Tin tức tổng hợp trên báo in số 253 ngày 1/11/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khổ vì... hoa sữa; Không chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng tới chất lượng dự án; Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 253 ra ngày 01/11/2022.

Trang nhất số báo 253 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 01/11/2022.
Trang nhất số báo 253 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 1/11/2022.

Khổ vì... hoa sữa

Hoa sữa tuy đã trở thành đặc trưng của mùa thu Hà Nội và đi vào tiềm thức của không ít thế hệ qua các tác phẩm thơ ca. Song trên thực tế, không ít hộ dân có cây hoa sữa trồng trước nhà thường xuyên kêu khổ vì mùi hương quá đậm đặc, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống thường nhật.

Hàng cây hoa sữa trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Hàng cây hoa sữa trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Tài sản công đang bị lãng phí trầm trọng

Sáng 31/10, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã giám sát tối cao về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”. Một số đại biểu nhấn mạnh, thất thoát, lãng phí đang diễn ra trầm trọng trong sử dụng tài sản công, các dự án treo, quy hoạch treo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Ảnh: Tiến Thành
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Ảnh: Tiến Thành

Không chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng tới chất lượng dự án

Chiều 31/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo của TP Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 31/10, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì Lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng TTXVN

Thường trực HĐND TP Hà Nội tiếp công dân định kỳ tháng 10

Sáng 31/10, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên chủ trì buổi tiếp công dân theo vụ việc tháng 10/2022 theo ủy quyền của Chủ tịch HĐND TP. Cùng dự có đại diện TAND TP, Sở TN&MT, UBND quận Cầu Giấy…

Phó Chủ tịch HĐNDTP Hà Nội Phạm Quí Tiên chủ trì buổi tiếp công dân sáng 31/10.
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên chủ trì buổi tiếp công dân sáng 31/10.

Ngành bán lẻ đón sóng tiêu dùng cuối năm

Đón mùa mua sắm cuối năm, các DN bán lẻ đã tung nhiều kế hoạch bán hàng, khuyến mại lớn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, phát triển kinh doanh.

Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị Fivimart, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị Fivimart, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Hợp tác kinh tế thương mại Việt - Trung sau 5 năm: Tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ, kim ngạch thương mại hai chiều tăng nhanh với tốc độ tăng trưởng trung bình trong 5 năm gần đây đạt trên 20%/năm.

Nguồn: Tổng cục Thống kê; Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Thống kê; Tổng cục Hải quan

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua huyện Mê Linh: Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng

Buổi sinh hoạt chuyên đề về chủ đề tái định cư thực hiện dự án cầu Hồng Hà và đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô của chi bộ thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh sôi nổi, phấn khởi hơn thường lệ.

Buổi sinh hoạt chuyên đề về chủ đề tái định cư thực hiện dự án cầu Hồng Hà và đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô của chi bộ thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh. Ảnh: Công Thọ
Buổi sinh hoạt chuyên đề về chủ đề tái định cư thực hiện dự án cầu Hồng Hà và đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô của chi bộ thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh. Ảnh: Công Thọ

Đề xuất điều chỉnh 60 bất cập về tổ chức giao thông

Công an TP Hà Nội vừa có văn bản kiến nghị Sở GTVT giải quyết những bất cập liên quan đến công tác tổ chức giao thông trên địa bàn. Văn bản nêu rõ, sau khi học sinh, sinh viên các cấp khai trường, cùng với nhịp sống sinh hoạt, kinh doanh buôn bán của Nhân dân các tháng cuối năm sôi động hơn, các công trình giao thông trọng điểm gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ... làm cho tình hình giao thông trên các tuyến đường phố của Thủ đô có chiều hướng phức tạp trở lại, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, cả trong và ngoài giờ cao điểm.

Công an TP Hà Nội đề xuất điều chỉnh 60 bất cập về tổ chức giao thông. Ảnh: Phạm Hùng
Công an TP Hà Nội đề xuất điều chỉnh 60 bất cập về tổ chức giao thông. Ảnh: Phạm Hùng

Xe khách bỏ bến tại Hà Nội: Bộ GTVT và các địa phương phải vào cuộc

Tất cả bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội đều đã sụt giảm từ 30 - 50% lượng xe khách liên tỉnh (XKLT); nhiều xe trong số đó ra ngoài chạy dù, gây mất trật tự, ATGT. Hà Nội đang rất cần các tỉnh, TP khác cùng chung tay giải quyết vấn đề này.

Hoạt động tại Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Phạm Hùng
Hoạt động tại Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Phạm Hùng

Mặt bằng thương mại phục hồi tích cực

Từ đầu quý II/2022 phân khúc bất động sản cho thuê mặt bằng thương mại bắt đầu có tín hiệu phục hồi trở lại nhưng phải chờ sang đến quý III mới thực sự rõ nét hơn. Giá cho thuê theo đó cũng tăng mạnh, đặc biệt là ở khu vực trung tâm các đô thị.

