Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 55 ra ngày 15/3/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chuẩn hóa thông tin thuê bao di động: Xóa sổ SIM rác; Nhiều sự kiện thúc đẩy hợp tác Việt - Pháp... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 15/3/2023.

Trang nhất số báo 55 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 15/3/2023.
Trang nhất số báo 55 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 15/3/2023.

Chuẩn hóa thông tin thuê bao di động: Xóa sổ SIM rác

Sau ngày 31/3, các thuê bao di động có thông tin không đúng quy định cũng như không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa 1 chiều và tiến tới là cắt dịch vụ. Đây được xem là hành động mạnh tay của Bộ TT&TT cùng các nhà mạng nhằm triệttiêu vấn nạn SIM rác, cuộc gọi lừa đảo đang hoành hành gây nhiều bức xúc cho người dùng.

Các thuê bao di động có thông tin không đúng quy định, không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa 1 chiềuvà tiến tới là cắt dịch vụ sau ngày 31/3. Ảnh: Tuấn Anh
Các thuê bao di động có thông tin không đúng quy định, không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa 1 chiềuvà tiến tới là cắt dịch vụ sau ngày 31/3. Ảnh: Tuấn Anh

Nhiều sự kiện thúc đẩy hợp tác Việt - Pháp

Tại buổi họp báo ngày 14/3, Đại sứ Pháp tạiViệt Nam - ông Nicolas Warnery đã chia sẻ về chuỗi chương trình kỷ niệm mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó bao gồm hợp tác giữa các địa phương Pháp và Hà Nội.

Trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ V - năm 2022: Tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội

Báo Kinh tế & Đô thị đoạt 1 giải B; 1 giải C và 1 giải Khuyến khích

Sáng 14/3, TP Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ V - năm 2022. Tham dự lễ trao giải có Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Lại Xuân Môn; Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh;Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lê Quốc Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Thanh Hải
Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lê Quốc Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Thanh Hải

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Khuyến khích những cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả

Chiều 14/3, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đã chủ trì làm việc với Ban Chỉ đạo triển khai dự án trên địa bàn TP Hà Nội. Tham dự cuộc làm việc có Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông; Phạm Quí Tiên; Dương Đức Tuấn.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Xuất siêu – mừng mà lo!

Xuất siêu vốn dĩ là tin mừng, nhưng trong 2 tháng đầu năm nay tin mừng này vẫn chứa đựng những mối lo.

May hàng xuất khẩu tại Công ty May Nam Sơn (Sơn Tây). Ảnh: Hải Linh
May hàng xuất khẩu tại Công ty May Nam Sơn (Sơn Tây). Ảnh: Hải Linh

Cần trọng với máy đo nồng độ cồn trôi nổi

Hiện thị trường kinh doanh máy đo nồng độ cồn đang rất sôi động với thật giả lẫn lộn do nhiều người dân đổ xô đi mua máy về tự đo nồng độ cồn nhằm tránh bị lực lượng chức năng xử phạt.

Một máy đo nồng độ cồn không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Võ Nam
Một máy đo nồng độ cồn không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Võ Nam

Ngân hàng Mỹ phá sản: "Trông người mà ngẫm đến ta"

Các ngân hàng trong hệ thống tài chính Mỹ rung chuyển. Diễn biến này có thể không liên quan trực tiếp đến ngân hàng Việt Nam nhưng những bài học về quản trị rủi ro ngân hàng là điều mà các nhà quản lý cần lưu ý.

Ngân hàng Sillicon Valley chính thức sụp đổ. Ảnh: CNN
Ngân hàng Sillicon Valley chính thức sụp đổ. Ảnh: CNN

Gỡ nút thắt, giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Những năm qua, Hà Nội đã nhiều lần hạ quyết tâm “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, tuy nhiên chưa đạt kết quả như mong muốn. Vậy làm thế nào để chủ trương đúng ấy đi vào cuộc sống nhanh hơn?

Bài 1: Sắp xếp phương tiện – hay dở lẫn lộn
Nhằm đảm bảo việc đi bộ của người dân được tiện lợi, từ năm 2018, TP Hà Nội đã ban hành quy định về việc tổ chức xắp xếp phương tiện trên vỉa hè. Nhưng do diện tích vỉa hè không đồng nhất, chỗ rộng chỗ hẹp đã khiến việc sắp xếp phương tiện vô tình trở thành bài toán khó trong công tác đảm bảo trật tự đô thị.

Tại nhiều tuyến đường, vỉa hè không đủ diện tích sắp xếp phương tiện nhưng vẫn được sơn kẻ (Ảnh phố Đội Cấn). Ảnh: Công Trình
Tại nhiều tuyến đường, vỉa hè không đủ diện tích sắp xếp phương tiện nhưng vẫn được sơn kẻ (Ảnh phố Đội Cấn). Ảnh: Công Trình

Hạ tầng dẫn dắt đất đai, xây dựng
Ngày 14/3, tại TP Cần Thơ, Chính phủ tổ chức hội nghị lấy ý kiến các địa phương khu vực phía Nam về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Khôi
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Quy hoạch hệ thống cây xanh Hà Nội: Hoàn thiện môi trường cảnh quan đô thị 

Trong những năm qua, Hà Nội không ngừng phát triển hệ thống cây xanh đô thị với mục tiêu cải tạo cảnh quan đô thị, xây dựng TP xanh - sạch - đẹp; TP đáng sống, cải thiện môi trường... Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc quy hoạch cây xanh tại Hà Nội vẫn cần phải được điều chỉnh lại cho khoa học và hợp lý hơn.

