Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 14/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác với Australia trong nhiều lĩnh vực; Đề xuất bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu: Đánh giá kỹ tác động; Bất động sản vùng ven hút khách; … là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in số 133 ra ngày 14/6/2022.

Trang nhất số báo 133 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 14/6/2022.
Trang nhất số báo 133 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 14/6/2022.

Tin tức mới nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị hôm nay:

Đề xuất bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu: Đánh giá kỹ tác động

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Giá (sửa đổi), trong đó có kiến nghị Chính phủ xem xét bỏ quỹ bình ổn giá (BOG) để giá xăng dầu được vận động hoàn toàn theo cơ chế thị trường. Xung quanh đề xuất này hiện đang có hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Bên cạnh ý kiến đồng ý bỏ, lại có quan điểm cho rằng khi chưa xóa được thế độc quyền thì nên giữ để cân đối điều hành vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Mua bán xăng tại cửa hàng trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng
Mua bán xăng tại cửa hàng trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng

Chống lợi ích nhóm trong xã hội hóa y tế

Sáng 13/6, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Nhiều vấn đề liên quan đến mô hình tổ chức khám chữa bệnh, liên doanh liên kết, giá dịch vụ… đã được các đại biểu Quốc hội đề cập.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội phát biểu ý kiến. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội phát biểu ý kiến. Ảnh: Quochoi.vn

Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác với Australia trong nhiều lĩnh vực

Chiều 13/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã tiếp Đại sứ Australia Robyn Mudie chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Australia Robyn Mudie. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Australia Robyn Mudie. Ảnh: Thanh Hải

Phát động cuộc thi về tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào

Chiều 13/6, Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 đã diễn ra tại Học viện Ngoại  giao Việt Nam. Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” và “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” chủ trì lễ phát động.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động cuộc thi.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động cuộc thi.

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ: Cần thêm chế tài xử lý

Vấn đề nổi cộm hiện nay là không ít chủ thể sản phẩm xem nhẹ việc đăng ký bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm của mình hoặc đăng ký muộn… dẫn đến việc bị mất quyền đăng ký hoặc bị xâm phạm thương hiệu…

Khách hàng tham quan gian trưng bày sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu của Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Khách hàng tham quan gian trưng bày sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu của Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Chế biến sâu, tạo đà cho trái cây xuất ngoại

Để trái cây Việt vươn ra thị trường thế giới, bên cạnh động thái tích cực đàm phán của cơ quan chức năng còn đòi hỏi DN phải chú ý đến các xu hướng tiêu dùng, chuyên nghiệp hơn trong việc đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Nông dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thu hoạch thanh long. Ảnh: Việt Quốc
Nông dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thu hoạch thanh long. Ảnh: Việt Quốc

Bãi rác Nam Sơn - những nút thắt cần tháo gỡ - Bài 2: Thiếu mặt bằng sạch, dự án đi vào bế tắc

Việc mở rộng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn được xem là giải pháp quan trọng, giải quyết bài toán xử lý rác thải trên địa bàn Hà Nội. Công tác này đang được huyện Sóc Sơn và các đơn vị liên quan tập trung triển khai. Dù vậy, vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Khu vực chôn lấp rác thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải huyện Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng
Khu vực chôn lấp rác thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải huyện Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng

Ba giải pháp kiểm soát khí thải xe máy

Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 65 triệu xe máy, riêng Hà Nội có khoảng 6 triệu chiếc; một phần không nhỏ trong số đó là xe máy cũ nát. Lượng khí thải độc hại từ xe máy là một trong những nguyên nhân chính khiến tình trạng ô nhiễm môi trường không khí ngày càng diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải có giải pháp khẩn cấp để giảm thiểu loại hình phương tiện này.

Lưu lượng xe máy tham gia giao thông cao tại Hà Nội là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Ảnh: Công Hùng
Lưu lượng xe máy tham gia giao thông cao tại Hà Nội là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Ảnh: Công Hùng

Vi phạm đê điều diễn biến phức tạp

Ngày 13/6, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) tổ chức hội nghị Chủ tịch UBND cấp huyện các tỉnh, TP có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt năm 2022. Chương trình được tổ chức nhằm tăng cường tính chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và hộ đê phòng lụt cho Chủ tịch UBND cấp huyện và đơn vị tham mưu cấp huyện (Phòng NN&PTNT/Phòng Kinh tế) thuộc 21 tỉnh, TP có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Đại diện Tổng cục Phòng, chống thiên tai phát biểu tại hội nghị.
Đại diện Tổng cục Phòng, chống thiên tai phát biểu tại hội nghị.

Bất động sản vùng ven hút khách

Những “siêu dự án” hay đô thị vệ tinh có diện tích từ vài chục đến vài trăm héc-ta ở các quận, huyện xa trung tâm đang trở thành trở thành nguồn cung cấp sản phẩm chủ yếu cho thị trường bất động sản (BĐS). Đây cũng trở thành chiến lược kinh doanh chủ đạo của các chủ đầu tư, trong tình hình quỹ đất ở trung tâm đô thị ngày càng khan hiếm.

