Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 298 ngày 23/12/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gói hỗ trợ lãi suất 2%: Đòi hỏi cách làm mới; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Huyện Thường Tín cần chủ động thực hiện công tác phân cấp, ủy quyền  ... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 298 ra ngày 23/12/2022.

Trang nhất số báo 298 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 23/12/2022.
Trang nhất số báo 298 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 23/12/2022.

Gói hỗ trợ lãi suất 2%: Đòi hỏi cách làm mới

Sau hơn nửa năm triển khai, hành trình tiếp cận với chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách vẫn cực kỳ chông gai với DN, đặc biệt là khối DN vừa và nhỏ. DN đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất thì sức khoẻ vẫn ở mức tương đối, còn nhóm thực sự khó khăn thì không đủ tiêu chí tiếp cận.

Khách hàng làm thủ tục nhận tiền tại Chi nhánh BIDV Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Khách hàng làm thủ tục nhận tiền tại Chi nhánh BIDV Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến: Chủ động, sáng tạo trong hoạt động tổ chức xây dựng Đảng

Sáng 22/12, Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến; Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Huyện Thường Tín cần chủ động thực hiện công tác phân cấp, ủy quyền 

Sáng 22/12, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Thường Tín về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thủy Tiên
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thủy Tiên

Hà Nội luôn tạo điều kiện hỗ trợ cho giáo phận, bà con giáo dân phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 22/12, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022 và chào đón năm mới 2023, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến thăm và chúc mừng Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin lành Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng Giáo phận Hưng Hóa nhân Lễ Giáng sinh. Ảnh: Thịnh An
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng Giáo phận Hưng Hóa nhân Lễ Giáng sinh. Ảnh: Thịnh An

Chuyển đổi số trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ngày 22/12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

 Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

Sáng 22/12, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã làm việc với Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh và quận Hai Bà Trưng về chuyên đề "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020 - 2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng giai đoạn 2018 - 2022”.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai kết luận hội nghị. Ảnh: Tiến Thành
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai kết luận hội nghị. Ảnh: Tiến Thành

Để du lịch MICE có "tấm áo mới"

Được đánh giá là sản phẩm tạo nguồn thu lớn, Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện…). Tuy nhiên, để loại hình du lịch này thực sự phát huy tiềm năng thì câu chuyện làm mới loại hình du lịch này để thu hút khách cao cấp cần được quan tâm hơn nữa.

Khách quốc tế tham quan làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây. Ảnh: Chí Cường
Khách quốc tế tham quan làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây. Ảnh: Chí Cường

Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị: Để đô thị phát triển đồng bộ, bền vững

Trước thực trạng tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, công tác quản lý kiến trúc tại các đô thị là một trong những đòi hỏi bức thiết trong thời điểm hiện nay. Đây được coi là khâu then chốt nhằm hình thành bộ mặt đô thị hiện đại, đồng bộ, phát triển bền vững và tạo môi trường sống thuận lợi cho người dân.

Kiến trúc đô thị gắn liền với cảnh quan, nhu cầu thiết yếu của người dân. Ảnh: Thùy Anh
Kiến trúc đô thị gắn liền với cảnh quan, nhu cầu thiết yếu của người dân. Ảnh: Thùy Anh

Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 qua huyện Thường Tín: Hỗ trợ tối đa thủ tục cho người dân 

UBND huyện Thường Tín và xã Văn Bình đang tiến hành chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) cho 69 hộ gia đình xóm 1, thôn Văn Giáp có đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Việc hoàn thiện hồ sơ chi trả tiền cho người dân thôn Văn Giáp được thực hiện nhanh gọn. Ảnh: Nguyễn Trường
Việc hoàn thiện hồ sơ chi trả tiền cho người dân thôn Văn Giáp được thực hiện nhanh gọn. Ảnh: Nguyễn Trường

Phát triển ngành xây dựng trong năm 2023: Lấy đầu tư công làm trọng tâm

Mặc dù kế hoạch đầu tư công năm 2022 gặp nhiều tác động từ những yếu tố nằm ngoài dự báo nhưng với những sự quyết liệt tháo gỡ khó khăn, sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp, ngành trong thực hiện đầu tư công đang được nhiều DN, chuyên gia đánh giá chính là chìa khoá "cứu cánh" cho sự hồi phục nhanh hơn của ngành xây dựng.

