Tin tức tổng hợp trên báo in số 266 ngày 16/11/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV: Thông qua nhiều nội dung quan trọng; Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 266 ra ngày 16/11/2022.

Trang nhất số báo 266 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 16/11/2022.
Trang nhất số báo 266 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 16/11/2022.

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV: Thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 15/11, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã chính thức bế mạc sau hơn 20 ngày diễn ra. Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trước khi bế mạc, Quốc hội đã thông qua nhiều Nghị quyết, luật sửa đổi quan trọng.

Quốc hội thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Duy Linh
Quốc hội thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Duy Linh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoạt động của Quốc hội ngày càng chất lượng, quyết liệt
Phát biểu bế mạc Kỳ họp 4, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tiếp nối và phát huy thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Duy Linh

Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Chiều 15/11, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở GD&ĐT TP Hà Nội nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng Học viện Chính trị Khu vực I nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Trần Long
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng Học viện Chính trị Khu vực I nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Trần Long

Đổi mới mạnh mẽ công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô

Trong hai ngày 14 - 15/11, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với chủ đề “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hội nhập, phát triển, đổi mới mạnh mẽ công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô”.

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai. Ảnh: Cẩm Anh
Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai. Ảnh: Cẩm Anh

Vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ truyền thống: Vẫn khó kiểm soát

Chợ truyền thống hiện vẫn là một trong những kênh phân phối thực phẩm tươi sống chiếm ưu thế trong các loại hình phân phối trên địa bàn TP Hà Nội. Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) chỉ được thực hiện tốt ở một số chợ quy mô còn các chợ nhỏ lẻ, tự phát vẫn tiềm ẩn nhiều nỗi lo.

Quản lý thị trường kiểm tra VSATTP tại chợ dân sinh trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ảnh: Hoài Nam
Quản lý thị trường kiểm tra VSATTP tại chợ dân sinh trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ảnh: Hoài Nam

 Agribank phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã đề ra nhiều phương hướng nhằm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 ở mức cao nhất.

Agribank giữ vai trò chủ lực trong cung ứng vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các chương trình mục tiêu quốc gia.
Agribank giữ vai trò chủ lực trong cung ứng vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Loay hoay di dời trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài

Trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài sai phạm nghiêm trọng ở vị trí đặt trạm. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, Bộ GTVT và các đơn vị liên quan vẫn loay hoay không tìm ra phương hướng xử lý.

Trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài. Ảnh: Anh Tú
Trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài. Ảnh: Anh Tú

Hàng quán “vây” nhà chờ xe buýt

Nhiều nhà chờ xe buýt trên địa bàn Hà Nội đang bị chiếm dụng để sử dụng vào mục đích khác nhau không chỉ gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông mà còn khiến người dân mất đi thiện cảm với loại hình vận tải hành khách công cộng này.

Điểm trung chuyển xe buýt Long Biên bị hàng quán bủa vây. Ảnh: Phạm Công
Điểm trung chuyển xe buýt Long Biên bị hàng quán bủa vây. Ảnh: Phạm Công

Phấn đấu quý II/2023, bàn giao Dự án trạm bơm Yên Nghĩa

Sáng 15/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đi kiểm tra và làm việc với các sở, ngành, quận Hà Đông về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án trạm bơm Yên Nghĩa.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra công tác thi công của các nhà thầu. Ảnh: Bích Hời
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra công tác thi công của các nhà thầu. Ảnh: Bích Hời

Xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Tạo đồng bộ trong quy hoạch

 Luật Quy hoạch đô thị 2009 ra đời và có hiệu lực từ năm 2010 là công cụ đắc lực cho quản lý, phát triển đô thị những năm qua. Tuy nhiên, sau 12 năm thực thi, Luật đã xuất hiện các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn. 

