Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo 205 ra ngày 6/9

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - G7 áp "giá trần" với dầu mỏ Nga: Bài toán khó cho OPEC+; Rộn ràng ngày khai trường; Đồ chơi Trung thu: Hàng nội lên ngôi… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 205 ra ngày 6/9/2022.

Trang nhất số báo 205 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 6/9/2022.
Trang nhất số báo 205 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 6/9/2022.

Rộn ràng ngày khai trường

Ngày 5/9, hòa cùng niềm vui của 23 triệu học sinh cả nước, 2,2 triệu học sinh Thủ đô đã có một buổi lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 trang trọng, trọn vẹn và ý nghĩa. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội đã tới dự, đánh trống khai trường, chúc mừng, động viên thầy trò các nhà trường vững vàng bước vào năm học mới gặt hái được nhiều thành công.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dự lễ khai giảng năm học mới tại trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dự lễ khai giảng năm học mới tại trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Thanh Hải

Phóng sự ảnh: Xúc động ngày hội đến trường

Sau hai năm dự khai giảng trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay học sinh Hà Nội và cả nước mới được hân hoan đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Cùng với sự quan tâm sát sao của lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội, lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, nhiều màu sắc, những gương mặt háo hức, phấn chấn của học sinh trong bộ đồng phục đẹp đẽ, gọn gàng; nét rạng rỡ, xúc động của các thầy cô giáo; những cái bắt tay thân tình, những cái ôm thắm thiết… mang đến nhiều xúc cảm trong ngày đầu tiên của năm học mới - năm học được xác định là trọng tâm đổi mới và đột phá của ngành giáo dục.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo bộ, ngành và TP Hà Nội chúc mừng lễ khai giảng trường THPT Chuyên khoa học tự nhiên.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo bộ, ngành và TP Hà Nội chúc mừng lễ khai giảng trường THPT Chuyên khoa học tự nhiên.

Hà Nội - Phnôm Pênh thúc đẩy quan hệ hợp tác

Ngày 5/9, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Thủ đô Phnôm Pênh do Đô trưởng Khuông Sơ-reng làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Hà Nội.

Các đại biểu tại buổi hội đàm.
Các đại biểu tại buổi hội đàm.

Hàng nghìn dự án đầu tư công chậm tiến độ

Ngày 5/9,  Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” do Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành. Về phía Chính phủ, dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Quochoi.vn
Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Quochoi.vn

Việt Nam hấp dẫn các "đại bàng" FDI

Xu hướng các thương hiệu đình đám thế giới mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam đã chứng tỏ Việt Nam luôn là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài. Với lợi thế môi trường đầu tư thông thoáng, chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển bền vững, nguồn nhân lực dồi dào, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và bứt phá trong năm 2022.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam, Khu công nghiệp Nội Bài. Ảnh: Phạm Hùng
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam, Khu công nghiệp Nội Bài. Ảnh: Phạm Hùng

Đồ chơi Trung thu: Hàng nội lên ngôi

Trung thu năm 2022, các loại đồ chơi truyền thống, làm thủ công của Việt Nam lên ngôi, dần đánh bật đồ chơi Trung Quốc vốn chiếm lĩnh thị trường nhiều năm qua.

Phố Hàng Mã những ngày giáp Trung Thu. Ảnh: Phạm Hùng
Phố Hàng Mã những ngày giáp Trung Thu. Ảnh: Phạm Hùng

Tái thiết, chỉnh trang đô thị tại Hà Nội: Cần sự tham gia của người dân, nhà đầu tư
Các chuyên gia cho rằng, công tác cải tạo, tái thiết, chỉnh trang đô thị trong khu vực nội đô lịch sử tại Hà Nội phải đi cùng với việc bảo tồn di sản, các di tích kiến trúc, quỹ kiến trúc công trình, cần sự tham gia của người dân, nhà đầu tư...

Một góc phố cổ Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Một góc phố cổ Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Cải tạo Công viên Thủ Lệ có tầm nhìn chiến lược

Vào mỗi dịp nghỉ lễ, Vườn thú Hà Nội (còn gọi là Công viên Thủ Lệ) luôn là địa điểm được nhiều người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận chọn làm nơi tham quan, du lịch. Đợt nghỉ lễ 2/9 năm nay, công viên đã đón hàng vạn lượt khách dẫn đến tình trạng quá tải.

Công viên Thủ Lệ. Ảnh: Phạm Hùng
Công viên Thủ Lệ. Ảnh: Phạm Hùng

Nới room tín dụng: Tăng dư địa cho thị trường bất động sản phục hồi

Những ngày gần đây, cộng đồng DN bất động sản (BĐS) đang hồi hộp chờ đợi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh hạn mức tín dụng trong khoảng còn lại của 14%, để thuận tiện cho việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%. Việc thực hiện nới room này được kỳ vọng sẽ mang đến tác động tích cực cho thị trường BĐS phục hồi, tái phát triển.

Khách hàng tham khảo một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Khách hàng tham khảo một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Tây Hồ đẩy nhanh tiến độ xây dựng phường đạt chuẩn đô thị

Với mục tiêu đến năm 2025, 3/8 phường được công nhận đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, quận Tây Hồ đã và đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành 9 tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ. Ảnh: Chiến Công
Đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ. Ảnh: Chiến Công

Đầu tư cho di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội: Tạo động lực để phát triển công nghiệp văn hóa

Việc đầu tư cho di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long đã được TP Hà Nội quan tâm từ lâu và đặc biệt khi Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa được ban hành. Nhiều dự án bảo tồn, phát huy nguồn tài nguyên văn hóa được triển khai rõ nét.

Du khách xếp hàng mua vé tham quan tại Hoàng thành Thăng Long dịp 2/9. Ảnh: Lại Tấn
Du khách xếp hàng mua vé tham quan tại Hoàng thành Thăng Long dịp 2/9. Ảnh: Lại Tấn

Giúp người lao động giảm bớt khó khăn 

Các chính sách hỗ trợ đột xuất của Nhà nước và TP Hà Nội đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đã rất kịp thời, tích cực, giúp cho họ giảm bớt được phần nào khó khăn, cũng như quay trở lại thị trường lao động làm việc.

Trao tiền hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng
Trao tiền hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng

Tìm đầu ra cho nông sản của các hợp tác xã

Nhằm hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Liên minh HTX TP Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho nông sản của các thành viên.

Người dân tham quan, mua sắm tại Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã ở quận Hà Đông. Ảnh: Lâm Nguyễn
Người dân tham quan, mua sắm tại Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã ở quận Hà Đông. Ảnh: Lâm Nguyễn

Phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh "bóng cười"

Thời gian qua, công an các quận, huyện phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn TP bất ngờ kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh quán bar, cà phê, pub, qua đó phát hiện, xử lý hoạt động nhiều cơ sở kinh doanh bóng cười.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

G7 áp "giá trần" với dầu mỏ Nga: Bài toán khó cho OPEC+

Theo tờ Wall Street Journal, Nga không ủng hộ việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ và nhiều khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các nước đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+ sẽ giữ nguyên sản lượng trong cuộc họp sắp tới.

Bộ trưởng Tài chính các nước G7 hôm 2/9 đã nhất trí với kế hoạch áp biện pháp giới hạn giá với dầu mỏ của Nga. Ảnh: Tass
Bộ trưởng Tài chính các nước G7 hôm 2/9 đã nhất trí với kế hoạch áp biện pháp giới hạn giá với dầu mỏ của Nga. Ảnh: Tass