Thông báo cho thuê văn phòng tại một tòa nhà trên địa bàn quận Đống Đa. Ảnh: Công Hùng
Thông báo cho thuê văn phòng tại một tòa nhà trên địa bàn quận Đống Đa. Ảnh: Công Hùng

Huyện Sóc Sơn: Không để chợ Phủ Lỗ trở thành điểm nóng

Thực hiện Quyết định số 2212/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, thời gian qua, bên cạnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chấp hành quy định pháp luật, huyện Sóc Sơn chủ trương thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính nhằm chấn chỉnh hoạt động tại chợ Phủ Lỗ.

Sau nhiều năm, chợ Phủ Lỗ tại huyện Sóc Sơn vẫn chưa thể đi vào hoạt động ổn định. Ảnh: Lâm Nguyễn
Sau nhiều năm, chợ Phủ Lỗ tại huyện Sóc Sơn vẫn chưa thể đi vào hoạt động ổn định. Ảnh: Lâm Nguyễn

V-League 2022: Căng thẳng cuộc đua vô địch và trụ hạng 

Cuộc đua đến ngôi vương tại V-League 2022 ngày càng trở nên nóng khi Hải Phòng bám đuổi quyết liệt Hà Nội FC. Ở cuối bảng xếp hạng cũng có 5 đội rơi vào tình cảnh đáng báo động, khi có thể phải xuống hạng ở mùa giải năm sau.

CLB TP Hồ Chí Minh là 1 trong 5 đội trong nhóm ''cầm đèn đỏ''  tại V-League 2022. Ảnh Ngọc Tú
CLB TP Hồ Chí Minh là 1 trong 5 đội trong nhóm ''cầm đèn đỏ'' tại V-League 2022. Ảnh: Ngọc Tú

Đội tình nguyện đặc biệt "Giọt hồng HH Linh Đàm"

Trong một lần ngồi uống trà đá ở cổng trường Đại học, anh Phạm Minh Tuấn (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) tò mò khi thấy trường tổ chức hoạt động hiến máu nên vào... tham gia. Về nhà anh thấy sức khỏe bình thường nên bắt đầu tìm hiểu và thấy thích hoạt động này, từ đó, hình thành lên Đội tình nguyện HH Linh Đàm.

Các thành viên sáng lập ra Đội tình nguyện HH Linh Đàm (từ trái qua: anh Phạm Minh Tuấn, anh Đỗ Trung Dũng). Ảnh: Thịnh An
Các thành viên sáng lập ra Đội tình nguyện HH Linh Đàm (từ trái qua: Anh Phạm Minh Tuấn, anh Đỗ Trung Dũng). Ảnh: Thịnh An

Thúc đẩy cơ giới hóa nhờ vốn khuyến nông

Nhờ nguồn vốn từ Quỹ Khuyến nông (QKN) TP, nhiều hộ dân tại huyện Đông Anh đã có điều kiện đầu tư máy móc, trang thiết bị cơ giới hóa phục vụ sản xuất. Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, nhiều hộ dân đã có thêm thu nhập đáng kể cải thiện cuộc sống.

Cơ giới hóa trong thu hoạch lúa tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Cơ giới hóa trong thu hoạch lúa tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Gỡ khó cho nông dân 

Với chính sách cho thuê đất nông nghiệp có hạn mức chỉ 1 năm, việc vay vốn từ Quỹ Khuyến nông (QKN) của các hộ dân tại huyện Đông Anh đang gặp nhiều khó khăn. Thực tế hiện nay, chỉ có duy nhất 1 hộ còn thời hạn thuê đất nông nghiệp đang vay được vốn.

Không được thuê đất nông nghiệp quá 1 năm, nông dân huyện Đông Anh không thể vay vốn từ Quỹ Khuyến nông để phát triển trang trại.
Không được thuê đất nông nghiệp quá 1 năm, nông dân huyện Đông Anh không thể vay vốn từ Quỹ Khuyến nông để phát triển trang trại.

Giành chiến thắng sát sao, cựu Tổng thống Brazil tái đắc cử

Cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã giành chiến thắng trước đối thủ cánh hữu và là đương kim Tổng thống Jair Bolsonaro trong cuộc bầu cử vòng hai ở Brazil hôm 30/10.

Ông Luiz Inacio Lula da Silva vừa đắc cử trở thành tổng thống tiếp theo của Brazil. Ảnh: Reuters
Ông Luiz Inacio Lula da Silva vừa đắc cử trở thành tổng thống tiếp theo của Brazil. Ảnh: Reuters