Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 13/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sớm triển khai mô hình một cửa hiện đại các cấp của TP Hà Nội; Nhiều giải pháp thúc giải ngân đầu tư công, kết nối hạ tầng,… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in số 132 ra ngày 13/6/2022.

Trang nhất số báo 132- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 13/6/2022.
Trang nhất số báo 132- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 13/6/2022.

Tin tức mới nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị hôm nay:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với công nhân: Rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ công nhân lao động

Ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân tại tỉnh Bắc Giang cùng 63 điểm cầu các tỉnh, TP và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với công nhân lao động năm 2022. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với công nhân lao động năm 2022. Ảnh: Dương Giang

Sớm triển khai mô hình một cửa hiện đại các cấp của TP Hà Nội

Cuối tuần qua, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp của Tổ công tác Cải cách hành chính của TP Hà Nội. Phiên họp nhằm bàn các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính (SIPAS) giai đoạn 2021 – 2025.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Ba Đình. Ảnh: Thanh Hải
Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Ba Đình. Ảnh: Thanh Hải

Mặt trận tổ quốc các cấp: Cầu nối bền chặt giữa Đảng với dân

Thấm nhuần tư tưởng về tinh thần đại đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên suốt trong các hoạt động của mình, MTTQ Việt Nam nói chung và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nói riêng, đã thể hiện rõ cầu nối quan trọng gắn kết tình đoàn kết ấy.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Đống Đa. Ảnh: Phương Hiền
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Đống Đa. Ảnh: Phương Hiền

Nhiều giải pháp thúc giải ngân đầu tư công, kết nối hạ tầng

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, góp phần kích thích tổng cầu, phát triển kinh tế - xã hội, TP Hà Nội thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ, nhất là các dự án trọng điểm kết nối, có tác động liên vùng.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được vận hành đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Hải Linh
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được vận hành đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Hải Linh

Doanh nghiệp không được độc quyền sản xuất vàng miếng

Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định Ngân hàng Nhà nước (NHNN) độc quyền tổ chức sản xuất vàng miếng nhưng thực tế là Công ty vàng bạc đá quý SJC độc quyền sản xuất vàng miếng; giá vàng trong nước chênh lệch giá vàng thế giới nhiều triệu đồng từ năm 2013 đến nay gây thiệt hại lớn cho người dân và sự bất bình đẳng trong sản xuất, cung ứng vàng miếng ra thị trường… Những vấn đề này lại một lần nữa nóng lên trên diễn đàn Quốc hội tại kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV. 

Không có quy định DN, tổ chức tín dụng trực tiếp sản xuất vàng miếng. Ảnh: Thanh Hải
Không có quy định DN, tổ chức tín dụng trực tiếp sản xuất vàng miếng. Ảnh: Thanh Hải

Để quả vải thiều năm 2022 được mùa , được giá

Thời điểm này, nhiều DN và nông dân 2 tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đang tất bật vào vụ thu hoạch, cũng như sẵn sàng các phương án xuất khẩu hàng trăm nghìn tấn vải tươi sang những thị trường lớn như: Trung Quốc, EU, Mỹ, Nhật Bản…

Nông dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thu hoạch vải thiều. Ảnh: Thu Hằng
Nông dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thu hoạch vải thiều. Ảnh: Thu Hằng

Bãi rác Nam Sơn – những nút thắt cần tháo gỡ

Mặc dù TP Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý rác, nước rỉ rác tại Khu liên hiệp xử lý rác thải Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn) nhưng đến thời điểm này, đây vẫn là bài toán khó đối với các đơn vị có liên quan và chính quyền huyện Sóc Sơn.

Bài 1: Còn đó... những nỗi lo

Đến thời điểm này, những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý vận hành bãi rác Nam Sơn đã cơ bản được xử lý. Tuy nhiên, về lâu về dài như diện tích chôn lấp rác, xử lý nước rác… vẫn là một trong những vấn đề nóng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Đến thời điểm này, những khó khăn Vướng mắc tại bãi rác Nam Sơn đã từng bước được xử lý. Ảnh Công Trình
Đến thời điểm này, những khó khăn Vướng mắc tại bãi rác Nam Sơn đã từng bước được xử lý. Ảnh: Công Trình

Áp lực công việc lớn, Cảnh sát giao thông Hà Nội đang quá tải

Hà Nội hiện có khoảng 8 triệu người, 6,5 triệu phương tiện, cộng với khoảng 2 triệu phương tiện vãng lai nhưng chỉ có hơn 1.000 Cảnh sát giao thông (CSGT) đảm nhiệm vừa công tác phân luồng, điều tiết, vừa tuần tra, xử phạt vi phạm, lại thường xuyên phải phục vụ các sự kiện chính trị, văn hoá thể thao, thì hiệu quả công việc khó đáp ứng được kỳ vọng. Hiện tượng một số người dân vi phạm luật ngay trước mắt CSGT diễn ra phổ biến ở nhiều nơi, đặc biệt trong khung giờ cao điểm tại khu vực nội thành đông đúc.

