Tin tức tổng hợp trên báo in số 235 ngày 11/10/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Thủ đô luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; Nhiều Cửa hàng xăng, dầu phía Nam dừng hoạt động: Chỉ thiếu cục bộ?... là những tin tức hấp dẫn nhất trên số 235 ra ngày 11/10/2022.

Trang nhất số báo 235 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 11/10/2022 .
Trang nhất số báo 235 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 11/10/2022 .

Tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2022: Nhân lên những hành động đẹp, việc làm tốt

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), sáng 10/10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992 - 2022), vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2022.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể tiêu biểu thuộc TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể tiêu biểu thuộc TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi

Sáng 10/10, Bộ TT&TT lần đầu tiên tổ chức chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu để người dân được thụ hưởng những lợi ích của chuyển đổi số, để DN công nghệ số được tiếp cận với đông đảo khách hàng tiềm năng. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Chiều 10/10, phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác xây dựng Đảng quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2022 do Ban Tổ chức T.Ư tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai các quyết định của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị ở điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị ở điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Cơ chế đặc thù đã tháo gỡ nhiều rào cản trong chống dịch Covid-19

Chiều 10/10, tại Phiên họp 16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, về các chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Đưa xuất bản trở thành ngành kinh tế - công nghệ hiện đại

Sáng 10/10, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại biểu tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022) và tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì buổi gặp mặt.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng quà lưu niệm các đại biểu tiêu biểu của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng quà lưu niệm các đại biểu tiêu biểu của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Thủ đô luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân

Tối 10/10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hà Nội (HBA) tổ chức “Gala Doanh nhân Thăng Long 2022” với sự tham gia của gần 300 DN hội viên. Đây là sự kiện được HBA tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) kể từ năm 2008. Tới dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Khắc Kiên
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Khắc Kiên

Nhiều Cửa hàng xăng, dầu phía Nam dừng hoạt động: Chỉ thiếu cục bộ?

Trong những ngày qua, tại nhiều địa phương, đặc biệt khu vực miền Nam xuất hiện tình trạng nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và quyền lợi của người tiêu dùng.

Cây xăng STS Petro tại số 52 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1 TP Hồ Chí Minh vẫn đông khách vào đổ xăng. Ảnh: Tấn Tiến
Cây xăng STS Petro tại số 52 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1 TP Hồ Chí Minh vẫn đông khách vào đổ xăng. Ảnh: Tấn Tiến

Tạo đột phá cho hạ tầng giao thông

Hà Nội đang tập trung toàn lực cho đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao năng lực của mạng lưới vận tải hành khách công cộng (VTHKCC), nhằm tạo trợ lực mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội bứt phá. Phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Trần Hữu Bảo về vấn đề này.

Hầm chui nút giao thông Lê Văn Lương - Tố Hữu vừa đưa vào hoạt động góp phần giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: Chiến Công
Hầm chui nút giao thông Lê Văn Lương - Tố Hữu vừa đưa vào hoạt động góp phần giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: Chiến Công

Tuyên truyền Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Hà Đông: Gắn với nhiệm vụ địa phương

Ban Tuyên giáo Quận ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận đã triển khai Hội thi tuyên truyền Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chung khảo Hội thi tuyên truyền Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị tại Hà Đông.
Chung khảo Hội thi tuyên truyền Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị tại Hà Đông.

Mua bất động sản phát mại: Cẩn trọng với những “món hời”

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng tổ chức phát mại tài sản thế chấp vay vốn là bất động sản (BĐS) của cá nhân, tổ chức không đủ năng lực trả nợ các khoản vay. Mặc dù được chủ nợ hạ giá sâu nhưng không nhiều nhà đầu tư mặn mà; bên cạnh đó các chuyên gia cũng cảnh báo nhà đầu tư cần cẩn trọng với những “món hời” theo kiểu này.

Khách hàng tìm hiểu thông tin dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Khách hàng tìm hiểu thông tin dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Quản lý quy hoạch, trật tự đô thị tại quận Tây Hồ: Rõ người, rõ quy trình, hiệu quả

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đặc biệt là khu vực ngoài đê, quận Tây Hồ sẽ phân công rõ trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường trong việc triển khai thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả”.

Đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ. Ảnh: Chiến Công
Đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ. Ảnh: Chiến Công

Bia đá kể chuyện

Đó là cuộc trưng bày chuyên đề do Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhân kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022). Đây là lần đầu tiên những hàng chữ Nho trên 82 tấm bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được dịch sang tiếng Việt, cung cấp thông tin cho công chúng về các khoa thi thời xưa. 

Du khách tham quan, tìm hiểu bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Hùng
Du khách tham quan, tìm hiểu bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Hùng

Học nghề giúp lao động thất nghiệp tìm việc làm mới

Nhiều người lao động (NLĐ) sau khi thất nghiệp đã tham gia các khóa học nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội đã được trang bị kỹ năng nghề, giới thiệu việc làm mới, chuyển đổi công việc để hòa nhập cuộc sống tốt hơn.

Phó Trưởng phòng Dạy nghề - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Mai Chung Chiển đang phổ biến cho học viên các quy định về thi tốt nghiệp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn. Ảnh: Trần Oanh
Phó Trưởng phòng Dạy nghề - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Mai Chung Chiển đang phổ biến cho học viên các quy định về thi tốt nghiệp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn. Ảnh: Trần Oanh

Đưa sản phẩm OCOP đến với mọi nhà

Cùng với phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) về mặt số lượng, thời gian qua, Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ việc tiêu thụ cho các chủ thể, góp phần đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng cả nước.

Khách hàng tham quan, mua sắm tại Sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Lâm Nguyễn
Khách hàng tham quan, mua sắm tại Sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Lâm Nguyễn

Hà Nội sẽ có trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

Thực hiện Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP của Bộ NN&PTNT, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc triển khai mô hình chỉ đạo điểm Chương trình OCOP. Đến nay, cả 3 nội dung của mô hình chỉ đạo điểm đều thu về kết quả tích cực.

Hội chợ hàng OCOP trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Hội chợ hàng OCOP trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Giá "vàng đen" lại tăng vọt

Các ngân hàng lớn của Mỹ như: UBS Global Wealth Management, Morgan Stanley và Goldman Sachs dự báo giá dầu sẽ sớm quay trở lại ngưỡng 100 USD/thùng trong quý tới khi nguồn cung trên thị trường thắt chặt hơn.

Giá dầu được dự báo sẽ sớm vượt ngưỡng 100USD/thùng trong thời gian tới. Ảnh: CNBC
Giá dầu được dự báo sẽ sớm vượt ngưỡng 100USD/thùng trong thời gian tới. Ảnh: CNBC