Tin tức tổng hợp trên báo in số 212 ngày 14/9/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phân cấp, ủy quyền triệt để sẽ tạo bước đột phá trong quản lý; Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai tiếp tục là "điểm nóng"… là những tin tức hấp dẫn nhất trên số 212 ra ngày 14/9/2022.

Tin tức tổng hợp trên báo in số 212 ngày 14/9/2022
Trang nhất số báo 210 - Báo in Kinh tế và Đô thị phát hành ngày 14/9/2022.

Phân cấp, ủy quyền triệt để sẽ tạo bước đột phá trong quản lý

HĐND TP Hà Nội khóa XVI vừa thông qua hai Nghị quyết về phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn và Đề án phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là nội dung nhận được nhiều sự chú ý của dư luận và là cơ sở quan trọng để thúc đẩy tinh thần “cấp nào thực hiện tốt thì giao cấp đó”, tránh tình trạng ôm việc, dẫn đến ách tắc.

Doanh nghiệp làm thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Doanh nghiệp làm thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Sáng 13/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì Phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo. Lãnh đạo các địa phương tham dự phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu 63 tỉnh, TP.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai tiếp tục là "điểm nóng"

Sáng 13/9, tại Phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát về chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) từ ngày 1/7/2016 - 1/7/2021”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn

Khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số

Sáng 13/9, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi toàn quốc lần thứ VI giai đoạn 2017 - 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự hội nghị.

Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các nông dân tiêu biểu. Ảnh: Vũ Sinh
Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các nông dân tiêu biểu. Ảnh: Vũ Sinh

Thương mại Việt Nam - Trung Quốc:  Còn bỏ trứng vào một giỏ?

Trung Quốc là nền kinh tế có tổng quy mô GDP lớn thứ hai thế giới, cũng là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu, nhập siêu lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách Zero Covid khiến cho việc giao thương hàng hóa giữa 2 nước gặp không ít khó khăn.

Thông quan hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai). Ảnh: Quốc Hồng
Thông quan hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai). Ảnh: Quốc Hồng

Vực dậy niềm tin cho trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu DN (TPDN) là một kênh huy động vốn vô cùng quan trọng, tuy nhiên để hàn gắn những khoảng trống của thị trường và phát triển một thị trường lành mạnh thì cần có một định chế độc lập, một cơ quan có chức năng tổ chức, thanh tra, giám sát chịu trách nhiệm.

Hoàn thiện pháp luật và tăng cường quản lý giám sát để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn. Ảnh: Việt Dũng
Hoàn thiện pháp luật và tăng cường quản lý giám sát để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn. Ảnh: Việt Dũng

Hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Đầu tư để đồng bộ năng lực lưu thông

Khu vực cửa ngõ phía Tây và Tây Nam Thủ đô hiện có kết nối với cao tốc Hà Nội Lạc - Hoà Bình; từ khu trung tâm TP lên có Đại lộ Thăng Long. Nhưng giữa hai cao tốc này vẫn còn 6,7km đường cấp thấp, thiếu đồng bộ năng lực lưu thông.

Đại Lộ Thăng Long là đường nối huyết mạch đối với cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Ảnh: Việt Linh
Đại Lộ Thăng Long là đường nối huyết mạch đối với cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Ảnh: Việt Linh

Vì sao cần sớm khởi công hầm chui Kim Đồng?

Hiện đường Vành đai 2,5, đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đã khai thông vướng mắc, chuẩn bị thi công trở lại, cần song hành xây dựng hầm chui Kim Đồng để đồng bộ năng lực lưu thông toàn tuyến.

Khu vực sẽ được xây dựng hầm chui qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng. Ảnh: Phạm Công
Khu vực sẽ được xây dựng hầm chui qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng. Ảnh: Phạm Công

Khắc phục những tồn tại trong công tác quy hoạch

UBND TP Hà Nội vừa ra Văn bản số 2974/UBND-KTTH chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã về việc triển khai thực hiện một số nghị quyết và văn bản của Chính phủ, Thủ tướng liên quan đến công tác quy hoạch. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, Văn bản số 760/TTg-CN ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, sở ngành thực hiện những nhiệm vụ liên quan.