Cảnh sát giao thông thi hành nhiệm vụ tại ngã tư Cửa Nam. Ảnh: Hải Linh
Cảnh sát giao thông thi hành nhiệm vụ tại ngã tư Cửa Nam. Ảnh: Hải Linh

Hy vọng mới cho học viên cai nghiện thành công

Những học viên đang cai nghiện ma túy (CNMT) tại các cơ sở CNMT chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng đều được tham gia chương trình tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm để có cơ hội tìm việc, nuôi sống bản thân, ổn định cuộc sống và tránh xa ma túy.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội tổ chức Chương trình tư vấn, hướng nghiệp học nghề, giới thiệu việc làm cho 150 học viên cai nghiện chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Thủy Trúc
Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội tổ chức Chương trình tư vấn, hướng nghiệp học nghề, giới thiệu việc làm cho 150 học viên cai nghiện chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Thủy Trúc

Hà Nội phát triển không gian văn hóa, du lịch đêm

Thời gian qua, Hà Nội có thêm nhiều không gian phố bị bộ và các tour du lịch đêm tại các di tích, danh thắng. Điều này cho thấy, hoạt động văn hóa, du lịch không chỉ đang phục hồi mà đã tiếp tục phát triển nhờ việc khai thác các lợi thế.

Du khách ăn đêm trên phố Tạ Hiện. Ảnh: Duy Khánh
Du khách ăn đêm trên phố Tạ Hiện. Ảnh: Duy Khánh

Ăn côn trùng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Các chuyên gia y tế từng nhiều lần cảnh báo về thói quen ăn côn trùng của người dân gây nên nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, thậm chí tử vong. Thực tế, nhiều người cho rằng, côn trùng vốn là thực phẩm sạch, nên hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tuy nhiên, việc ăn các loại côn trùng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ăn các loại côn trùng tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Thanh Mai
Ăn các loại côn trùng tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Thanh Mai

Huyện Sóc Sơn liên kết phát triển vùng rau hữu cơ

Hai năm qua, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Trung Giã (huyện Sóc Sơn) bắt tay với người nông dân phát triển vùng canh tác rau hữu cơ và theo tiêu chuẩn Viet GAP. Mô hình bước đầu mang lại giá trị kinh tế cao và thu nhập ổn định cho thành viên.

Mô hình canh tác rau hữu cơ của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Trung Giã (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Lâm Nguyễn
Mô hình canh tác rau hữu cơ của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Trung Giã (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Lâm Nguyễn

Hà Đông- phát triển kinh tế làng nghề theo hướng hiện đại

Kinh tế làng nghề đang mang lại thu nhập khá cao cho nhiều hộ gia đình ở Hà Đông. Sau khi dịch bệnh Covid-19 tạm lắng, quận Hà Đông đã tập trung giải pháp phát triển kinh tế làng nghề theo hướng hiện đại.

Nghệ nhân Trần Thị Ngọc Lan(áo sẫm) đang giới thiệu sản phẩm lụa tơ tằm với khách hàng. Ảnh: Bích Hời
Nghệ nhân Trần Thị Ngọc Lan (áo sẫm) đang giới thiệu sản phẩm lụa tơ tằm với khách hàng. Ảnh: Bích Hời

Đối thoại Shangri-La bàn thảo nhiều vấn đề "nóng"

Đối thoại Shangri-La (SLD) - diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, diễn ra từ 10 - 12/6 tại khách sạn Shangri-La của Singapore đã bước sang ngày cuối cùng với nhiều vấn đề nổi bật liên quan căng thẳng, cáo buộc giữa Mỹ và đồng minh với Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòngTrung QuốcNgụy PhượngHòa (trái) và người đồng cấp Mỹ - ông Lloyd Austin. Ảnh: AP,GETTY IMAGES
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (trái) và người đồng cấp Mỹ - ông Lloyd Austin. Ảnh: AP,GETTY IMAGES
 

Kính mời bạn đọc mua Báo in Kinh tế & Đô thị để cập nhật những tin tức mới nhất tại địa chỉ:

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.3776.0444 - Mobile: 0915.265.309

Email: toasoanktdt@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Tại TP Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 164 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Mobile: 0918.658.465 - Email: ktdtphianam@gmail.com

Tại Miền Trung - Tây Nguyên:

Địa chỉ: Số 37 Đỗ Xuân Cát, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.357.3339 - Email: baoktdt.mttn@gmail.com

Tại Nghệ An:

Địa chỉ: Số Tầng 4, Tòa nhà Huệ Lộc, số 146 Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 088. 874.7477 - Email: ktdtnghean@gmail.com

Tại Hải Phòng:

Điện thoại: 0982.166.274 - Email: 33thanhquan@gmail.com

Tại Cần Thơ:

Điện thoại: 0979.787.678 - Email: honglinhtp@gmail.com