Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 8/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin về việc cách chức ông Nguyễn Thanh Long, bãi nhiệm chức vụ ông Chu Ngọc Anh; Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 128 ra ngày 8/6/2022.

Trang nhất số báo 128 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 8/6/2022.
Trang nhất số báo 128 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 8/6/2022.

Tin tức mới nhất trên báo in hôm nay:

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan trả lời chất vấn trước Quốc hội: Bao giờ giải tỏa những “điểm nghẽn” của nông nghiệp?

Chiều 7/6, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan. Nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển ngành nông nghiệp đã được đưa ra, trong đó câu hỏi bao giờ hết cảnh “được mùa mất giá”, ùn ứ nông sản đã làm “nóng” nghị trường.

Quang cảnh phiên chất vấn của Quốc hội chiều 7/6. Ảnh: Duy Linh
Quang cảnh phiên chất vấn của Quốc hội chiều 7/6. Ảnh: Duy Linh

Ông Lê Hồng Sơn được phân công phụ trách, điều hành UBND TP Hà Nội

Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội vừa có Thông báo số 782-TB/TU ngày 7/6/2022 về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và UBND TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Hà Nội Lê Hồng Sơn được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và UBNDTP Hà Nội.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và UBND TP Hà Nội.

Thông tin về việc cách chức ông Nguyễn Thanh Long, bãi nhiệm chức vụ ông Chu Ngọc Anh

Ngày 7/6, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn đã thông tin nhanh tới báo chí về bãi nhiệm tư cách ĐB Quốc hội và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long, vừa được Quốc hội tiến hành.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 6 HĐNDTP Hà Nội khóa XVI. Ảnh: Nguyễn Linh
Quang cảnh Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội khóa XVI. Ảnh: Nguyễn Linh

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận

Sáng 7/6, tại trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận năm 2022. Dự và phát biểu chỉ đạo có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại lễ khai giảng.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại lễ khai giảng.

Chỉ số xanh cấp tỉnh PGI: Thước đo khuyến khích kinh doanh thân thiện môi trường

Ngày 7/6, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI).

Hội thảo tham vấn xây dựng chỉ số xanh cấp tỉnh ngày 7/6 tại Hà Nội. Ảnh: Vi Vi
Hội thảo tham vấn xây dựng chỉ số xanh cấp tỉnh ngày 7/6 tại Hà Nội. Ảnh: Vi Vi

Hạ nhiệt giá phân bón: Có nên tăng thuế xuất khẩu?

Để hạ nhiệt giá phân bón, Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ quy định thống nhất mức thuế xuất khẩu 5% với mặt hàng phân bón, không phân biệt tỷ lệ tài nguyên khoáng sản trong các sản phẩm. Tuy nhiên, đề xuất này đang nhận phải nhiều ý kiến trái triều.

Đóng bao phân đạm trên dây chuyền hiện đại của Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC - Đạm Cà Mau). Ảnh: Huỳnh Thế Anh
Đóng bao phân đạm trên dây chuyền hiện đại của Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC - Đạm Cà Mau). Ảnh: Huỳnh Thế Anh

Ngân hàng kinh doanh bảo hiểm: Cẩn trọng với “con gà đẻ trứng”

Mặc dù chủ trương khuyến khích tăng thu từ phí dịch vụ, nhưng các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo ngân hàng không được phép tăng doanh số phí bảo hiểm bằng mọi giá.

Nhân viên ngân hàng tư vấn cho khách. Ảnh: Thanh Hải
Nhân viên ngân hàng tư vấn cho khách. Ảnh: Thanh Hải

Tái chế rác thải: Bao giờ hết manh mún? - Bài 3: Rơi rớt tài nguyên, môi trường bị xâm hạ

Tại Hà Nội, đã từng có thời điểm người dân hưởng ứng nhiệt tình trong hoạt động xã hội liên quan đến phân loại, tái chế rác thải nhưng đã phải thất vọng ngay sau đó vì thiếu tính nhất quán. Một trong những nguyên nhân là bởi các chế tài xử lý, quy trách nhiệm cá nhân, tổ chức chưa rõ ràng và có tính răn đe.

Rác thải khó phân hủy lan tràn ngoài môi trường. Ảnh: Vũ Khoa
Rác thải khó phân hủy lan tràn ngoài môi trường. Ảnh: Vũ Khoa

Chậm giải ngân vốn đầu tư các dự án giao thông: Vướng từ thủ tục đến giải phóng mặt bằng

Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn Hà Nội đang chậm tiến độ, không giải ngân vốn được do các khâu thủ tục quá phức tạp, kéo dài cộng với vướng mắc trong GPMB.