Thị trường xây dựng và bất động sản trong năm 2023 sẽ tập trung phát triển nhà ở xã hội dành cho đối tượng có thu nhập thấp.  Ảnh: Thanh Hải
Thị trường xây dựng và bất động sản trong năm 2023 sẽ tập trung phát triển nhà ở xã hội dành cho đối tượng có thu nhập thấp. Ảnh: Thanh Hải

Quận Hai Bà Trưng: Kiểm soát tốt an toàn phòng cháy chữa cháy

Là quận lõi, địa bàn trọng điểm của Hà Nội nhưng nhiều năm qua tại quận Hai Bà Trưng không xảy ra cháy nổ gây thiệt hại lớn. Kết quả này là do quận đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực triển khai biện pháp nghiệp vụ và đa dạng cách tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Công an phường Bạch Mai tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về phương tiện chữa cháy công cộng.
Công an phường Bạch Mai tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về phương tiện chữa cháy công cộng.

Bước đà tốt của thể thao Việt Nam 

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX khép lại thành công tốt về mặt công tác tổ chức cũng như thành tích thi đấu của các vận động viên. Các vận động viên đoàn thể thao Hà Nội thi đấu ấn tượng và tiếp tục giành vị trí Nhất toàn đoàn.

Đoàn Thể thao TP Hà Nội giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Ngọc Tú
Đoàn Thể thao TP Hà Nội giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Ngọc Tú

Siêu thị, nhà hàng đua nhau tuyển dụng

Trong khi nhiều DN bị cắt giảm đơn hàng phải cho người lao động nghỉ việc, giãn việc thì nhiều công ty khác lại đang thiếu người làm. Vì thế, những ngày cuối năm 2022, tại Hà Nội, đại diện các DN vẫn tích cực tham gia các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở LĐTB&XH) tổ chức để có cơ hội tiếp xúc trực tiếp và phỏng vấn người lao động (NLĐ).

Cận Tết năm 2023, các siêu thị đang có nhu cầu tuyển nhiều nhân viên bán hàng, thu ngân. Ảnh: Phạm Hùng
Cận Tết năm 2023, các siêu thị đang có nhu cầu tuyển nhiều nhân viên bán hàng, thu ngân. Ảnh: Phạm Hùng

Lãi tiền tỷ từ trồng rau công nghệ cao

Nhờ đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng các vùng sản xuất rau chuyên canh tập trung, tạo thuận lợi cho người dân áp dụng công nghệ vào canh tác, đến nay, Hà Nội đã hình thành nhiều mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao, cho giá trị kinh tế vượt trội.

Mô hình trồng rau thủy canh của ôngHoàng Quốc Chiến ở xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Phạm Hùng
Mô hình trồng rau thủy canh của ông Hoàng Quốc Chiến ở xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Phạm Hùng

Kinh doanh liêm chính: Giấy thông hành cho doanh nghiệp hội nhập

“Kinh doanh liêm chính là giấy phép thông hành để DN hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư chân chính, đồng thời góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia”. Đây là chia sẻ của các chuyên gia, nhà quản lý tại Hội thảo “Cùng hành động thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng tại Việt Nam” tổ chức sáng 22/12.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Vũ Dung
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Vũ Dung

Việt Nam - Indonesia đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên trên 15 tỷ USD

Theo TTXVN- Nhận lời mời của Tổng thống nước CH Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước đến nước CH Indonesia từ ngày 21 - 23/12.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh:TrầnThường
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Trần Thường

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần