Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 9/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn trước Quốc hội: Làm rõ những thách thức trong lĩnh vực tài chính; Tham mưu để đưa sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước định giá… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 129 ra ngày 9/6/2022.

Trang nhất số báo 129 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 9/6/2022.
Trang nhất số báo 129 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 9/6/2022.

Tin tức mới nhất trên báo in hôm nay:

Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn trước Quốc hội: Làm rõ những thách thức trong lĩnh vực tài chính

Ngày 8/6, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Trong đó, cổ phần hóa doanh nghiệp chậm, những bất ổn trên thị trường chứng khoán, giải pháp để kiểm soát lạm phát… là những vấn đề được đặt ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên chất vấn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên chất vấn.

Tham mưu để đưa sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước định giá

Giá sách giáo khoa (SGK) là một vấn đề được nhiều đại biểu đặt ra với Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng thời nêu rõ quan điểm nên sớm xem xét bổ sung SGK vào danh mục Nhà nước định giá.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: Hùng Thập
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: Hùng Thập

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng: Áp lực về lãi suất rất lớn

Chiều 8/6, nhiều vấn đề liên quan đến điều hành lãi suất để tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân; tín dụng bất động sản, vay qua app… đã được các đại biểu Quốc hội đặt ra với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: Hùng Thập
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: Hùng Thập

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành: Vẫn chưa chủ động được các yếu tố đầu vào cho nông nghiệp

Sáng 8/6, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã giải trình thêm một số nội dung quanh việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn, lấy người dân là trung tâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tham gia trả lời chất vấn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tham gia trả lời chất vấn.

Chủ đầu tư dự án Usilk City có dấu hiệu lừa đảo khách hàng

Không chỉ bội hứa với khách hàng khi ôm trọn hàng nghìn tỷ đồng tiền nhà mà không chịu hoàn thiện bàn giao, chủ đầu tư dự án Usilk City còn có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng tại dự án Usilk City đang chỉ là một đống bê tông nhếch nhác.
Hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng tại dự án Usilk City đang chỉ là một đống bê tông nhếch nhác.

Hàng không bước vào mùa cao điểm Hè 2022

Ngành hàng không chính thức bước vào cao điểm Hè 2022 với sức nóng tăng lên từng ngày trên thị trường vé máy bay.

Hành khách lên máy bay tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phạm Hùng
Hành khách lên máy bay tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phạm Hùng

Tái chế rác thải: Bao giờ hết manh mún? - Bài cuối: Nhóm giải pháp nâng cấp quy mô khai thác rác tái chế

Xuất phát từ những thế mạnh của một mô hình tương lai, trong những năm qua, TP Hà Nội đã đầu tư không nhỏ về cả nhân lực và vật lực nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Những nỗ lực chung của cả hệ thống chính quyền, nhân dân và DN trên địa bàn TP đã mang lại thành quả không hề nhỏ, nhưng với xu hướng phát triển ngày càng cao của xã hội, dẫn đến các mô hình tái chế cũng cần được đẩy mạnh để đến gần hơn với đời sống, giảm dần tính manh mún, nhỏ lẻ để đi đến hoàn thiện công nghiệp hóa.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ (nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và mô hình hóa môi trường)
GS.TS Hoàng Xuân Cơ (nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và mô hình hóa môi trường)

Xe quá tải hoành hành trên đường liên xã

Theo phản ánh của người dân, 3km đường giao thông đi qua xã Thắng Lợi - Lê Lợi, huyện Thường Tín (TP Hà Nội) mới được nâng cấp, hoàn thành năm 2021. Tuy nhiên nhiều tháng nay, đoạn đường này bị xe ô tô quá tải cày xới, gây lún nứt.

Xe ô tô quá tải chở VLXD ngang nhiên chạy qua trước cổng trụ sở UBND xã Lê Lợi. Ảnh: Công Tâm
Xe ô tô quá tải chở VLXD ngang nhiên chạy qua trước cổng trụ sở UBND xã Lê Lợi. Ảnh: Công Tâm

Vé điện tử du lịch ngày càng phổ biến

Với tính năng mới, hệ thống vé điện tử mở ra hướng đi mới cho điểm đến ở Hà Nội, đem lại sự minh bạch, khoa học, văn minh, thân thiện môi trường và du khách. Mô hình này sẽ tiếp tục được điều chỉnh, nhân rộng trong bối cảnh du lịch “không chạm” ngày càng phổ biến.

Du khách sử dụng vé du lịch điện tử vào tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội. Ảnh: Minh An
Du khách sử dụng vé du lịch điện tử vào tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội. Ảnh: Minh An

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Chủ động các phương án bảo đảm an toàn mọi khâu của kỳ thi

Tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra sáng 8/6, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã nhấn mạnh về tính quan trọng và những yếu tố cơ bản tạo nên thành công tuyệt đối cho kỳ thi.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Đại
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Đại

Để gạo Việt xuất được giá cao

Mặc dù từ đầu năm đến nay giá gạo xuất khẩu vẫn neo ở mức cao, nhưng làm sao để giữ ổn định mức giá này vẫn là bài toán khó đối với các DN lúa gạo Việt Nam khi giá vật tư nông nghiệp, giá cước vận tải đang tiếp tục leo thang.

Quốc Oai tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống ma túy năm 2021: Giúp người dân hiểu rõ những quy định mới

Nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu cai nghiện ma túy (CNMT) năm 2022 cũng như ngăn ngừa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, làm trong sạch địa bàn, huyện Quốc Oai đã tổ chức hội nghị thông tin những nội dung mới về phòng, chống ma túy (PCMT).

Hội nghị tập huấn Nghị định số 116/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Ảnh: Trần Oanh
Hội nghị tập huấn Nghị định số 116/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Ảnh: Trần Oanh

Kinh tế nhiều nước rơi vào suy thoái?

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 7/6 hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu, đồng thời cảnh báo nhiều nước có thể bị suy thoái khi nền kinh tế rơi vào thời kỳ lạm phát đình trệ như những năm 1970. 

Ngân hàngThế giới dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới giảm mạnh từ 5,7% năm 2021 xuống 2,9% trong năm nay. Ảnh: Reuters
Ngân hàngThế giới dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới giảm mạnh từ 5,7% năm 2021 xuống 2,9% trong năm nay. Ảnh: Reuters
 

Kính mời ban đọc mua Báo in Kinh tế và Đô thị để cập nhật những tin tức mới nhất tại địa chỉ:

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.3776. 0444 – Mobile: 0915265309

Email: toasoanktdt@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 164 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Mobile: 0918.658.465 - Email: ktdtphianam@gmail.com

Tại Miền Trung - Tây Nguyên:

Địa chỉ: Số 37 Đỗ Xuân Cát, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3573339 – Email: baoktdt.mttn@gmail.com

Tại Nghệ An:

Địa chỉ: Số Tầng 4, Tòa nhà Huệ Lộc, số 146 Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 088. 8747477 – Email: ktdtnghean@gmail.com

Tại Hải Phòng:

Điện thoại: 0982.166.274 – Email: 33thanhquan@gmail.com

Tại Cần Thơ:

Điện thoại: 0979.787.678 – Email: Honglinhtp@gmail.com