Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 2/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày đầu tiên thu phí không dừng toàn quốc: Tài xế hết cửa né tránh, câu giờ; Phát động thi đua xây dựng môi trường văn hóa tại báo Kinh tế & Đô thị… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 175 ra ngày 2/8/2022.

Trang nhất số báo 175- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 2/8/2022.
Trang nhất số báo 175- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 2/8/2022.

Tin tức tổng hợp mới nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị hôm nay:

Ngày đầu tiên thu phí không dừng toàn quốc: Tài xế hết cửa né tránh, câu giờ

Ngày 1/8, toàn bộ tuyến cao tốc trên cả nước chính thức triển khai thu phí không dừng (ETC) 100%. Sự kiện đặc biệt này diễn ra với nhiều điểm nhấn đáng chú ý.

Hoạt động thu phí không dừng tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ngày 1/8. Ảnh: Quang Hải
Hoạt động thu phí không dừng tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ngày 1/8. Ảnh: Quang Hải

Hà Nội phát động Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 1/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ phát động Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của TP Hà Nội". Lễ phát động được tổ chức trực tiếp từ hội trường Thành ủy Hà Nội và trực tuyến đến 122 điểm cầu của các quận, huyện, thị ủy trên địa bàn TP với gần 6.000 đại biểu tham dự.

v
Các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội ấn nút phát động Hội thi.

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét 8 nội dung quan trọng

Sáng 1/8, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Thanh; Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch HĐNDTP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch HĐNDTP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày 1/8 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức cuộc gặp mặt và trao Kỷ niệm chương nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022). Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Đăng
Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Đăng

Phát động thi đua xây dựng môi trường văn hóa tại báo Kinh tế & Đô thị

Sáng 1/8, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Kinh tế & Đô thị quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua“Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo Kinh tế & Đô thị”. Ảnh: Lại Tấn
Cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Kinh tế & Đô thị quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo Kinh tế & Đô thị”. Ảnh: Lại Tấn

Agribank tích cực góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

6 tháng đầu năm 2022, nhiều chỉ tiêu kinh doanh của Agribank đã đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Đến 30/6/2022, tổng tài sản đạt 1,77 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt 1,62 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1,39 triệu tỷ đồng; các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định.

Hoạt động giao dịch tại Agribank. Ảnh: Nguyễn Thảo
Hoạt động giao dịch tại Agribank. Ảnh: Nguyễn Thảo

Lúng túng khi tận dụng CPTPP

Sau 3 năm tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trưởng nhảy vọt. Tuy nhiên, những quy tắc trong Hiệp định này tương đối phức tạp, cơ quan quản lý cần hỗ trợ DN bắt kịp nhanh hơn ưu đãi.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Phạm Hùng
Chế biến thủy sản xuất khẩu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Phạm Hùng

Phát triển nhà ở xã hội: Phải phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập thấp

Ngày 1/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân, người thu nhập thấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các điểm cầu UBND một số tỉnh, TP trực thuộc T.Ư.

Nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Thí điểm phân làn cứng đường Nguyễn Trãi: Sẽ chấm dứt cảnh giao thông hỗn loạn?

Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) hiện là một trong những tuyến giao thông chịu áp lực lớn nhất và cũng là nơi được đầu tư hệ thống hạ tầng hiện đại nhất của Hà Nội. Để phát huy hết năng lực hạ tầng sẵn có, cần phương án tổ chức giao thông tối ưu, trong đó có việc cưỡng chế phân tách làn đường.

Đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Ảnh: Chiến Công
Đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Ảnh: Chiến Công

Dự án Nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong chậm tiến độ, vì sao?

Bắt đầu thực hiện từ năm 2014 nhưng đến thời điểm này, dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong (huyện Chương Mỹ) vẫn chưa triển khai xây dựng.

Dự án Nhà máy xử lý rác Núi Thoong sau 7 năm được phê duyệt vẫn chưa triển khai xây dựng.
Dự án Nhà máy xử lý rác Núi Thoong sau 7 năm được phê duyệt vẫn chưa triển khai xây dựng.

Thị trường bất động sản Hà Nội: Phân hóa mạnh giữa đất nền và căn hộ

Trong khi phân khúc căn hộ chung cư ở thị trường Hà Nội ghi nhận tiếp tục có sự leo thang về giá, thì đất nền mặc dù mặt bằng vẫn ở cao nhưng mức độ quan tâm giảm mạnh, số lượng giao dịch thấp. Nhiều nhà đầu tư lo đẩy hàng vì áp lực tài chính.

