Tin tức tổng hợp trên báo in số 277 ngày 29/11/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tăng giá dịch vụ y tế theo yêu cầu: Cân nhắc điều chỉnh phù hợp thực tế; Hà Nội thí điểm xe đạp điện công cộng: Tăng khả năng kết nối các tuyến đường ngắn... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 277 ra ngày 29/11/2022.

Trang nhất số báo 277 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 29/11/2022.
Trang nhất số báo 277 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 29/11/2022.

Tăng giá dịch vụ y tế theo yêu cầu: Cân nhắc điều chỉnh phù hợp thực tế

Sau nhiều lần lỗi hẹn kể từ năm 2019, Bộ Y tế chính thức xây dựng, xin ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh (KCB) theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp, dự kiến sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2023. Nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo mới rất cần được xem xét cụ thể, phù hợp với thực tế.

Khám và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư. Ảnh: Phạm Hùng
Khám và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư. Ảnh: Phạm Hùng

Đầu tháng 1/2023, Quốc hội họp kỳ bất thường, xem xét các nội dung cấp bách

Sáng 28/11,tại Phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai (nếu có), kỳ họp thứ năm của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nghĩa Đức
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nghĩa Đức

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phật giáo Việt Nam phát huy truyền thống "hộ quốc an dân"

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 sáng 28/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp "Hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc mừng Đại hội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc mừng Đại hội.

Tôn vinh những sáng kiến vì cộng đồng

Chiều 28/11, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ KH&CN, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chia sẻ sáng kiến vì cộng đồng: Nhân rộng và Kết nối”. Tới dự hội thảo có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Toàn cảnh Hội thảo“Chia sẻ sáng kiến vì cộng đồng: Nhân rộng và Kết nối”.
Toàn cảnh Hội thảo“Chia sẻ sáng kiến vì cộng đồng: Nhân rộng và Kết nối”.

Phát triển kinh tế đêm: Vẫn chưa bài bản

Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã bước đầu khai thác được lợi thế để phát triển kinh tế ban đêm. Tuy nhiên, so với các nước như Thái Lan... thì hoạt động này vẫn manh mún, nhỏ lẻ và chưa có chiến lược bài bản.

Du khách tham quan phổ cổ Hà Nội về đêm. Ảnh: Phạm Hùng
Du khách tham quan phổ cổ Hà Nội về đêm. Ảnh: Phạm Hùng

Xuất khẩu thủy sản giảm phong độ

Lần đầu tiên xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 10 tỉ USD ngay trong tháng 11. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ năm 2022, ngành thủy sản được dự báo sẽ chịu tác động kép của lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại tỉnh Cần Thơ. Ảnh: Phạm Hùng
Chế biến thủy sản xuất khẩu tại tỉnh Cần Thơ. Ảnh: Phạm Hùng

Cần công khai quy trình chuẩn thủ tục đầu tư dự án

Nằm trong tình hình chung của cả nước, thị trường bất động sản (BĐS) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng hết sức ảm đạm. Nhiều nhà đầu tư lo lắng, hoang mang. Tất cả đang trông chờ vào “bàn tay hữu hình” của Chính phủ nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng.

Thị trường bất động sản Phú Quốc đang cần“giải cứu” khỏi cuộc khủng hoảng.
Thị trường bất động sản Phú Quốc đang cần“giải cứu” khỏi cuộc khủng hoảng.

Hà Nội thí điểm xe đạp điện công cộng: Tăng khả năng kết nối các tuyến đường ngắn

Xe đạp điện công cộng được thí điểm lần đầu tiên tại Hà Nội nhằm hình thành thói quen sử dụng các loại phương tiện giao thông xanh và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân. Dự án sẽ tăng khả năng kết nối, nâng cao hiệu quả của các phương tiện công cộng.

Trường Đại học Công nghệ GTVT phối hợp với Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở GTVT TP Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt chương trình“Thí điểm mô hình xe điện 2 bánh kết nối phương tiện vận tải hành khách công cộng tuyến BRT''.
Trường Đại học Công nghệ GTVT phối hợp với Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở GTVT TP Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt chương trình“Thí điểm mô hình xe điện 2 bánh kết nối phương tiện vận tải hành khách công cộng tuyến BRT''.

Phân khúc căn hộ chung cư: Dự báo thanh khoản vẫn khó khăn

Mặc dù trong quý III/2022 tình hình phân khúc căn hộ chung cư đã có chút khởi sắc hơn so với các quý trước nhưng vẫn đứng trước nhiều áp lực giảm cả nguồn cung và thanh khoản trong những tháng cuối năm và đầu năm năm 2023.

Nhà đầu tư tham khảo một dự án nhà ở tại quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Phạm Hùng
Nhà đầu tư tham khảo một dự án nhà ở tại quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Phạm Hùng

Mô hình camera an ninh ở quận Thanh Xuân: “Tai mắt” của lực lượng công an

Xã hội hóa lắp đặt camera giám sát an ninh là mô hình mới của phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân) nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Đồng thời hỗ trợ công tác điều tra, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện việc giám sát 24/24 giờ, hình ảnh được truyền về phòng trực ban Công an phường Thanh Xuân Nam. Ảnh: Thái San
Cán bộ, chiến sĩ thực hiện việc giám sát 24/24 giờ, hình ảnh được truyền về phòng trực ban Công an phường Thanh Xuân Nam. Ảnh: Thái San

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Cơ sở vật chất đã sẵn sàng

Sáng 28/11, Tổng cục TDTT tổ chức gặp báo chí thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Phó Tổng cục tưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn khẳng định, trung tuần tháng 12 sẽ công bố VĐV nhiễm doping tại SEA Games 31. Cơ sở vật chất cho thi đấu nhiều nơi đã hoàn thành.

Tổng cục Thể dục thể thao thông tin cho các cơ quan báo chí về công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Bùi Lượng
Tổng cục Thể dục thể thao thông tin cho các cơ quan báo chí về công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Bùi Lượng

Trưng bày tài liệu lưu trữ về Hà Nội, ký ức 12 ngày đêm

Từ ngày 5/12/2022, Chi cục Văn thư - Lưu trữ TP Hà Nội và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III phối hợp tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề “Hà Nội, Ký ức 12 ngày đêm - Điện Biên Phủ trên không”.

Một trong những bức ảnh tư liệu được trưng bày (ảnh tư liệu của TTXVN).
Một trong những bức ảnh tư liệu được trưng bày (ảnh tư liệu của TTXVN).

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trở nặng rất nhanh

Trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng, trong đó, ghi nhận 1.435 ca mắc sốt xuất huyết, thêm 72 ổ dịch mới. Dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng và tử vong.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Trần Thảo
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Trần Thảo

Giải ngân các dự án nông nghiệp: Chậm do vướng giải phóng mặt bằng

Năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (gọi tắt là Ban QLDA) được UBND TP Hà Nội giao vốn thực hiện 9 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Dù vậy, tiến độ giải ngân các dự án hiện khá chậm do vướng giải phóng mặt bằng (GPMB).

Một tuyến kè thuộc dự án cải tạo sông Cầu Bây đã cơ bản được hoàn thiện. Ảnh: Lâm Nguyễn
Một tuyến kè thuộc dự án cải tạo sông Cầu Bây đã cơ bản được hoàn thiện. Ảnh: Lâm Nguyễn

Lo ngại phương Tây áp giá trần với dầu Nga: Giá dầu “rung lắc” mạnh

Thị trường “vàng đen” thế giới trong tuần này sẽ chịu tác động lớn từ diễn biến dịch Covid-19 tại Trung Quốc, cuộc họp chính sách của nhóm OPEC+, cùng với việc phương Tây lên kế hoạch áp giá trần với dầu mỏ Nga.

Một nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Công ty dầu mỏNga Lukoil ở Sicily. Nguồn: Reuters
Một nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Công ty dầu mỏNga Lukoil ở Sicily. Nguồn: Reuters