Tin tức tổng hợp trên báo in số 218 ngày 21/9/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lên “dây cót” các dự án điện rác; Không thắt chặt thị trường trái phiếu doanh nghiệp… là những tin tức hấp dẫn nhất trên số 218 ra ngày 21/9/2022.

Trang nhất số báo 218 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 21/9/2022 .
Trang nhất số báo 218 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 21/9/2022 .

Công tác đấu thầu, đấu giá đất tại Hà Nội: Siết quản lý, tăng phân cấp

Tại Quyết định 32/QĐ-UBND ngày 16/9/2022, UBND TP Hà Nội tiếp tục yêu cầu siết chặt công tác đấu thầu, đấu giá đất đai đối với những dự án đầu tư có sử dụng đất tổ chức đấu thầu. Đồng thời, phân cấp mạnh hơn cho chính quyền cấp quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức thực hiện.

Đẩy mạnh phân cấp trong công tác đấu giá đất đai giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: Doãn Thành
Đẩy mạnh phân cấp trong công tác đấu giá đất đai giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: Doãn Thành

Xây dựng Hà Nội xứng tầm là trung tâm du lịch lớn của cả nước

Sáng 20/9, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà Nội Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Du lịch về kết quả xây dựng và thực hiện QCDC.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận cuộc kiểm tra. Ảnh: Công Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận cuộc kiểm tra. Ảnh: Công Hùng

Hà Nội mở rộng hợp tác nhiều lĩnh vực với Anh, Italia

Ngày 20/9, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp tân Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew, tới chào xã giao và bàn thảo các nội dung hợp tác.

Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đoàn đại biểu Đại sứ quán Italia tại Hà Nội. Ảnh: Tú Anh
Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đoàn đại biểu Đại sứ quán Italia tại Hà Nội. Ảnh: Tú Anh

Đoàn đại biểu TP Hà Nội thăm và làm việc tại Ireland

Tiếp tục chương trình đối ngoại năm 2022 của Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn, sau khi thăm và làm việc tại Israel, ngày 19/9, Đoàn công tác đã thăm, làm việc tại Ireland.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Ngọc Tuấn và ông Owen P.Keegan - Chủ tịch Hội đồng TP Dublin.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Ngọc Tuấn và ông Owen P.Keegan - Chủ tịch Hội đồng TP Dublin.

Cảnh giác với tỷ giá, lãi suất

Đồng USD quốc tế và trong nước đều duy trì ở mức cao, mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng tiếp tục được nâng thêm. Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất để ghìm cương lạm phát, khiến áp lực đến điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam là hiện hữu.

Khách hàng giao dịch ngoại tệ tại Baovietbank. Ảnh: Việt Linh
Khách hàng giao dịch ngoại tệ tại Baovietbank. Ảnh: Việt Linh

Đường sắt - ngổn ngang trăm mối tơ vò - Bài 3: Một thời để nhớ

“Việc Nhà nước đầu tư hạ tầng đường sắt nhỏ giọt, cũng như sự chậm đổi mới của ngành đường sắt trước xu thế phát triển nhanh của nền kinh tế thị trường là nguyên nhân chính để đường sắt tụt hậu” - nguyên Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Phạm Văn Mầu nhận định.

Hành khách đi tàu tuyến Bắc - Nam. Ảnh: TT
Hành khách đi tàu tuyến Bắc - Nam. Ảnh: TT

Che biển số xe để lách phạt nguội: Biết phạt nặng, vẫn cố tình vi phạm

Nhằm trốn tránh "mắt thần" phạt nguội, cổng Bệnh viện Bạch Mai từ lâu đã trở thành điểm đen của về tình trạng phương tiện che biển số. Sau khi bị lực lượng chức năng dừng xe xử phạt, nhiều tài xế nắm rõ luật giao thông, biết mức phạt cho hành vi che, sửa biển số lên đến 6 triệu đồng, tạm giữ bằng lái 2 tháng nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Đội CSGT Số 4 (Công an TP Hà Nội) kiểm tra xử phạt phương tiện vi phạm về lỗi che, sửa biển số tại khu vực đường Giải Phóng. Ảnh: Phạm Công
Đội CSGT Số 4 (Công an TP Hà Nội) kiểm tra xử phạt phương tiện vi phạm về lỗi che, sửa biển số tại khu vực đường Giải Phóng. Ảnh: Phạm Công

Căn hộ tại tâm điểm giáo dục The Beverly Solari: Chắp cánh tương lai cho con

Với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế tri thức, tài chính quan trọng của TP Hồ Chí Minh và quốc gia, TP Thủ Đức quy hoạch một mạng lưới giáo dục bài bản. Các dự án đô thị gần trường học như The Beverly Solari đang là lựa chọn hàng đầu cho các cư dân tương lai.

