Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 15/6

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ hội đẩy nhanh việc “hồi sinh” cầu Long Biên; Bãi rác Nam Sơn – những nút thắt cần tháo gỡ - Bài 3: Dự án cấp bách cũng… lỡ hẹn … là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in số 134 ra ngày 15/6/2022.

Trang nhất số báo 135 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 15/6/2022.
Trang nhất số báo 134 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 15/6/2022.

Tin tức mới nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị hôm nay:

Áp định chế tài chính đấu giá quyền sử dụng đất: Bớt sai phạm giúp tăng tính minh bạch

UBND TP Hà Nội vừa mới ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND, quy định về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP, trong đó yêu cầu người tham gia phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Quy định này được kỳ vọng sẽ hạn chế rủi ro xảy ra trong công tác đấu giá tài sản như thời gian gần đây.

Nên sử dụng định chế tài chính ngân hàng tham gia trong quá trình đấu giá đất. Ảnh: Doãn Thành
Nên sử dụng định chế tài chính ngân hàng tham gia trong quá trình đấu giá đất. Ảnh: Doãn Thành

Không bỏ sót hành vi bạo lực gia đình

Chiều 14/6, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Trong đó, nhiều đại biểu cho rằng, tránh bỏ sót hành vi vi phạm, nhất là trong bối cảnh hiện nay bạo lực gia đình được đánh giá là diễn biến khá phức tạp với nhiều hình thức tinh vi.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua hai nghị quyết về việc Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Ảnh: Phạm Thắng
Các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua hai nghị quyết về việc Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Ảnh: Phạm Thắng

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ngoài Nhà nước thành lập tổ chức Đảng

Sáng 14/6, Ban Chỉ đạo TP thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU đã tổ chức Hội nghị khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của 5 Đảng ủy khối DN trực thuộc các quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hoài Đức và Quốc Oai. Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong – Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Long
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Long

Xây dựng khu nhà ở xã hội hiện đại, đồng bộ hạ tầng

Ngày 14/6, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2030. Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nam Bắc
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nam Bắc

Kết nối đưa “Hương sắc mùa hè Lục Ngạn” đến Thủ đô

Để thu hút du khách đến với tỉnh Bắc Giang đòi hỏi hạ tầng, dịch vụ cần chuyên nghiệp hơn, đó là ý kiến của các DN du lịch tại Hội nghị Phát động chương trình du lịch “Hương sắc mùa hè Lục Ngạn” 2022 do Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 14/6.

Du khách trải nghiệm thực tế vườn vải tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Ảnh: Lê Nam
Du khách trải nghiệm thực tế vườn vải tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Ảnh: Lê Nam

Lạm phát làm nóng lãi suất

Tháng 6/2022, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động, với biên độ phổ biến 0,1 - 0,5%/năm, thậm chí có nhà băng tăng đến 0,8%. Không còn dừng lại ở cục bộ một số ngân hàng nhỏ mà đã trở thành xu hướng, khi hầu hết nhà băng đã nhập cuộc.

Hoạt động nghiệp vụ tại Baovietbank. Ảnh: Việt Dũng
Hoạt động nghiệp vụ tại Baovietbank. Ảnh: Việt Dũng

Bãi rác Nam Sơn – những nút thắt cần tháo gỡ - Bài 3: Dự án cấp bách cũng… lỡ hẹn

Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý được kỳ vọng sau khi đưa vào sử dụng, sẽ giải quyết cơ bản tình trạng chôn lấp truyền thống, mất vệ sinh môi trường đã và đang tồn tại ở bãi rác Nam Sơn. Song, đến thời điểm này, sau nhiều lần lùi tiến độ, dự án vẫn đang trong giai đoạn chạy thử.

Nếu thuận lợi, cuối tháng 7, đầu tháng 8 Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý mới có thể vận hành cả 3 giai đoạn. Ảnh: Lâm Nguyễn
Nếu thuận lợi, cuối tháng 7, đầu tháng 8 Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý mới có thể vận hành cả 3 giai đoạn. Ảnh: Lâm Nguyễn

Quản lý chất thải rắn thông thường: Từ quy định pháp luật đến thực tiễn 

Chất thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác là yếu tố chính gây ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, 2014 và 2020 đã đưa ra các quy định về quản lý chất thải theo xu hướng ngày càng chi tiết, chặt chẽ hơn, quy định rõ trách nhiệm của từng đối tượng liên quan trong quá trình quản lý chất thải. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin chỉ đề cập đến một phạm vi hẹp nhưng là vấn đề được xã hội rất quan tâm. Đó là quản lý chất thải rắn sinh hoạt thông thường, bao gồm các hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Phân loại rác thải tại Nhà máy rác Nam Sơn. Ảnh: Trần Dũng
Phân loại rác thải tại Nhà máy rác Nam Sơn. Ảnh: Trần Dũng

Cơ hội đẩy nhanh việc “hồi sinh” cầu Long Biên

Phương án cải tạo cầu Long Biên không chỉ là gia cường chống sập mà còn cần được phục dựng hình dáng ban đầu. Cây cầu trăm tuổi liệu có cơ hội thoát khỏi nguy cơ sụp đổ, thêm một cơ hội vượt sông bằng sự “hồi sinh” khi ngày 5/6 vừa qua, Hà Nội chính thức tiếp nhận làm chủ đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 1, Yên Viên - Ngọc Hồi thay Bộ GTVT.

