Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 29/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xác định mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030; Lời giải cho giao thông bền vững ở Việt Nam từ xe điện… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in số 146 ra ngày 29/6/2022.

Trang nhất số báo 146 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 29/6/2022.
Trang nhất số báo 146 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 29/6/2022.

Tin tức tổng hợp mới nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị hôm nay:

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Nhìn rõ thực trạng, tìm giải pháp đột phá

Sáng 28/6, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 8 BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, những nội dung trình Hội nghị lần này quyết định đến sự phát triển của TP không chỉ trong năm 2022, mà cho nhiều năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Xác định mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030

Ngày 28/6, tại Hội nghị lần thứ 8 BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đã trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP về dự thảo Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, trong đó, lưu ý đến các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được Bộ Chính trị chỉ đạo tại Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, TP xác định phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với định hướng phát triển đô thị...

TP Hà Nội xác định phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Ảnh: Phạm Hùng
TP Hà Nội xác định phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Ảnh: Phạm Hùng

Hà Nội xác định 132 nhiệm vụ, đề án cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW

Tại Hội nghị lần thứ 8 BCH Đảng bộ TP Hà Nội ngày 28/6, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trình bày Tờ trình và Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Dự thảo Chương trình có kết cấu gồm 4 phần kèm theo 4 phụ lục, nội dung bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết và được cụ thể hóa bằng các chương trình, nhiệm vụ, đề án để triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Lời giải cho giao thông bền vững ở Việt Nam từ xe điện

Với nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong, xe điện sẽ là giải pháp tối ưu cho mục tiêu phát triển giao thông bền vững ở nước ta trong tương lai không xa.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Công
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Công

Cục Thuế TP Hà Nội: Tăng cường cải cách hành chính, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế

Với những nỗ lực của Cục Thuế TP Hà Nội trong cải cách hành chính, đồng hành với các giải pháp hỗ trợ DN, người nộp thuế (NNT), kết quả thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội do Cục Thuế thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực.

Cán bộ Cục Thuế TP Hà Nội hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của người nộp thuế qua kênh trực tuyến. Ảnh: Nha Trang
Cán bộ Cục Thuế TP Hà Nội hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của người nộp thuế qua kênh trực tuyến. Ảnh: Nha Trang

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Đống Đa: Hiệu quả từng đồng vốn chính sách

Sau 20 năm, Nghị quyết 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, đã góp phần quan trọng trong mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội quận Đống Đa giải ngân các gói vay vốn ưu đãi cho người dân. Ảnh: Phương Nga
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội quận Đống Đa giải ngân các gói vay vốn ưu đãi cho người dân. Ảnh: Phương Nga

Giá xăng, dầu liên tục tăng cao: Nhiều doanh nghiệp vận tải đứng trước nguy cơ phá sản

Giá xăng, dầu tăng liên tiếp và đạt kỷ lục mới với hơn 33.000 đồng/lít đã tác động tiêu cực tới giá cả vận tải hàng hóa, dịch vụ, lạm phát và đời sống của người lao động.

Giá xăng, dầu tăng kỷ lục đang tác động rất lớn đến hoạt động và giá thành vận tải trong nước. Ảnh: Công Hùng
Giá xăng, dầu tăng kỷ lục đang tác động rất lớn đến hoạt động và giá thành vận tải trong nước. Ảnh: Công Hùng

Nhu cầu bất động sản xanh tăng vọt

Một thực tế quan trọng cho thấy xây dựng và bất động sản (BĐS) là một trong những ngành có mức phát thải CO2 lớn nhất trên toàn cầu. Báo cáo Global Status Report for Buildings and Construction 2021 chỉ ra trong năm 2020, ngành xây dựng và BĐS chiếm đến 36% mức tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu và là nguyên nhân của 37% tổng lượng phát thải CO2 liên quan đến sử dụng năng lượng. Đặc biệt, trong tổng lượng khí thải đó, các hoạt động vận hành tòa nhà là nguyên nhân của 27% tổng lượng phát thải CO2 hàng năm.

Khu đô thị xanh Vinhomes Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Khu đô thị xanh Vinhomes Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Di dời các cơ sở công nghiệp khỏi nội đô: Tái thiết đô thị từ quỹ đất di dời

Công tác di dời các cơ sở công nghiệp ô nhiễm xen lẫn trong khu dân cư tại khu vực nội đô đã được TP Hà Nội triển khai. Tuy nhiên, việc chuyển đổi chức năng tại một số dự án công nghiệp chưa triệt để tuân thủ nguyên tắc khai thác quỹ đất theo quy hoạch sau di dời. Chính vì điều này lại làm dấy lên lo ngại sau di dời những cao ốc liệu có mọc lên, tiếp tục vỡ quy hoạch và chất tải hạ tầng đô thị trung tâm Hà Nội.

Nhà máy Bia Hà Nội – Tổng Công ty CP Bia – Rượu - Nước giải khát Hà Nội với hơn 52.000m2 tại số 183 Hoàng Hoa Thám.
Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội với hơn 52.000m2 tại số 183 Hoàng Hoa Thám.

