Tin tức tổng hợp trên báo in số 224 ngày 28/9/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội nghị Bí thư Thành ủy đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2022: Nhiều vướng mắc được tháo gỡ; Tích cực ứng phó với hoàn lưu sao bão số 4... là những tin tức hấp dẫn nhất trên số 224 ra ngày 28/9/2022.

Trang nhất số báo 224 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 28/9/2022 .
Trang nhất số báo 224 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 28/9/2022 .

Hội nghị Bí thư Thành ủy đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2022: Nhiều vướng mắc được tháo gỡ

Sáng 27/9, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Bí thư Thành ủy đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2022 trực tiếp tại trụ sở Thành ủy và qua 424 điểm cầu tại các huyện, thị xã và 406 xã, thị trấn có tổ chức Hội Nông dân.

Quang cảnh hội nghị đối thoại Bí thư Thành ủy Hà Nội với nông dân Thủ đô. Ảnh: Thanh Hải
Quang cảnh hội nghị đối thoại Bí thư Thành ủy Hà Nội với nông dân Thủ đô. Ảnh: Thanh Hải

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Xây dựng chính sách hỗ trợ tam nông đồng bộ, vượt trội

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2022, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp xây dựng Thủ đô rất tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đặc biệt là các kiến nghị với TP những giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Giám sát phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển

Ngày 27/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội. Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và các đại biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tham dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

Quang cảnh Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Duy Linh
Quang cảnh Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Duy Linh

Tích cực ứng phó với hoàn lưu sau bão số 4

Hồi 16 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách đất liền khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150 - 166km/giờ), giật cấp 17. Nhiều địa phương ở miền Trung xuất hiện mưa lớn kèm theo gió mạnh; vùng biển có sóng lớn.

Lực lượng chức năng ưu tiên sơ tán người già tránh bão tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lực lượng chức năng ưu tiên sơ tán người già tránh bão tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hà Nội đề xuất giải pháp bảo đảm trang, thiết bị y tế phòng, chống dịch

Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng tại cuộc Họp trực tuyến ngày 27/9 lấy ý kiến dự thảo “Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về những chính sách phòng, chống dịch Covid-19” do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì kết nối trực tuyến tới các địa phương.

Hà Nội sẵn sàng hợp tác với các địa phương Pháp trên nhiều lĩnh vực

Ngày 27/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam - ông Nicolas Warnery tới bàn thảo các vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam - ông Nicolas Warnery.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam - ông Nicolas Warnery.

Bất an vì đồng USD tăng nóng

Giá USD trên thị trường thế giới một lần nữa phá vỡ mức cao nhất trong vòng hơn 20 năm qua. Những thay đổi của chính sách tiền tệ thế giới sẽ có tác động lớn đến Việt Nam bởi độ mở của nền kinh tế cao.

Giá USD trên thị trường tăng trong những ngày gần đây. Ảnh  Việt Linh
Giá USD trên thị trường tăng trong những ngày gần đây. Ảnh: Việt Linh

Trao giải cuộc thi viết về "Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội lần thứ II": Nhân lên những hành động bảo vệ môi trường Thủ đô

Sáng 27/9, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết về "Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội lần thứ II" được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Đây là lần thứ hai, cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội” được UBND TP Hà Nội giao cho báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở TN&MT tổ chức. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông (ngoài cùng bên trái) và Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao giải Nhất cho nhóm tác giả. Ảnh: Công Hùng
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông (ngoài cùng bên trái) và Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao giải Nhất cho nhóm tác giả. Ảnh: Công Hùng

Duyệt phương án ga ngầm C9: Kỳ vọng khơi thông dự án đường sắt đô thị số 2

Thường trực Chính phủ đã chấp thuận phương án tuyến và vị trí ga ngầm C9 (ga Hồ Hoàn Kiếm), dự án tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Đây là cơ sở để Hà Nội hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Mặt bằng vị trí tuyến và ga ngầm C9 theo Phương án 1 sau khi điều chỉnh.
Mặt bằng vị trí tuyến và ga ngầm C9 theo Phương án 1 sau khi điều chỉnh.