Quy hoạch Thủ đô phải gắn liền phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Hoàng Hà
Quy hoạch Thủ đô phải gắn liền phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Hoàng Hà

Thi tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng: Nhiều tác phẩm công phu, sáng tạo
Theo đánh giá của Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” TP Hà Nội, nhiều video clip tham gia dự thi có sự đầu tư công phu, diễn xuất ấn tượng, sáng tạo thể hiện thông điệp truyền thông về quy tắc ứng xử trên môi trường mạng. 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao giải cho các đơn vị đoạt giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao giải cho các đơn vị đoạt giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”.

Hội thi Trưởng thôn thân thiện TP Hà Nội lần thứ III - năm 2022: Cán bộ thôn của Đông Anh đoạt giải Nhất

Sáng 15/11, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TP Hà Nội tổ chức vòng thi chung khảo Hội thi Trưởng thôn thân thiện TP Hà Nội lần thứ III - năm 2022. Đến dự hội thi có Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ chương trình 06 của Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên; lãnh đạo Sở VH&TT Hà Nội và đại diện các huyện.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải Nhất cho đại diện đội Đông Anh. Ảnh: Nguyễn Thanh
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải Nhất cho đại diện đội Đông Anh. Ảnh: Nguyễn Thanh

Câu lạc bộ “Vì sức khỏe hai lá phổi”: Giúp người bệnh cải thiện sức khỏe

Gần 11 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) “Vì sức khỏe hai lá phổi” của Bệnh viện (BV) Phổi Hà Nội đã hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích, sức khỏe, niềm vui, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên là những bệnh nhân hen phế quản và bệnh phổi tác nghẽn mạn tính (COPD) tham gia sinh hoạt, giúp họ hòa nhập tốt với cộng đồng.

Bác sĩ Chu Thị Cúc Hương - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phổi Hà Nội điều hành buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Ảnh: Thảo Trần
Bác sĩ Chu Thị Cúc Hương - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phổi Hà Nội điều hành buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Ảnh: Thảo Trần

Ươm mầm “hạt giống đỏ” trong đồng bào dân tộc Dao

Nằm dưới chân núi Tản Viên, xã Ba Vì (huyện Ba Vì) là địa bàn duy nhất của Thủ đô Hà Nội có đồng bào dân tộc Dao sinh sống tập trung. 30 năm kể từ khi “hạ sơn quần cư”, công tác phát triển Đảng trong đồng bào vùng dân tộc nơi đây luôn được các cấp uỷ, chính quyền huyện Ba Vì quan tâm, chú trọng, dù hành trình đưa người Dao đến với Đảng là không dễ dàng.

Bài 1:  Hành trình đến với Đảng

Tháng 5/1947, Chi bộ tiểu khu miền núi huyện Bất Bạt (tỉnh Hà Tây cũ) được chia tách để thành lập các Chi bộ Đảng cơ sở, trong đó có Đảng bộ xã Ba Vì (huyện Ba Vì). Từ đó đến nay, công tác phát triển Đảng được Đảng bộ xã Ba Vì đặc biệt quan tâm, chú trọng. Nhiều quần chúng ưu tú được lựa chọn để bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trạm Y tế thôn Yên Sơn (xã Ba Vì, huyện Ba Vì) tổ chức tháng 8/2022. Ảnh: Lâm Nguyễn
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trạm Y tế thôn Yên Sơn (xã Ba Vì, huyện Ba Vì) tổ chức tháng 8/2022. Ảnh: Lâm Nguyễn

Thượng đỉnh G20 tại Indonesia: Kỳ vọng cùng thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu

Các nhà lãnh đạo G20 đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh thường niên hôm 15/11 tại Bali, đánh dấu một trong những cuộc họp căng thẳng nhất của nhóm do những khác biệt về cuộc chiến ở Ukraine, nhưng vẫn kỳ vọng sẽ đạt được sự đồng thuận cho một tuyên bố chung.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (chính giữa) khai mạc phiên họp toàn thể đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại đảo Bali, ngày 15/11/2022. Ảnh: AP
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (chính giữa) khai mạc phiên họp toàn thể đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại đảo Bali, ngày 15/11/2022. Ảnh: AP