TS Lương Hoài Nam:  Tránh cực đoan cản trở các dự án đầu tư 

“Chúng ta thực sự cần hiểu đúng về phát triển bền vững và tránh cực đoan trong các vấn đề bảo vệ môi trường, cản trở các dự án đầu tư phát triển một cách quá mức cần thiết”. Dưới góc độ người làm du lịch, tham gia góp ý nhiều chính sách kinh tế, TS Lương Hoài Nam - Thành viên Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam (TAB) đã có những trao đổi thẳng thắn xung quanh dự án Nhà hát Opera Hồ Tây hiện đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hồ Đầm Trị nơi dự kiến xây dựng Nhà hát Opera Hồ Tây. Ảnh: Hữu Thắng
Hồ Đầm Trị nơi dự kiến xây dựng Nhà hát Opera Hồ Tây. Ảnh: Hữu Thắng

“Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn” tại huyện Gia Lâm: Công dân rất hài lòng

Ngày 13/9, ngày đầu tiên huyện Gia Lâm đồng loạt triển khai mô hình “Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn”, công dân đến giao dịch thủ tục hành chính (TTHC) không phải chờ đợi lâu, chỉ trong 2 giờ đã nhận kết quả, tạo sự phấn khởi và rất hài lòng.

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Gia Lâm. Ảnh: Bích Hời
Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Gia Lâm. Ảnh: Bích Hời

Công nghiệp văn hóa phát triển chưa đồng đều

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ VHTT&D)L vừa phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, UN-Habitat, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) 2016 - 2021”. Hội thảo là diễn đàn để trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện “Chiến lược phát triển các ngành CNVH Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trong 5 năm qua.

Phố bích họa Phùng Hưng - một điểm đến của giới trẻ. Ảnh: Ngô Nhung
Phố bích họa Phùng Hưng - một điểm đến của giới trẻ. Ảnh: Ngô Nhung

Thiếu giáo viên môn Nghệ thuật THPT: Các trường tìm cách khỏa lấp

Năm học 2022 - 2023 là năm đầu tiên triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới theo định hướng giáo dục nghề nghiệp với cấp THPT. Tuy trong nhóm lựa chọn có môn Nghệ thuật nhưng do thiếu giáo viên, môn học này hầu như không xuất hiện trong mô hình tổ chức lớp của các nhà trường.

Hầu hết trường THPT không có môn Nghệ thuật trong năm đầu triển khai Chương trình GDPT cấp THPT. Ảnh: Nam Du
Hầu hết trường THPT không có môn Nghệ thuật trong năm đầu triển khai Chương trình GDPT cấp THPT. Ảnh: Nam Du

Đưa nông sản vào kênh phân phối hiện đại

Kéo DN xích lại gần nông dân, chắp mối xây dựng liên kết chuỗi, chung tay đưa sản phẩm nông nghiệp an toàn tới tay người tiêu dùng Thủ đô… là hoạt động thiết thực của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội trong những năm gần đây.

Mô hình trồng nho hạ đen của hộ anh Nguyễn Hữu Hợi, ở xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng). Ảnh: Ánh Ngọc
Mô hình trồng nho hạ đen của hộ anh Nguyễn Hữu Hợi, ở xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng). Ảnh: Ánh Ngọc

Hà Nội tuyển dụng 1.000 nhân sự ngành Luật và Ngôn ngữ Anh

Mức lương cơ bản được các DN đưa ra khi tuyển dụng lao động chất lượng cao ngành Luật và Ngôn ngữ Anh lên tới trên 10 triệu đồng/tháng; đặc biệt nhiều công ty tuyển sinh viên làm bán thời gian với đa dạng vị trí việc làm.

Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn chọn vị trí việc làm. Ảnh: Trần Oanh
Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn chọn vị trí việc làm. Ảnh: Trần Oanh

Phương Tây ngạc nhiên vì Ukrain tiến nhanh tại Kharkiv

Giới chức quốc phòng phương Tây tỏ ra rất bất ngờ trước nhịp độ tiến công và những thành quả mà Ukraine đạt được ở phía Bắc dù đã được báo trước kế hoạch phản công của Kiev. Tuy nhiên, nhiều khả năng các lực lượng Nga sẽ cố gắng phục hồi sau khi rút quân và thực hiện các cuộc phản công cục bộ.

Xe tăng củaUkraine trong một đợt phản công ở tỉnh Kharkiv hôm 12/9. Ảnh: AP
Xe tăng của Ukraine trong một đợt phản công ở tỉnh Kharkiv hôm 12/9. Ảnh: AP