Nút giao đường nối Nguyễn Xiển - Xa La chậm tiến độ nhiều năm vì người dân chưa được tái định cư. Ảnh: Ngọc Hải
Nút giao đường nối Nguyễn Xiển - Xa La chậm tiến độ nhiều năm vì người dân chưa được tái định cư. Ảnh: Ngọc Hải

Bảo tồn nhà biệt thự cũ xây dựng từ trước năm 1954: Từng nhóm nhà cần có cơ chế riêng

Nhằm có các giải pháp để giữ gìn, bảo tồn quỹ kiến trúc giá trị của Thủ đô, mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định về danh mục gồm 1.216 nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 để quản lý. Theo các chuyên gia quy hoạch, kiến trúc, sau khi đã xác định danh mục và phân loại, TP cần sớm có kế hoạch bảo tồn cụ thể cho từng nhóm biệt thự.

Ngôi biệt thự được xây dựng trước năm 1954 tại ngõ Yên Thế, Hà Nội. Ảnh: Đỗ Linh
Ngôi biệt thự được xây dựng trước năm 1954 tại ngõ Yên Thế, Hà Nội. Ảnh: Đỗ Linh

Cảnh giác tội phạm nước ngoài tấn công hệ thống ngân hàng Việt Nam

Văn phòng Bộ Công an cho biết, thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã phát hiện một số nhóm tội phạm người nước ngoài tấn công, xâm nhập vào hệ thống ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam nhằm mục đích đánh cắp, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Khách hàng cần cảnh giác khi tội phạm nước ngoài tấn công hệ thống ngân hàng. Ảnh: Hải Linh
Khách hàng cần cảnh giác khi tội phạm nước ngoài tấn công hệ thống ngân hàng. Ảnh: Hải Linh

Hà Nội hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022

Sau thành công tại SEA Games 31, Việt Nam hướng tới tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022. Hiện nay, Hà Nội đang có những sự chuẩn bị cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước được tổ chức 4 năm 1 lần.

Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII. Ảnh: Bùi Lượng
Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII. Ảnh: Bùi Lượng

Phụ nữ Hà Nội sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn

Những năm qua, để đấu tranh loại bỏ thực phẩm “bẩn”, thực phẩm kém chất lượng, Hội LHPN Hà Nội đã nỗ lực, tích cực vào cuộc vận động hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thành lập nhiều mô hình ATTP tại các cơ sở hội. Nhờ đó, góp phần làm thay đổi nhận thức của hội viên phụ nữ trong sản xuất và tiêu dúng thực phẩm an toàn.

Hội LHPN huyện Đan Phượng kết nối, tiêu thụ nông sản hỗ trợ nông dân. Ảnh: Trần Thảo
Hội LHPN huyện Đan Phượng kết nối, tiêu thụ nông sản hỗ trợ nông dân. Ảnh: Trần Thảo

Ứng dụng mạ khay, cấy máy: Hiệu quả vẫn khó nhân rộng

Ứng dụng mạ khay, cấy máy mang lại nhiều lợi ích khi giúp nông dân giải phóng sức lao động, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, để nâng tỷ lệ diện tích gieo cấy lúa áp dụng phương thức này đòi hỏi TP, ngành nông nghiệp Hà Nội có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Mô hình ứng dụng mạ khay, cấy máy với giống lúa TBR225 tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh. Ảnh: Ánh Ngọc
Mô hình ứng dụng mạ khay, cấy máy với giống lúa TBR225 tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh. Ảnh: Ánh Ngọc

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng

Theo báo cáo tình trạng khẩn cấp về năng lượng được công bố hôm 6/6, an ninh quốc gia và chất lượng cuộc sống của người dân Mỹ đang bị đe dọa bởi sự thiếu hụt nguồn cung năng lượng.

Giá khí đốttự nhiên tại châu Âu liên tục đạt kỷ lục mới. Ảnh:Getty Images
Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu liên tục đạt kỷ lục mới. Ảnh: Getty Images
 

Kính mời ban đọc mua Báo in Kinh tế và Đô thị để cập nhật những tin tức mới nhất tại địa chỉ:

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.3776. 0444 – Mobile: 0915265309

Email: toasoanktdt@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 164 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Mobile: 0918.658.465 - Email: ktdtphianam@gmail.com

Tại Miền Trung - Tây Nguyên:

Địa chỉ: Số 37 Đỗ Xuân Cát, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3573339 – Email: baoktdt.mttn@gmail.com

Tại Nghệ An:

Địa chỉ: Số Tầng 4, Tòa nhà Huệ Lộc, số 146 Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 088. 8747477 – Email: ktdtnghean@gmail.com

Tại Hải Phòng:

Điện thoại: 0982.166.274 – Email: 33thanhquan@gmail.com

Tại Cần Thơ:

Điện thoại: 0979.787.678 – Email: Honglinhtp@gmail.com