Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 50 ra ngày 9/3/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đề xuất "biệt đãi" thuế với ngành ô tô: Cần xem xét kỹ lưỡng; Chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp lần thứ 12... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 9/3/2023.

Trang nhất số báo 50 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 9/3/2023.
Trang nhất số báo 50 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 9/3/2023.

Đề xuất "biệt đãi" thuế với ngành ô tô: Cần xem xét kỹ lưỡng

Việc tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, gia hạn chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ cho ngành ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giúp kích cầu tiêu dùng, đồng thời khuyến khích sản xuất. Tuy nhiên, cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng, vì Chính phủ cần cân đối ngân sách trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay.

Sản xuất ô tô tại Nhà máy Vinfast. Ảnh: Phạm Hùng
Sản xuất ô tô tại Nhà máy Vinfast. Ảnh: Phạm Hùng

Chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp lần thứ 12

Chiều 8/3, tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị và phương án triển khai tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp lần thứ 12 (13 - 16/4). Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp. 

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp. Ảnh: Duy Khánh
Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp. Ảnh: Duy Khánh

Khắc phục tình trạng "2 chính sách, 2 giá" trong thu hồi đất

Sáng 8/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự hội nghị đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Khởi công tổ hợp chăn nuôi chế biến thịt bò 3.000 tỷ đồng

Sáng 8/3, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) diễn ra Lễ khởi công dự án tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt bò Vinabeef. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các đại biểu ấn nút khởi công tổ hợp chăn nuôi - chế biến thịt bò Vinabeef Tam Đảo. Ảnh: Hải Mạnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các đại biểu ấn nút khởi công tổ hợp chăn nuôi - chế biến thịt bò Vinabeef Tam Đảo. Ảnh: Hải Mạnh

Gỡ ách tắc trong xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc 

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc đang gặp một số vướng mắc đòi hỏi chính các DN Việt Nam phải chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa trong cách nghĩ, cách quản lý, sản xuất - kinh doanh nếu không muốn bị loại khỏi thị trường

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Phạm Hùng
Chế biến thủy sản xuất khẩu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Phạm Hùng

Chống thất thu thuế thương mại điện tử: Xây dựng hệ thống quản lý thuế thông minh

Những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc thu thuế hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) và kinh tế số. Tuy nhiên, vấn đề thu thuế với TMĐT và kinh tế số còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn.

Phần hướng dẫn kê khai và nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử trên trang web của Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Phần hướng dẫn kê khai và nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử trên trang web của Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Giải pháp nào giảm áp lực đăng kiểm?

Trước tình trạng thiếu hụt nhân viên làm việc tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, TP, Bộ GTVT đề nghị ký hợp đồng có thời hạn với các đăng kiểm viên đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần phối hợp nhanh chóng để có cơ chế trả lương hợp lý cho đối tượng này.

Nhân viên kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 29 - 03S trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Phạm Hùng
Nhân viên kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 29 - 03S trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Phạm Hùng

Quận Tây Hồ tái diễn vi phạm trật tự đô thị

Ngày 8/3, Ban Chỉ đạo 197 quận Tây Hồ đã tổ chức lễ ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận năm 2023.

Lực lượng chức năng phường Thụy Khuê tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị trên phố Thụy Khuê.
Lực lượng chức năng phường Thụy Khuê tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị trên phố Thụy Khuê.

Sớm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xe điện

Sự phát triển của xe điện hiện nay là phù hợp với xu hướng thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam hệ thống tiêu chuẩn cũng như cơ chế, chính sách cho lĩnh vực này còn chưa đầy đủ.

Xe ô tô điện trên đường phố Hà Nội.
Xe ô tô điện trên đường phố Hà Nội.

Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đúng hạn: Giải pháp nào thành công?

PGS.TS Nguyễn Huy Nga

Phải thực thi những giải pháp đồng bộ mới đạt hiệu quả cao trong việc phân loại chất thải rắn tại nguồn. Muốn triển khai được, không chỉ Hà Nội mà các đô thị lớn khác rất cần xây dựng, thiết lập một cơ chế vận hành cụ thể.

Điểm thu gom rác tái chế tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: Lam Thanh
Điểm thu gom rác tái chế tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: Lam Thanh

Liên quan đến vụ việc tại Công ty F88: Người vay có được xóa nợ?

Nếu kết luận điều tra của Cơ quan điều tra về sai phạm của Công ty F88 được công khai, thì khách hàng có tiếp tục phải trả các khoản lãi vay không là thắc mắc của nhiều người.

Cảnh sát phong tỏa tòa nhà có trụ sở của F88. Ảnh: Quốc Thắng
Cảnh sát phong tỏa tòa nhà có trụ sở của F88. Ảnh: Quốc Thắng

Đề xuất NSND được tính tương đương tiến sĩ: Khó vì khác tiêu chí

Những ngày qua, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về việc trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đề xuất xin cơ chế đặc thù cho các giảng viên có danh hiệu danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), nghệ sĩ Nhân dân (NSND) được tính tương đương học vị thạc sĩ, tiến sĩ để xác định số lượng giảng viên cơ hữu.

PGS. TS Nguyễn ĐìnhThi - Hiệu trưởngTrường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nộitặng hoa cho các thầy chủ nhiệm trong một buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội
PGS.TS Nguyễn ĐìnhThi - Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tặng hoa cho các thầy chủ nhiệm trong một buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Học sinh lớp 10 thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy: Tốn kém, không hiệu quả

Học sinh chưa học lớp 12 có thể tham dự các kỳ thi riêng và lấy kết quả để xét tuyển đại học. Trao đổi về vấn đề này, các chuyên gia cho biết, về mặt nguyên tắc thì không cấm nhưng cũng không khuyến khích học sinh lớp 10, 11 tham dự các kỳ thi độc lập.

Học sinh Trường THPT Tiền Phong, huyện Mê Linh trong giờ ôn tập. Ảnh: Phạm Hùng
Học sinh trường THPT Tiền Phong, huyện Mê Linh trong giờ ôn tập. Ảnh: Phạm Hùng

Giảm bớt chỉ tiêu đánh giá cảm quan của sản phẩm OCOP

Ngày 8/3, Văn phòng Điều phối nông thôn mới T.Ư (Bộ NN&PTNT) tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về những điểm mới của Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Quang cảnh họp báo.
Quang cảnh họp báo.

Để hoa Mê Linh xuất khẩu chính ngạch

Từ đầu năm đến nay, nhu cầu của thị trường về hoa được duy trì khá ổn định. Bà con nông dân tại thủ phủ hoa lớn nhất Hà Nội thuộc huyện Mê Linh rất phấn khởi vì hoa cũng đang được giá cao, đặc biệt là dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Chăm sóc hoa lan tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng
Chăm sóc hoa lan tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng

Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn?

Mặc dù lạm phát “đang ở mức vừa phải”, kể từ mức cao nhất vào năm ngoái, nhưng lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết, “quá trình đưa lạm phát trở lại mức 2% còn một chặng đường dài phía trước và có thể sẽ khó khăn”.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ảnh: Reuters

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần