là một trong những điểm nhấn thu hút đầu tư của huyện Thạch Thất. Ảnh: Ngọc Hải
Khu công nghệ cao Hòa Lạc là một trong những điểm nhấn thu hút đầu tư của huyện Thạch Thất. Ảnh: Ngọc Hải

Báo động hành vi phản văn hóa trong ứng xử 

Gần đây, dư luận xôn xao trước vụ việc về vụ một chủ DN dung bạo lực đối với một nữ nhân viên sân golf, hay việc một chủ cửa hàng quần áo đối với một cô gái mua hàng ở chợ sinh viên. Sau những vụ việc xảy ra, dư luận lại đặt ra câu hỏi, cần làm gì để nâng cao văn hóa ứng xử? 

Một cô gái trẻ bị đánh, chửi tới tấp khi đến mua hàng quần áo ở chợ Nhà Xanh (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội).Ảnh cắt từ clip
Một cô gái trẻ bị đánh, chửi tới tấp khi đến mua hàng quần áo ở chợ Nhà Xanh (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội).Ảnh cắt từ clip

Ra mắt Chương trình Bệnh phổi kẽ: Huy động nhiều nguồn lực để chăm sóc bệnh nhân

Ước tính tại Việt Nam có khoảng 70.000 người mắc bệnh phổi kẽ. Triệu chứng của bệnh phổi kẽ là khó thở. Từ lúc được chẩn đoán mắc bệnh phổi kẽ, thời gian sống thêm trung bình của bệnh nhân rất ngắn, 50% số bệnh nhân sống thêm khoảng 2,5 năm và 20% bệnh nhân sống thêm 5 năm.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương
Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Tăng sức cạnh tranh cho chăn nuôi bò thịt

Thời gian qua, Hà Nội đã tích cực chỉ đạo triển khai dự án phát triển đàn bò hướng thịt. Đến nay, hàng trăm nghìn bê lai F1 BBB đã được sinh ra, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao cho hàng vạn nông hộ, đồng thời cung ứng sản phẩm thịt bò chất lượng phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.

Giống bò BBB mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Ảnh: Lâm Nguyễn
Giống bò BBB mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Ảnh: Lâm Nguyễn

Vốn đầu tư khởi nghiệp đổ mạnh vào Việt Nam

39 quỹ đầu tư cam kết rót 1,5 tỷ USD vào hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam trong 3 năm 2023-2035. Dự kiến, tổng số vốn đầu tư khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn này sẽ đạt 5 tỷ USD...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại Vietnam Venture Summit 2022. Ảnh: MPI
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại Vietnam Venture Summit 2022. Ảnh: MPI

Bùng nổ các dự án sản xuất hydro xanh tại châu Á

Nhiên liệu hydro được xem là chìa khóa giúp cắt giảm khí thải nhà kính. Do đó, nhiều quốc gia châu Á đang đẩy mạnh đầu tư các dự án sản xuất mặt hàng “nhiên liệu của tương lai” này.

Xu hướng đầu tư sản xuất hydro xanh được dự báo sẽ bùng nổ tại châu Á trong thời gian sắp tới. Ành: Shutterstock
Xu hướng đầu tư sản xuất hydro xanh được dự báo sẽ bùng nổ tại châu Á trong thời gian sắp tới. Ành: Shutterstock

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần