Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 2/7

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ động các phương án bảo đảm kỳ thi THPT diễn ra an toàn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Giải quyết vụ việc phải đặt lợi ích người dân lên trên hết…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 151 ra ngày 2/7/2021.

 Trang nhất số báo 151 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 2/7/2021
Chủ động các phương án bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn
Sáng 1/7, các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 trên địa bàn quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai.
 Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại trường THCS Bế Văn Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Trần Long
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Giải quyết vụ việc phải đặt lợi ích người dân lên trên hết
 Sáng 1/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
 Quang cảnh hội nghị.
Hà Nội bắt đầu thí điểm mô hình chính quyền đô thị: Người dân là trung tâm trong chỉ đạo, điều hành
Ngày 1/7, các phường tại 12 quận và thị xã Sơn Tây của Hà Nội đã bắt đầu triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, với nhiều quy định mới, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với đặc thù đô thị.... Với sự đón nhận của người dân, chính quyền đô thị được tin tưởng sẽ tinh gọn, nhanh hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, thông suốt hơn trong chỉ đạo, điều hành.
 
 Cán bộ UBND huyện Sóc Sơn hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính online. Ảnh: Công Hùng
Hà Nội ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2
Sáng 1/7, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ ra quân triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 trên địa bàn TP, tại địa điểm quận Hai Bà Trưng. Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 1 - 30/7, nhằm thu thập thông tin toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Nội dung thông tin thu thập trong Tổng điều tra giai đoạn 2 bao gồm: Kết quả sản xuất kinh doanh, số lượng, quy mô và lao động, mức động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị điều tra…
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra TP phát biểu tại lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế 2021 đợt 2 của Hà Nội
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6: Kiên định mục tiêu giữ vững
Chính phủ khẳng định, nhất quán quan điểm là phải kiên định mục tiêu,tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soátlạm phát; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế;thực hiện hài hòa,thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH). Đây là định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong thời gian tới được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, thông tin với báo chí tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra chiều 01/7.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6. Ảnh: TTXVN
12 chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 chiều tối 1/7, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã trao đổi thông tin nội dung nổi bật của Nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký chiều cùng ngày.
 Trao tiền hỗ trợ cho người lao động chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Công Hùng
Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội: Vận hành liên động an toàn đoạn tuyến trên cao
Sau quãng thời gian chạy đua không ngừng nghỉ, Ban Quản lý đường sắt đô thị (ĐSĐT) Hà Nội đã bắt đầu cho vận hành liên động toàn bộ đoạn tuyến trên cao, tuyến ĐSĐT Nhổn - Ga Hà Nội.
 Tàu đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội chạy thử nghiệm sáng 1/7. ảnh Ngọc Hải
Mô hình thùng rác công nghệ: Làm sao để phát huy hiệu quả?
Mô hình thùng rác công nghệ tại Hà Nội đã và đang tiếp tục được triển khai, không chỉ giúp bảo đảm mỹ quan đô thị mà còn thay đổi nhận thức của người dân trong việc phân loại rác, bảo vệ môi trường. 
 Thùng rác công nghệ trên phố Nguyễn Chí Thanh, dù đã được thiết kế 2 ngăn tách biệt nhưng người dân vẫn bỏ rác lộn xộn.
Bê tông nghệ thuật: Tạo vẻ đẹp mới cho công trình xây dựng
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường xây dựng, hiện nay, nhiều DN đã tập trung nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm nghệ thuật như gạch 3D bê tông, tấm panel 3D bê tông, vữa bả tường bê tông hiệu ứng...
 Bê tông nghệ thuật được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng. Ảnh: Doãn Thành
Ngày đầu thực hiện Luật Cư trú 2020: Tạo điều kiện tốt nhất cho người dân
Ngày 1/7/2021, Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực. So với Luật Cư trú cũ, luật mới đã có khác biệt khi tạo mọi điều kiện cho người dân khi làm thủ tục hành chính liên quan đến cư trú, vừa rút ngắn thời gian đi lại, vừa tạo sự gần gũi gắn kết quân dân. 
 Công an quận Hai Bà Trưng triển khai Luật Cư trú mới. Ảnh: Lê Đạt
Phục dựng không gian văn hóa Hồ Văn: Tạo dựng điểm đến phục vụ cộng đồng
Dự án phục dựng tòa Phương đình và tôn tạo gò Kim Châu tại Hồ Văn (thuộc di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám) chuẩn bị khởi công. Sau 5 năm dùng dằng, nhiều người đặt câu hỏi một khu vực từng bị coi là lạc lõng với Văn Miếu – Quốc Tử Giám, từng được tách ra làm nơi sinh hoạt cộng đồng do chính quyền địa phương quản lý nay bỗng nhiên được phục dựng để làm gì?
 Mô hình không gian văn hóa Hồ Văn nhìn từ trên cao sau khi hoàn thành dự án.
Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, chất lượng
Chỉ còn 5 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT (đợt 1) năm 2021 sẽ chính thức diễn ra. Qua các đợt kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và diễn tập tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi tại một số đơn vị quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP, các đoàn kiểm tra ghi nhận: Mọi điều kiện tại các điểm thi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, chu đáo; sẵn sàng cho tổ chức kỳ thi an toàn, chất lượng và thành công.
 Diễn tập tình huống phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2021 tại trường THPT Đông Mỹ, huyện Thanh Trì sáng 1/7. Ảnh: Phạm Hùng
Nông nghiệp tăng trưởng ấn tượng
Trong bối cảnh dịch Covid-19 làm đứt gãy nhiều hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản nhưng bằng sự chủ động, linh hoạt, ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 3,82% trong 6 tháng đầu năm 2021.
 Sản lượng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong thời gian vừa qua tăng trưởng mạnh. Ảnh: Công Hùng
Livestream bán hàng lậu “đại náo” mạng xã hội
Hình thức bán hàng bằng cách phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội đang rất hot hiện nay, khiến nhiều đối tượng đã lợi dụng hình thức này để buôn bán hàng lậu, hàng giả.
 Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cửa hàng kinh doanh nước hoa tại 81 Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoài Nam
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc
* Ban Chấp hành T.Ư Đảng Việt Nam gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành T.Ư Cộng sản Trung Quốc
Sáng 1/7 (giờ địa phương), tại Quảng trường Thiên An Môn (thủ đô Bắc Kinh), lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc và đông đảo khách mời quốc tế.
 Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh Tân Hoa Xã