Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 27/7

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội nghị biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu Hà Nội: Khắc ghi công ơn của người có công; Trưng bày “Hà Nội – Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn”: Xúc động hành trình tri ân… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in số 170 ra ngày 27/7/2022.

Trang nhất số báo 170 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 27/7/2022.
Trang nhất số báo 170 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 27/7/2022.

Tin tức tổng hợp mới nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị hôm nay:

Hội nghị biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu Hà Nội: Khắc ghi công ơn của người có công

Sáng 26/7, Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu; tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen của UBND TP cho người có công tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: Thanh Hải
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen của UBND TP cho người có công tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: Thanh Hải

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Ưu tiên nguồn lực giải quyết những nhu cầu cấp thiết đối với người có công

Tại Hội nghị biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu; tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác “Đền ơn đáp nghĩa” TP Hà Nội ngày 26/7, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hải
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hải

Trưng bày “Hà Nội – Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn”: Xúc động hành trình tri ân

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng 26/7, Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị thực hiện trưng bày chuyên đề ảnh “Hà Nội – Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn”.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tham quan chuyên đề ảnh“Hà Nội - Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn”. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tham quan chuyên đề ảnh“Hà Nội - Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn”. Ảnh: Thanh Hải

Ấm áp “Nghĩa tình tháng 7”

10 năm qua, đã trở thành thông lệ vào tháng 7 hàng năm, báo Kinh tế & Đô thị và báo Quảng trị tổ chức Chương trình “Nghĩa tình tháng 7” với nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách. Qua đó, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những người đã có nhiều cống hiến cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức và Tổng Biên tập báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ tặng quà cho các gia đình thờ cúng MẹViệt Nam Anh hùng của thị xã Quảng Trị.
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức và Tổng Biên tập báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ tặng quà cho các gia đình thờ cúng MẹViệt Nam Anh hùng của thị xã Quảng Trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến: Phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều 26/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban với Ủy ban MTTQ TP và các đoàn thể chính trị - xã hội TP quý II; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2022. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch HNĐ TP Phạm Quí Tiên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyến Thị Tuyến tặng hoa cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyến Thị Tuyến tặng hoa cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Hùng

FED tăng lãi suất: Nhiều tác động đến kinh tế Việt Nam

Việc Mỹ và ngân hàng T.Ư các nước trên thế giới dồn dập tăng mạnh lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tài chính và nền kinh tế của Việt Nam. Cơ quan chức năng cần điều tiết hợp lý giá các mặt hàng thiết yếu, giúp giảm thiểu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

FED nâng lãi suất khiến cho USD lên giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác. Ảnh: Hải Linh
FED nâng lãi suất khiến cho USD lên giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác. Ảnh: Hải Linh

Xây dựng Hà Nội thành đô thị năng động, dẫn dắt

Ngày 26/7 tại Hà Nội, Bộ KH&ĐT phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến các tổ chức quốc tế, đơn vị tư vấn quốc tế đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Hình thành mạng lưới đô thị, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô. Ảnh: Dũng Việt
Hình thành mạng lưới đô thị, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô. Ảnh: Dũng Việt

Bất động sản liền thổ hút khách

Trong khi nhiều nhà đầu tư đang “mắc kẹt” sau đợt sốt ảo đất nền, giá căn hộ chung cư tăng nhẹ và sự trồi sụt của các kênh đầu tư khác như vàng và chứng khoán, thì thị trường lại ghi nhận đà bật tăng đáng kinh ngạc của dòng sản phẩm bất động sản liền thổ.

Thị trường bất động sản liền thổ có giá chào bán tăng dần theo thời gian. Ảnh: Hải Linh
Thị trường bất động sản liền thổ có giá chào bán tăng dần theo thời gian. Ảnh: Hải Linh

Nâng cao chất lượng xe buýt: Chọn doanh nghiệp có năng lực

Để nâng cao chất lượng xe buýt, thu hút người dân sử dụng, nhiều chuyên gia cho rằng, những DN có chất lượng dịch vụ và văn hóa phục vụ tốt nên được lựa chọn.

Nâng cao chất lượng xe buýt để phục vụ tốt cho người dân. Ảnh: Thanh Hải
Nâng cao chất lượng xe buýt để phục vụ tốt cho người dân. Ảnh: Thanh Hải

Lấy ý kiến đối với Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô:  Hướng đến bản quy hoạch sát thực tiễn

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Với nhiều ý kiến đóng xác đáng, sát thực tiễn của cộng đồng, chắc chắn đồ án được lập sẽ đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong thực hiện.

Quy hoạch Hà Nội cần gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Hoàng Hà
Quy hoạch Hà Nội cần gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Hoàng Hà

Cải cách hành chính tại huyện Hoài Đức: Lấy chỉ số hài lòng của người dân làm thước đo

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo 20 xã, thị trấn xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Cán bộ hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ tại bộ phận một cửa của huyện Hoài Đức. Ảnh: Nguyễn Trường
Cán bộ hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ tại bộ phận một cửa của huyện Hoài Đức. Ảnh: Nguyễn Trường

Xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10: Không dễ dãi, cảm tính sẽ bớt xì xèo

Bộ VHTT&DL vừa có văn bản số 2743/BVHTTDL-TĐKT về việc đăng danh sách hồ sơ 5 Hội đồng chuyên ngành, trình Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10.

Trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ IX, năm 2019. Ảnh: Lại Tấn
Trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ IX, năm 2019. Ảnh: Lại Tấn

Dấu ấn trong đảm bảo an toàn thực phẩm tại quận Cầu Giấy

Với sự quyết liệt của các đơn vị có liên quan từ quận đến phường, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn quận Cầu Giấy trong những năm qua tiếp tục gặt hái được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng trong việc ổn định cuộc sống của người dân. Qua đó, các đơn vị của quận Cầu Giấy trong công tác này được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là một nhiệm vụ được các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đặc biệt quan tâm thực hiện. Ảnh: Công Trình
Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là một nhiệm vụ được các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đặc biệt quan tâm thực hiện. Ảnh: Công Trình

Nông nghiệp Hà Nội tăng trưởng toàn diện

 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất nông nghiệp của Hà Nội đạt 21.454 tỷ đồng, tăng 2,39% so với cùng kỳ năm trước. Để duy trì mức tăng trưởng từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, linh hoạt tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường.

Chăm sóc rau an toàn tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín. Ảnh: Ánh Ngọc
Chăm sóc rau an toàn tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín. Ảnh: Ánh Ngọc

Thu tiền tỷ từ trồng măng tây xanh

Mô hình trồng măng tây xanh theo hướng hữu cơ cho lợi nhuận 1,5 tỷ đồng mỗi năm của anh Vũ Văn Mạnh, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đang mở ra triển vọng mới về hướng phát triển nông nghiệp an toàn, giá trị cao.

Mô hình trồng măng tây xanh theo hướng hữu cơ của anh Vũ Văn Mạnh, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa.
Mô hình trồng măng tây xanh theo hướng hữu cơ của anh Vũ Văn Mạnh, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa.

Nhiều nguy cơ Mỹ mất kiểm soát dịch đậu mùa khỉ

Theo New York Times, với liều lượng vaccine hạn chế và phản ứng chậm chạp “gợi nhớ những ngày đầu đại dịch Covid-19”, Mỹ dường như đã bỏ lỡ cơ hội sớm để ngăn hoặc làm chậm đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ chưa từng có tại nước này.

Tại một phòng tiêm chủng ngừa bệnh đậu mùa khỉ ởNewYork, Mỹ, vào tháng 6/2022. Ảnh: Reuters
Tại một phòng tiêm chủng ngừa bệnh đậu mùa khỉ ở NewYork, Mỹ, vào tháng 6/2022. Ảnh: Reuters
 

Kính mời bạn đọc mua Báo in Kinh tế & Đô thị để cập nhật những tin tức mới nhất tại địa chỉ:

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.3776.0444 - Mobile: 0915.265.309

Email: toasoanktdt@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Tại TP Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 164 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Mobile: 0918.658.465 - Email: ktdtphianam@gmail.com

Tại Miền Trung - Tây Nguyên:

Địa chỉ: Số 37 Đỗ Xuân Cát, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.357.3339 - Email: baoktdt.mttn@gmail.com

Tại tỉnh Nghệ An:

Địa chỉ: Số Tầng 4, Tòa nhà Huệ Lộc, số 146 Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 088. 874.7477 - Email: ktdtnghean@gmail.com

Tại TP Hải Phòng:

Điện thoại: 0982.166.274 - Email: 33thanhquan@gmail.com

Tại TP Cần Thơ:

Điện thoại: 0979.787.678 - Email: honglinhtp@gmail.com