Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 56 ra ngày 16/3/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ma trận chiêu trò lừa đảo; Đề nghị giữ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giảm “sốc” cho thị trường... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 16/3/2023.

Trang nhất số báo 56 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 16/3/2023.
Trang nhất số báo 56 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 16/3/2023.

Sự kiện - Dư luận: Ma trận chiêu trò lừa đảo

Với sự phát triển của công nghệ, hiện nay xuất hiện “muôn hình vạn trạng” các hình thức lừa đảo, từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân, đầu tư, giả danh công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy… Mới đây với thủ đoạn lừa đảo “con đang cấp cứu” khiến nhiều người “sập bẫy” gây bức xúc dư luận.

Công an TP Hà Nội xử lý đối tượng lừa đảo công nghệ cao. Ảnh: Đạt Lê
Công an TP Hà Nội xử lý đối tượng lừa đảo công nghệ cao. Ảnh: Đạt Lê

Đề nghị giữ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giảm “sốc” cho thị trường
Ngày 15/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương, Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ đã khai mạc với nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ

Chiều 15/3, Thành uỷ Hà Nội và Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị khảo sát, học tập kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại TP Hà Nội. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Đại sứ Nhật mong muốn khởi công dự án Thành phố thông minh trong năm 2023

Ngày 15/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam ông Yamada Takio cùng lãnh đạo tập đoàn Sumitomo tới bàn thảo các vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Yamada Takio.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Yamada Takio.

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển
Chiều 15/3, Tạp chí Người Làm Báo (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme) tổ chức Diễn đàn “Báo chí và DN Thủ đô: Giữ vững niềm tin, tiếp bước đi lên".

Ban chủ tọa điều hành diễn đàn.
Ban chủ tọa điều hành diễn đàn.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023: Để du lịch không còn "đi trước về chậm"

"Tìm mọi cách để phát triển du lịch bền vững, tránh tình trạng đi trước về chậm". Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh phục hồi – Tăng tốc phát triển” sáng 15/3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023. Ảnh: Nhật Bắc

Căng thẳng nợ xấu trái phiếu bất động sản

Tính trên tổng giá trị trái phiếu DN (TPDN) phi tài chính đang lưu hành, tỷ lệ nợ xấu từ các lô trái phiếu được FiinRatings tính toán ở mức 11,3%. Riêng đối với các tổ chức phát hành là DN bất động sản, tỷ lệ nợ xấu ở mức cao hơn là 18,7%.

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim là DN duy nhất phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với lãi suất 13,5% trong tháng 2.
Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim là DN duy nhất phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với lãi suất 13,5% trong tháng 2.

Gỡ nút thắt, giành lại vỉa hè cho người đi bộ: Bài 2: Lỗ hổng trong xử lý xe ô tô dừng đỗ trên vỉa hè
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành. Thế nhưng, do nội dung chưa rõ ràng đã khiến công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị, đặc biệt là tình trạng dừng đỗ phương tiện trên vỉa hè gặp rất nhiều khó khăn.

Tại phố Ô Đầm Lâm, tình trạng xe ô tô dừng đỗ chiếm dụng toàn bộ vỉa hè diễn ra khá phổ biến. Ảnh: Công Trình
Tại phố Ô Đầm Lâm, tình trạng xe ô tô dừng đỗ chiếm dụng toàn bộ vỉa hè diễn ra khá phổ biến. Ảnh: Công Trình

Kết nối giao thương, thúc đẩy thị trường bất động sản 
Sáng 15/3, triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2023 lần thứ 1 chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia. Đây là sự kiện chào mừng 65 năm ngày truyền thống của Ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958 – 29/4/2023).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Dương Đức Tuấn tham quan các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Thành Luân
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Dương Đức Tuấn tham quan các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Thành Luân

“Ma men” hết đường né kiểm tra
Sau cuộc liên hoan, nhiều dân nhậu vẫn cố tình điều khiển xe máy, ô tô ra đường. Lực lượng CSGT công khai kết hợp hóa trang và tuần tra trên đường, khiến người vi phạm hết đường né tránh.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn lái xe trên đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn lái xe trên đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Thay đổi phương thức thu gom rác thải
Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, chủ nguồn thải sẽ phải trả phí theo khối lượng chất thải rắn phát sinh (trừ chất thải nguy hại; rác thải có khả năng tái chế). Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Dự thảo Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn TP đang được Sở TN&MT Hà Nội lấy ý kiến, trình UBND TP thông qua.

Thu gom rác thải trên phố Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng
Thu gom rác thải trên phố Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng

Chấm dứt phiền hà liên quan đến hộ khẩu giấy
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 1/3/2023 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Người dân không cần cung cấp sổ hộ khẩu giấy khi làm các thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Hùng
Người dân không cần cung cấp sổ hộ khẩu giấy khi làm các thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Hùng

Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ: Di sản độc đáo của Thủ đô
Sáng 15/3, Sở VH&TT Hà Nội và UBND quận Tây Hồ tổ chức toạ đàm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể “Hội thề trung hiếu đền Đồng Cổ”, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tại toạ đàm, các nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử đã tham góp ý kiến nhằm củng cố, xây dựng hồ sơ trình Bộ VHTT&DL đưa “Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Đền Đồng Cổ, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Lại Tấn
Đền Đồng Cổ, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Lại Tấn

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Đề xuất tăng chế độ trợ cấp thai sản 
Nhiều chuyên gia cho rằng, chế độ thai sản với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện như đề xuất trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) là quá ít, rất cần mở rộng. Đồng thời nên có chính sách vay vốn với lãi suất ưu đãi được “thế chấp” bằng quá trình đóng BHXH sẽ giải bài toán người lao động rút BHXH một lần.

Công Ty Vit Garment - Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Công Ty Vit Garment - Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Nông thôn chuyển mình nhờ sức dân
Những năm qua, Hà Nội luôn được xem là lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới của cả nước. Kết quả đó không chỉ đến từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ, chính quyền TP, mà còn nhờ sự chung tay, góp sức của đông đảo tầng lớp Nhân dân.

Diện mạo nông thôn của Hà Nội có nhiều đổi thay tích cực trong những năm qua. Ảnh: Phạm Hùng
Diện mạo nông thôn của Hà Nội có nhiều đổi thay tích cực trong những năm qua. Ảnh: Phạm Hùng

Thành lập 5 tổ công tác kiểm tra đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân đầu tư công năm nay tại các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình cả nước. Theo đó, Tổ công tác số 1 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng, kiểm tra các bộ, cơ quan: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam.

Thủ tướng thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Phạm Hùng
Thủ tướng thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Phạm Hùng

Chứng khoán Mỹ phục hồi trước thông tin tích cực từ hệ thống ngân hàng

Phiên giao dịch ngày 14/3 chứng kiến cú lội ngược dòng ấn tượng của thị trường chứng khoán Mỹ với sắc xanh chiếm chủ đạo trên bảng điện tử. Nhà đầu tư thế giới ngày càng tin tưởng rằng nhiều ngân hàng sẽ không chịu chung số phận sụp đổ như Silicon Valley Bank hay Signature Bank.

Chứng khoán Mỹ phục hồitrong phiên ngày 14/3. Ảnh: AP
Chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên ngày 14/3. Ảnh: AP