Khách hàng tham khảo một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Khách hàng tham khảo một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Quận Cầu Giấy: Kiên quyết xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, tất cả các trường hợp tổ chức xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp, trước tiên lực lượng chức năng sẽ yêu cầu chủ đầu tự tự giác khắc phục hậu quả, nếu chủ đầu tư cố tình chây ì, UBND quận sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: Vân Nhi
Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: Vân Nhi

Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X: Các quận huyện tích cực chuẩn bị

Hướng đến Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X, xa hơn là Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022, các quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã và đang tích cực chuẩn bị cùng với nhiều giải đấu cơ sở sôi nổi.

Vận động viên tham gia thi đấu môn Võ cổ truyền thanh thiếu niên, nhi đồng tại Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X năm 2022. Ảnh: Đức Hải
Vận động viên tham gia thi đấu môn Võ cổ truyền thanh thiếu niên, nhi đồng tại Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X năm 2022. Ảnh: Đức Hải

Công an Đan Phượng quyết tâm không để phát sinh tội phạm ma túy

Những năm trước, loại hình tội phạm ma túy (TPMT) trên địa bàn huyện Đan Phượng có nhiều diễn biến phức tạp; đối tượng sử dụng, buôn bán ma túy ngày càng tăng cao. Trước tình hình đó, Công an huyện đã tập trung triệt xóa tụ điểm, bắt giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế - Ma túy (Công an huyện Đan Phượng) trao đổi nghiệp vụ quản lý đối tượng ma túy. Ảnh: Hữu Trường
Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế - Ma túy (Công an huyện Đan Phượng) trao đổi nghiệp vụ quản lý đối tượng ma túy. Ảnh: Hữu Trường

Những nhà văn hoá của tình đoàn kết

Trên cơ sở chủ trương lớn của Thành uỷ, sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, 12 quận nội thành đã tích cực hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện thiết chế hạ tầng văn hoá cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô. Qua đó, nâng cao đời sống văn hoá cho đồng bào các dân tộc, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhà văn hóa thôn Cửa Khâu (xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai) được xây dựng nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ của quận Tây Hồ. Ảnh: Lâm Nguyễn
Nhà văn hóa thôn Cửa Khâu (xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai) được xây dựng nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ của quận Tây Hồ. Ảnh: Lâm Nguyễn

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị: Gỡ vướng từ thực tế phát sinh - Bài 2: Những bất cập nảy sinh từ thực tiễn

Cùng với những kết quả rõ nét, từ thực tiễn 1 năm thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị ở cơ sở cũng đã nảy sinh một số bất cập, tồn tại trong quá trình vận hành mô hình mới, đòi hỏi có những điều chỉnh kịp thời.

Người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến tại UBND quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng
Người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến tại UBND quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng

OPEC+ có "bơm" thêm dầu ra thị trường?

Theo kế hoạch, Tổ chức Các nước xuất khầu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, sẽ nhóm họp vào ngày 3/8 để quyết định về sản lượng của tháng 9. OPEC+ được kỳ vọng sẽ quyết định “bơm” thêm dầu ra thị trường sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục kêu gọi liên minh này tăng mạnh nguồn cung.

Khaithác dầu khítại Ả Rập Xê-út. Ảnh: CNBC
Khaithác dầu khítại Ả Rập Xê-út. Ảnh: CNBC
 

Kính mời bạn đọc mua Báo in Kinh tế & Đô thị để cập nhật những tin tức mới nhất tại địa chỉ:

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.3776.0444 - Mobile: 0915.265.309

Email: toasoanktdt@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Tại TP Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 164 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Mobile: 0918.658.465 - Email: ktdtphianam@gmail.com

Tại Miền Trung - Tây Nguyên:

Địa chỉ: Số 37 Đỗ Xuân Cát, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.357.3339 - Email: baoktdt.mttn@gmail.com

Tại tỉnh Nghệ An:

Địa chỉ: Số Tầng 4, Tòa nhà Huệ Lộc, số 146 Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 088. 874.7477 - Email: ktdtnghean@gmail.com

Tại TP Hải Phòng:

Điện thoại: 0982.166.274 - Email: 33thanhquan@gmail.com

Tại TP Cần Thơ:

Điện thoại: 0979.787.678 - Email: honglinhtp@gmail.com