Gỡ vướng về quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội

Thời gian gần đây ghi nhận chuyển biến rất lớn khi một số tập đoàn bất động sản tên tuổi tuyên bố sẽ tham gia phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) dành cho người có thu nhập thấp có giá chỉ từ 300 triệu tới trên dưới 1 tỷ đồng/căn. Để kế hoạch này có tính khả thi cao, nhiều ý kiến cho rằng nên chấp thuận theo hướng bố trí NƠXH tập trung, thay thế việc thực hiện bố trí quỹ đất 20% từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên. 

Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh (huyện Mê Linh). Ảnh: Thanh Hải
Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh (huyện Mê Linh). Ảnh: Thanh Hải

Thói quen ăn tiết canh lợn: Nguy hại khôn lường

Hiện nay, nhiều người bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn do ăn thực phẩm chưa chín, nhất là tiết canh đang trở thành tình trạng đáng báo động. Chuyên gia y tế cảnh báo, người dân không nên chủ quan vì bệnh có thể gây tử vong nếu điều trị muộn. Để phòng bệnh, người dân không ăn thịt lợn bệnh, thịt lợn sống, tiết canh, nội tạng chưa nấu chín và đặc biệt không ăn thịt lợn ốm, chết…

Bệnh nhân mắc liên cầu lợn đang được điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Ảnh: Đặng ThanhBệnh nhân mắc liên cầu lợn đang được điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Ảnh: Đặng Thanh
Bệnh nhân mắc liên cầu lợn đang được điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Ảnh: Đặng Thanh

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022: Bước chuyển chuyên nghiệp từng giải chạy

Sau 46 lần tổ chức, Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình đã trở thành sân chơi uy tín lan tỏa đến đông đảo người dân nêu cao tinh thần rèn luyện thân thể, ngày càng thể hiện uy tín, chuyên nghiệp, sức lan tỏa trong việc cổ vũ người dân Thủ đô tập luyện TDTT.

Chung kết Giải chạy báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 sẽ diễn ra ngày 2/10, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Ảnh: Ngọc Tú
Chung kết Giải chạy báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 sẽ diễn ra ngày 2/10, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Ảnh: Ngọc Tú

Mầm non ngoài công lập - bản lĩnh để phục hồi: Bài 2: Giải quyết bài toán thiếu giáo viên

Thiếu giáo viên mầm non, nhất là giáo viên mầm non ngoài công lập (MNNCL) sau đại dịch là vấn đề đã được lường trước bởi số nhân sự ngành này chuyển nghề khá đáng kể. Khi cấp mầm non chính thức cho trẻ trở lại trường học, các trường, cơ sở, nhóm lớp mẫu giáo độc lập cũng phát đi thông báo tuyển giáo viên nhưng nguồn tuyển và công tác tuyển dụng thực sự gặp khó.

Đến tháng 4/2022, 100% địa phương trên cả nước đã mở cửa đón học sinh mầm non. Ảnh: Nam Du
Đến tháng 4/2022, 100% địa phương trên cả nước đã mở cửa đón học sinh mầm non. Ảnh: Nam Du

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

Nhằm thúc đẩy sản xuất, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm cho thị trường những tháng cuối năm 2022, ngành nông nghiệp đang tăng cường phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Nuôi gà ở một trang trại tại huyện Đông Anh. Ảnh: Mạnh Dũng
Nuôi gà ở một trang trại tại huyện Đông Anh. Ảnh: Mạnh Dũng

WB dự báo Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng hàng năm tại châu Á

Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng hàng năm của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khi sự tăng tốc của Việt Nam chưa đủ để bù đắp cho nền kinh tế đang chậm lại của Trung Quốc.

Xuất khẩu hàng hóa tại cảng quốc tếHải Phòng. Ảnh:Tuấn Anh
Xuất khẩu hàng hóa tại cảng quốc tế Hải Phòng. Ảnh:Tuấn Anh