Khách hàng tham khảo thông tin một dự án bất động sản tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Khách hàng tham khảo thông tin một dự án bất động sản tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Những khuất tất tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ: Cần sớm xác minh, làm rõ

Trong nhiều năm qua, Ban Quản lý chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín đã cho dựng hàng chục kiốt, bố trí gian hàng không nằm trong quy hoạch để đưa tiểu thương vào kinh doanh.

Một trong những khu nhà vệ sinh tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ đã được sử dụng làm ki ốt kinh doanh của tiểu thương. Ảnh: Nguyễn Trường
Một trong những khu nhà vệ sinh tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ đã được sử dụng làm ki ốt kinh doanh của tiểu thương. Ảnh: Nguyễn Trường

U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2022: Lứa cầu thủ mang nhiều hy vọng!

U23 Việt Nam khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2022 tại tứ kết, các cầu thủ trẻ đã thể hiện bộ mặt mới và đầy hy vọng trong tương lai. Họ xứng đáng là lớp kế cận, bổ sung cho lứa tuyển thủ quốc gia hiện tại.

Một tình huống trong trận tứ kết U23 Việt Nam - U23 Saudi Arabia đêm 12/6. Ảnh: VFF
Một tình huống trong trận tứ kết U23 Việt Nam - U23 Saudi Arabia đêm 12/6. Ảnh: VFF

“Sàn giao dịch điện tử” dành cho giới showbiz

Vietnam Artist Booking (VAB) là nền tảng lần đầu ra mắt tại Việt Nam, giúp các nghệ sĩ, nhà sáng tạo kết nối và chia sẻ, bảo vệ quyền SHTT. VAB do vợ chồng ca sĩ Tăng Ngân Hà - Lưu Quang Minh thực hiện, với mong muốn rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ với công chúng.

Khách hàng trải nghiệm giao diện của nền tảng Vietnam Artists Booking. Ảnh: MT
Khách hàng trải nghiệm giao diện của nền tảng Vietnam Artists Booking. Ảnh: MT

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Các địa điểm thi đã sẵn sàng

Chỉ 4 ngày nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 sẽ chính thức diễn ra. Với chủ trương dành những gì tốt đẹp nhất cho thầy cô giáo và thí sinh, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã sẵn sàng ở mọi khâu.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2021 tại Hà Nội. Ảnh: Điệp Quyên
Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2021 tại Hà Nội. Ảnh: Điệp Quyên

Chế biến, bảo quản nông sản tại Hà Nội: Tiềm năng còn bỏ ngỏ

Chế biến được xem là khâu trọng yếu giúp gia tăng giá trị cho nông sản. Mặc dù vậy, lĩnh vực này tại Hà Nội chưa phát triển tương xứng tiềm năng, lợi thế.

Chế biến trà tại HTX Hồng Vân, huyện Thường Tín. Ảnh: Phạm Hùng
Chế biến trà tại HTX Hồng Vân, huyện Thường Tín. Ảnh: Phạm Hùng

Xây dựng quận Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch

Thời gian tới, quận Tây Hồ sẽ đẩy mạnh đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển công nghiệp văn hóa để tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm đưa quận sớm trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch, văn hóa của Thủ đô.

Một góc hồ Tây, quận Tây Hồ. Ảnh: Phạm Hùng
Một góc hồ Tây, quận Tây Hồ. Ảnh: Phạm Hùng

Bài toán khó với FED

Lạm phát của Mỹ lập đỉnh hơn 4 thập kỷ trong tháng 5 khiến nhà đầu tư lo sợ về việc các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - FED tại cuộc họp tuần này có thể trở nên cứng rắn hơn hoặc đưa ra dự báo về tiến độ tăng lãi suất nhanh hơn cho tới gian tới.

Dự kiến 15/6 tới đây FEDsẽ có cuộc họp và điều chỉnh lãi suất mới.
Dự kiến 15/6 tới đây FEDsẽ có cuộc họp và điều chỉnh lãi suất mới.
 

Kính mời bạn đọc mua Báo in Kinh tế & Đô thị để cập nhật những tin tức mới nhất tại địa chỉ:

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.3776.0444 - Mobile: 0915.265.309

Email: toasoanktdt@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Tại TP Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 164 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Mobile: 0918.658.465 - Email: ktdtphianam@gmail.com

Tại Miền Trung - Tây Nguyên:

Địa chỉ: Số 37 Đỗ Xuân Cát, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.357.3339 - Email: baoktdt.mttn@gmail.com

Tại Nghệ An:

Địa chỉ: Số Tầng 4, Tòa nhà Huệ Lộc, số 146 Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 088. 874.7477 - Email: ktdtnghean@gmail.com

Tại Hải Phòng:

Điện thoại: 0982.166.274 - Email: 33thanhquan@gmail.com

Tại Cần Thơ:

Điện thoại: 0979.787.678 - Email: honglinhtp@gmail.com

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần