Tin tức tổng hợp trên báo in số 258 ngày 7/11/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vỉa hè xuống cấp, do đâu?; Tìm những giải pháp ổn định thị trường xăng, dầu... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 258 ra ngày 7/11/2022.

Trang nhất số báo 258 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 7/11/2022.
Trang nhất số báo 258 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 7/11/2022.

Vỉa hè xuống cấp, do đâu?

Sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 1303/QĐ-UBND quy định về “Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn TP”, công tác cải tạo chỉnh trang vỉa hè, đặc biệt là khu vực 12 quận nội thành sử dụng vật liệu đá tự nhiên được đẩy mạnh, thay thế gạch xi măng truyền thống. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn nhiều tuyến vỉa hè lát đá tự nhiên bị xuống cấp, hư hỏng.

Đá tự nhiên được lát trên vỉa phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng
Đá tự nhiên được lát trên vỉa phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng

Hà Nội – Vientiane cam kết tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư

Nhận lời mời của Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đô trưởng thủ đô Vientiane (Lào), cuối tuần qua (từ ngày 4 - 5/11), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu TP Hà Nội sang thăm và làm việc tại Vientiane.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương Hà Nội và Sở Công Thương Vientiane. Ảnh: Nhandan.vn
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương Hà Nội và Sở Công Thương Vientiane. Ảnh: Nhandan.vn

Thấm sâu để trở thành hành động tự thân

Sau hơn một năm thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học và làm theo Bác tiếp tục thấm sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự thân trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên và của mỗi người.

Cán bộ UBND huyện Quốc Oai hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Hùng
Cán bộ UBND huyện Quốc Oai hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Hùng

Lãng phí lớn nếu không làm chủ các nền tảng số

Một trong những nội dung được người dân quan tâm nhiều nhất hiện này là các giải pháp nhằm thúc đẩy xây dựng nền tảng số, qua đó đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Bởi đây chính là "hạ tầng mềm" không thể thiếu được của chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.

Số hóa trong hoạt động sản xuất tại nhà máy sữa Vinamilk. Ảnh: Phạm Hùng
Số hóa trong hoạt động sản xuất tại nhà máy sữa Vinamilk. Ảnh: Phạm Hùng

Tìm những giải pháp ổn định thị trường xăng, dầu

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phía Nam xảy ra tình trạng nhiều cửa hàng xăng, dầu treo biển “Hết xăng”, “Chờ nhập hàng” hoặc bán nhỏ giọt, cầm chừng. Nguyên nhân được xác định là do nguồn cung xăng, dầu thiếu ổn định.

Biển báo hết hàng tại một cây xăng tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh (ảnh chụp ngày 6/11). Ảnh: Phạm Hùng
Biển báo hết hàng tại một cây xăng tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh (ảnh chụp ngày 6/11). Ảnh: Phạm Hùng

FDI vẫn chọn Việt Nam

Trong khi nỗi lo vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới vẫn có xu hướng giảm, thì điểm tích cực là giải ngân vốn đạt mức kỷ lục, với tốc độ tăng trưởng 2 con số. Các DN FDI đang không ngừng phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất đồ điện tử tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam, Khu công nghiệp Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Chiến Công
Sản xuất đồ điện tử tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam, Khu công nghiệp Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Chiến Công

100% khách hàng của EVNHANOI dùng tài khoản thanh toán tiền điện: Nhanh chóng, tiện lợi, an toàn

 Thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hợp tác với các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán, tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi.  Nếu như trước đây, nhân viên ngành điện phải tới từng nhà khách hàng để thu tiền điện, thì hiện nay, theo chia sẻ của đại diện EVNHANOI, 100% số tiền điện hàng năm đã được EVNHANOI thu qua hình thức thanh toán không tiền mặt.

Nhân viên EVNHANOI hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.
Nhân viên EVNHANOI hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Vận tải đường sắt bắt đầu có lãi

Ngành đường sắt dần phục hồi khi hoạt động kinh doanh đang có nhiều tín hiệu tích cực sau thời gian dài thua lỗ vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Hành khách chờ lên tàu tại ga Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Hành khách chờ lên tàu tại ga Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Bất động sản văn phòng cho thuê tăng giá
Trong quý III/2022 cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, phân khúc bất động sản văn phòng cho thuê ghi nhận đã có phục hồi tích cực. Giá cho thuê ở thị trường Hà Nội tăng cao nhất khoảng 10% so với quý trước.