Công an Phú Xuyên: Không để “vòi bạch tuộc” ma túy xâm nhập địa bàn

Những năm qua, Công an (CA) huyện Phú Xuyên đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định địa bàn có nguy cơ trở thành “điểm nóng” để tổ chức đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy. Điều này góp phần giữ ổn định tình hình địa phương vùng đất trăm nghề.

Cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế ma túy (Công an huyện Phú Xuyên) lấy lời khai đốitượng liên quan đến ma túy. Ảnh: NguyễnTrường
Cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế ma túy (Công an huyện Phú Xuyên) lấy lời khai đối tượng liên quan đến ma túy. Ảnh: NguyễnTrường

"Cặp vợ chồng vàng" Pencak silat và niềm đam mê võ thuật

Thể thao Việt Nam ghi nhận nhiều cặp gắn bó từ trong công việc đến đời sống gia đình. Trong đó, ở đội Pencak silat Hà Nội, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thị Như Quỳnh được mệnh danh là "cặp vợ chồng vàng" nhưng lại khá kín tiếng trước truyền thông dù họ đã bên nhau suốt 17 năm.

Cặp vợ chồng ít ai biết là HLV Pencak silat Hà Nội. Ảnh: FBNV
Cặp vợ chồng ít ai biết là HLV Pencak silat Hà Nội. Ảnh: FBNV

Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn tại Festival Huế 2022: Có vé mời vẫn không được vào

Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn được tổ chức vào 19 giờ 30 phút ngày 26/7, là một trong 8 chương trình của Tuần lễ Festival Huế 2022, diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế).

Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Hiệu quả thiết thực trong giữ gìn môi trường ở Hoài Đức

Qua một thời gian triển khai, cuộc thi “giữ gìn thôn, tổ dân phố (TDP) sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực với cảnh quan thôn, xóm khu dân cư được chỉnh trang đẹp đẽ hơn.

Người dân huyện Hoài Đức tham gia tổng vệ sinh đường giao thông. Ảnh: Nguyễn Trường
Người dân huyện Hoài Đức tham gia tổng vệ sinh đường giao thông. Ảnh: Nguyễn Trường

Hà Nội phát triển nông nghiệp xanh

Nông nghiệp xanh với chi phí thấp, gia tăng chuỗi giá trị, nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen canh tác lạc hậu, giảm phát thải nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường... là hướng phát triển bền vững mà Hà Nội đã và đang nỗ lực theo đuổi.

Canh tác lúa theo phương thức cải tiến mang lại hiệu quả cao tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Ngọc Ánh
Canh tác lúa theo phương thức cải tiến mang lại hiệu quả cao tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Ngọc Ánh

Sản phẩm của HANEL tại Security Summit 2022 được nhiều đối tác, doanh nghiệp quan tâm

Hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng Việt Nam - Vietnam Security Summit 2022 do Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tổ chức mới đây tại Hà Nội quy tụ hơn 40 diễn giả đầu ngành, thu hút hơn 600 lãnh đạo cấp cao phụ trách về an toàn không gian mạng và công nghệ thông tin đến từ các khối chính phủ, tài chính - ngân hàng, năng lượng, sản xuất, viễn thông… tham gia. Công ty CP Hanel góp mặt tại triển lãm với những giải pháp, mô hình dịch vụ an toàn thông tin mới nhất, thu hút sự quan tâm của nhiều DN và đại biểu tham dự sự kiện.

Hanel giới thiệu các giải pháp công nghệ thông tin tại Security Summit 2022.  Ảnh: Huyền Bích
Hanel giới thiệu các giải pháp công nghệ thông tin tại Security Summit 2022. Ảnh: Huyền Bích

G7 đạt nhiều đồng thuận

Ngày 28/6, Nhóm 7 nền kinh tế phát triển (G7) đã kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh tại Đức, phát đi tín hiệu mạnh mẽ về cam kết lâu dài đối với tương lai của Ukraine, đồng thời, nỗ lực giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và thể hiện sự đoàn kết chống lại biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo các quốc gia G7 và các nước khách mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Đức chụp ảnh lưu niệm trước Lâu đài Elmau, ngày 27-6. Ảnh AP
Lãnh đạo các quốc gia G7 và cá nước khách mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Đức chụp ảnh lưu niệm trước Lâu đài Elmau, ngày 27/6. Ảnh: AP
 

Kính mời bạn đọc mua Báo in Kinh tế & Đô thị để cập nhật những tin tức mới nhất tại địa chỉ:

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.3776.0444 - Mobile: 0915.265.309

Email: toasoanktdt@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Tại TP Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 164 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Mobile: 0918.658.465 - Email: ktdtphianam@gmail.com

Tại Miền Trung - Tây Nguyên:

Địa chỉ: Số 37 Đỗ Xuân Cát, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.357.3339 - Email: baoktdt.mttn@gmail.com

Tại tỉnh Nghệ An:

Địa chỉ: Số Tầng 4, Tòa nhà Huệ Lộc, số 146 Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 088. 874.7477 - Email: ktdtnghean@gmail.com

Tại TP Hải Phòng:

Điện thoại: 0982.166.274 - Email: 33thanhquan@gmail.com

Tại TP Cần Thơ:

Điện thoại: 0979.787.678 - Email: honglinhtp@gmail.com