Hàng cây xanh trên phố Xã Đàn. Ảnh: Thanh Hải
Hàng cây xanh trên phố Xã Đàn. Ảnh: Thanh Hải

Vay tiền qua app - đừng tham mà phạm luật
Với các dịch vụ cho vay tiền qua app, nhiều con nợ vẫn đinh ninh rằng với sự nở rộ và có phần lỏng lẻo sẽ tạo ra cơ hội “bùng” nợ. Nhưng thực tế, những chiêu trò khiến người nhẹ dạ phải đối mặt với nhiều hệ lụy.

Vay tiền qua app với những chiêu trò khiến người nhẹ dạ phải đối mặt nhiều hệ lụy. Ảnh: Nguyễn Phượng
Vay tiền qua app với những chiêu trò khiến người nhẹ dạ phải đối mặt nhiều hệ lụy. Ảnh: Nguyễn Phượng

Lỗ hổng trong đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật

Gần đây, thông tin về việc Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đề xuất cho NSND tính tương đương với tiến sĩ trong hoạt động giảng dạy khiến dư luận xôn xao. Qua câu chuyện này cũng bộc lộ nhiều bất cập trong đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật. Trên các diễn đàn, những người quan tâm đến nghệ thuật có dịp chia sẻ trăn trở về đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, đặc thù.

Hình ảnh trong vở kịch Antigone của đạo diễn Trần Lực. Ảnh: Lại Tấn
Hình ảnh trong vở kịch Antigone của đạo diễn Trần Lực. Ảnh: Lại Tấn

Nguyễn Thị Phương Uyên đăng quang Người đẹp Hoa Ban 2023

Tối 13/3, tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra vòng Chung kết Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban 2023. Đây là một trong những điểm nhấn của Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII. Tại đêm Chung kết, 20 thí sinh đã trải qua các nội dung thi: trình diễn trang phục áo dài, trang phục dân tộc, áo tắm, trang phục dạ hội tự chọn. Ban tổ chức chọn ra 5 thí sinh xuất sắc bước vào phần thi ứng xử.

Người đẹp Hoa Ban 2023 Nguyễn Thị Phương Uyên. Ảnh: Xuân Tư
Người đẹp Hoa Ban 2023 Nguyễn Thị Phương Uyên. Ảnh: Xuân Tư

Tuyển sinh đại học 2023: Xem xét tiết giảm kỳ thi riêng

Năm 2023, có khoảng 10 kỳ thi độc lập được các cơ sở giáo dục đại học tổ chức để phục vụ tuyển sinh. Việc ra đời nhiều kỳ thi riêng được cho là không cần thiết, thậm chí làm rối công tác tuyển sinh chung, vì vậy rất cần xem xét để tiết giảm.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: CET.VNU
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: CET.VNU

Đầu tư xứng tầm cho nông nghiệp đô thị
Hà Nội đang đẩy mạnh quy hoạch vùng nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, giá trị cao, tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng sinh thái, bền vững, nâng cao đời sống cho người nông dân.

Mô hình trồng nấm hữu cơ tại xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Lâm Nguyễn
Mô hình trồng nấm hữu cơ tại xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Lâm Nguyễn

Hà Nội lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đề xuất tháo gỡ bất cập trong quản lý đất đai

Trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có khái niệm "thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt". Vậy diện tích như thế nào thì được gọi là "nhỏ hẹp"; ở vị trí nào là "nằm xen kẹt"?... Cần làm rõ điều này để xác định trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Maikết luận hội nghị. Ảnh: Thành Tiến
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Maikết luận hội nghị. Ảnh: Thành Tiến

AUKUS công bố thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân, bất chấp Trung Quốc phản đối

Các nhà lãnh đạo của liên minh Mỹ - Anh - Australia (AUKUS) hôm 13/3 đã công bố chi tiết về kế hoạch cung cấp cho Australia các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân - động thái đã vấp phải sự phản đối của Trung Quốc.

Từ trái qua:Thủ tướng Australia Anthony Albanese,Tổng thống Mỹ Joe Biden vàThủ tướng Anh Rishi Sunak trong họp báo sau hội nghị thượng đỉnh AUKUS, ngày 13/3/2023 tại SanDiego, California. Ảnh:Getty Images
Từ trái qua:Thủ tướng Australia Anthony Albanese,Tổng thống Mỹ Joe Biden vàThủ tướng Anh Rishi Sunak trong họp báo sau hội nghị thượng đỉnh AUKUS, ngày 13/3/2023 tại SanDiego, California. Ảnh:Getty Images.