Thông báo cho thuê văn phòng tại một tòa nhà trên địa bàn quận Đống Đa. Ảnh: Công Hùng
Thông báo cho thuê văn phòng tại một tòa nhà trên địa bàn quận Đống Đa. Ảnh: Công Hùng

Hạ tầng xuống cấp tại các khu đô thị: Sớm khắc phục bất cập
Hiện nay, hạ tầng tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hà Nội đã có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Ngăn chặn và nâng cấp hạ tầng trong các khu đô thị, khu nhà ở là một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà Hà Nội đang thực hiện.

Ngập úng do mưa lớn tại Khu đô thị trên đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: Chiến Công
Ngập úng do mưa lớn tại Khu đô thị trên đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: Chiến Công

Dựng rào đường gây ùn tắc giao thông: Đơn vị thi công thiếu trách nhiệm
Nhiều tháng qua, Hà Nội lâm vào cảnh ùn tắc giao thông (UTGT) nặng nề trên một số tuyến đường do dựng rào chắn công trường thi công. Người dân vô cùng bức xức vì không hề được thông báo trước.

Người dân chật vật di chuyển qua những lô cốt nằm giữa đường Nguyễn Xiển, Hà Nội. Ảnh: Phạm Công
Người dân chật vật di chuyển qua những lô cốt nằm giữa đường Nguyễn Xiển, Hà Nội. Ảnh: Phạm Công

Lan tỏa giá trị văn hóa pháp lý trên môi trường mạng

Sau hơn hai tháng phát động, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” tại huyện Sóc Sơn đã ghi nhận hơn 50 tác phẩm tham gia. Hiệu ứng lan tỏa của cuộc thi đã góp phần xây dựng thói quen tích cực của người sử dụng trên không gian mạng.

Một phân cảnh trong tác phẩm “Ngọc Hoàng và mạng xã hội”.
Một phân cảnh trong tác phẩm “Ngọc Hoàng và mạng xã hội”.

Lỗ hổng sở hữu trí tuệ trong công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) đang gặp phải nhiều thử thách do vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Thực tế này có thể dẫn tới sự thất bại của thị trường các ngành CNVH và sáng tạo ở nước ta nếu không sớm đưa ra những giải pháp khắc phục kịp thời. Đó là nhận định của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý tại hội thảo “Củng cố việc thực thi quyền SHTT trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam” do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTT&DL tổ chức.

Toàn cảnh Hội thảo ''Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam''. Ảnh: Lê Minh
Toàn cảnh Hội thảo ''Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam''. Ảnh: Lê Minh

Không ban hành quy chế tuyển sinh 2023: Tạo thế chủ động cho thí sinh
Nếu như mọi năm, các thí sinh thường sốt ruột, thậm chí là mòn mỏi chờ Quy chế tuyển sinh đại học thì năm nay, khi vừa kết thúc mùa tuyển sinh năm 2022, Bộ GD&ĐT đã công bố thông tin: “Sẽ không ban hành quy chế tuyển sinh 2023 mà giữ ổn định quy chế cũ”.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Hà Nội đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022: Bảo đảm khách quan, công bằng

Năm 2022, Hà Nội phấn đấu đánh giá, phân hạng ít nhất 400 sản phẩm OCOP. Dù vậy, TP chủ trương không chạy theo số lượng, thay vào đó là kiểm soát chặt chẽ hồ sơ ngay từ ban đầu; thực hiện thẩm định bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng.

Các thành viên Hội đồng OCOP TP Hà Nội đánh giá sản phẩm tham gia phân hạng năm 2022. Ảnh: Lâm Nguyễn
Các thành viên Hội đồng OCOP TP Hà Nội đánh giá sản phẩm tham gia phân hạng năm 2022. Ảnh: Lâm Nguyễn

Huyện Phúc Thọ đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử

Cùng với phát triển về số lượng sản phẩm OCOP, huyện Phúc Thọ đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại để hỗ trợ tiêu thụ cho các chủ thể; trong đó có việc đưa sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử.

Chuối Vân Nam (huyện Phúc Thọ), được niêm yết trên trang www.hn.check.net.vn.
Chuối Vân Nam (huyện Phúc Thọ), được niêm yết trên trang www.hn.check.net.vn.

COP27 sẽ là "COP thực thi"?

COP27, dự kiến khó có thể đạt được một ký kết lịch sử như Thỏa thuận Paris (2015) hay Nghị định thư Kyoto (1997), đã được Tổng thống Ai Cập gắn nhãn là “COP thực thi”, với mục tiêu biến các cam kết khí hậu trong quá khứ thành hiện thực.

Hình ảnh quảng bá Hội nghị COP27. Nguồn: AFP
Hình ảnh quảng bá Hội nghị COP27. Nguồn: AFP