Vị trí vàng cạnh trường học của The Beverly Solari giúp cư dân nhí thảnh thơi tới trường.
Vị trí vàng cạnh trường học của The Beverly Solari giúp cư dân nhí thảnh thơi tới trường.

Nhiều phương tiện đi sai làn trên đường Vành đai 3

Sáng 20/9, lực lượng thuộc Cục CSGT và Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến cầu Thanh Trì – Vành đai 3. Nhiều phương tiện cố tình vi phạm đã bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng thuộc Cục CSGT và Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến cầu Thanh Trì – Vành đai 3. Ảnh: Phạm Công
Lực lượng thuộc Cục CSGT và Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến cầu Thanh Trì – Vành đai 3. Ảnh: Phạm Công

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Sau thời gian khẩn trương lấy ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng và chuyên gia phản biện, đến nay hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đủ điều kiện để Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định trong kỳ họp vào tháng 10 tới.

Nút giao thông trung tâm quận Long Biên. Ảnh: Hoàng Hà
Nút giao thông trung tâm quận Long Biên. Ảnh: Hoàng Hà

Các nội dung liên quan đến Liên đoàn Hợp tác xã: Chưa đủ cơ sở để luật hóa

Ngày 20/9, tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Mô hình trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao tại Hợp tác xã Đan Hoài (huyện Đan Phượng). Ảnh: Trần Anh
Mô hình trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao tại Hợp tác xã Đan Hoài (huyện Đan Phượng). Ảnh: Trần Anh

Tuần lễ Du lịch golf Hà Nội 2022: Cơ hội thu hút khách du lịch cao cấp

Tuần lễ Du lịch Golf Hà Nội 2022 sẽ tạo cơ hội cho ngành du lịch Thủ đô xây dựng sản phẩm chất lượng cao, thu hút khách cao cấp. Đó là ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp bàn kế hoạch triển khai hoạt động này do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức ngày 20/9.

Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại cuộc họp Tuần lễ Du lịch Golf Hà Nội 2022. Ảnh: Ngọc Tú
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại cuộc họp Tuần lễ Du lịch Golf Hà Nội 2022. Ảnh: Ngọc Tú

Điểm chuẩn nhiều ngành gần kịch trần: Cần xem lại chất lượng đề thi

Sau khi các trường ĐH công bố điểm chuẩn năm 2022, một số ngành có điểm chuẩn gần tuyệt đối khiến nhiều người giật mình hỏi nhau: “Đây là điểm chuẩn đã nhân hệ số phải không?”. Gần điểm tuyệt đối mới đỗ đại học, câu chuyện có vẻ xa vời nhưng tiếp tục là sự thật xảy ra tại mùa tuyển sinh năm học 2022.

Các tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Nam Du
Các tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Nam Du

Sản xuất theo tín hiệu thị trường

Việc xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không chỉ kiểm soát được chất lượng ở tất cả các khâu mà còn giúp nhà sản xuất nâng cao ý thức sản xuất an toàn, tăng thu nhập. Đây là nội dung chính được các chuyên gia, nhà quản lý, hợp tác xã (HTX) thảo luận tại Tọa đàm khuyến nông “Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị” diễn ra ngày 20/9, tại huyện Gia Lâm.

Các đại biểu tham dự tọa đàm tham quan thực tế vùng chuyên canh rau an toàn tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. Ảnh: Ánh Ngọc
Các đại biểu tham dự tọa đàm tham quan thực tế vùng chuyên canh rau an toàn tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. Ảnh: Ánh Ngọc

Phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 77: Nhiều nhiệm vụ cấp bách với một thế giới bị phân mảnh

Phát biểu trước thềm phiên thảo luận chung ngày 20/9 (giờ Mỹ) của Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) khóa 77, Tổng thư ký Antonio Guterres nêu bật nhiều nhiệm vụ để cứu hành tinh "đang bốc cháy theo đúng nghĩa đen", cảnh báo rằng thế giới đang ở trong "một hiểm họa lớn".

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu khi bắt đầu phiên thảo về vấn đề giáo dục tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ, ngày 19-9. Ảnh: AP
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu khi bắt đầu phiên thảo về vấn đề giáo dục tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ, ngày 19/9. Ảnh: AP