Cầu Long Biên. Ảnh: Hải Linh
Cầu Long Biên. Ảnh: Hải Linh

Triệt xóa hàng loạt ổ ma túy tại Chương Mỹ

Chương Mỹ là huyện nằm ở cửa ngõ phía Tây TP Hà Nội, trên địa bàn có đường Quốc lộ 6 đi qua kết nối với các tỉnh Tây Bắc. Vị trí địa lý thuận lợi là điều kiện phát triển kinh tế nhưng cũng khiến đối tượng mua bán ma túy lợi dụng cơ hội để hoạt động.

Cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy (Công an Chương Mỹ) lấy lời khai đối tượng ma túy.
Cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy (Công an Chương Mỹ) lấy lời khai đối tượng ma túy.

Về đề nghị hỗ trợ vé máy bay cho nhà văn: Mạng ảo, nhưng tổn thương là thật

Về những ồn ào liên quan đến việc Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị hỗ trợ vé máy bay cho các nhà văn trẻ, những người trong cuộc thẳng thắn nhìn nhận, họ không quá cần thiết được nhận tiền hay một tấm vé mà là sự động viên, chia sẻ.

Toàn cảnh buổi họp báo về Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Minh An
Toàn cảnh buổi họp báo về Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Minh An

Kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập BHXH Hà Nội (15/6/1995 - 15/6/2022): Bền bỉ vun trồng “trái ngọt” an sinh

Trong hành trình 27 năm xây dựng, phát triển, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội luôn cố gắng triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia, chăm lo tốt cho các đối tượng thụ hưởng chính sách; không ngừng cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ. Sự nỗ lực đó đã góp phần đưa chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đến gần hơn với người dân, trở thành trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Ngành BHXH Hà Nội luôn tập trung quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, DN. Ảnh: Trần Thảo
Ngành BHXH Hà Nội luôn tập trung quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, DN. Ảnh: Trần Thảo

Liên kết tiêu thụ nông sản: Doanh nghiệp, nông dân cùng hưởng lợi

Ngành nông nghiệp Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ toàn diện các mô hình chuyển giao từ nguồn giống, vật tư, quy trình sản xuất đến việc kết nối với DN xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả tích cực.

Mô hình nuôi cá lăng trong lồng bè tại huyện Ba Vì. Ảnh: Ánh Ngọc
Mô hình nuôi cá lăng trong lồng bè tại huyện Ba Vì. Ảnh: Ánh Ngọc

Vinamilk và công ty con công bố thông tin mới về các dự án lớn

Vừa qua, Vinamilk và công ty thành viên như Vilico, Mộc Châu Milk liên tục công bố nhiều thông tin mới liên quan đến các dự án lớn được quan tâm như dự án bò thịt, dự án Thiên đường sữa Mộc Châu và dự án nhà máy sữa Hưng Yên.

Phối cảnh nhà máy Hưng Yên.
Phối cảnh nhà máy Hưng Yên.

Cổ phiếu chứng khoán Mỹ bị bán tháo

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần do các nhà đầu tư đặt cược vào việc FED mạnh tay hơn trong chính sách lãi suất để phòng chống lạm phát. Diễn biến thị trường trong phiên hôm 13/6 cho thấy, nhiều nhà đầu tư có thể đang bán tháo cổ phiếu.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục chứng kiến đợt bán tháo phiên ngày 13/6.
Chứng khoán Mỹ tiếp tục chứng kiến đợt bán tháo phiên ngày 13/6.
 

Kính mời bạn đọc mua Báo in Kinh tế & Đô thị để cập nhật những tin tức mới nhất tại địa chỉ:

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.3776.0444 - Mobile: 0915.265.309

Email: toasoanktdt@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Tại TP Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 164 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Mobile: 0918.658.465 - Email: ktdtphianam@gmail.com

Tại Miền Trung - Tây Nguyên:

Địa chỉ: Số 37 Đỗ Xuân Cát, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.357.3339 - Email: baoktdt.mttn@gmail.com

Tại Nghệ An:

Địa chỉ: Số Tầng 4, Tòa nhà Huệ Lộc, số 146 Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 088. 874.7477 - Email: ktdtnghean@gmail.com

Tại Hải Phòng:

Điện thoại: 0982.166.274 - Email: 33thanhquan@gmail.com

Tại Cần Thơ:

Điện thoại: 0979.787.678 - Email: honglinhtp@gmail.com