Hà Nội: đợt nắng nóng gay gắt sắp kết thúc, trời mát kéo dài nhiều ngày
Theo đó, ngày hôm nay (20/6), ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-36 độ, độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 55-60%; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 39.1 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38.5 độ,…; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-55%.
Ngày 21/6, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Ngày 22/6, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ khoảng ngày 22-23/6 trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông có khả năng hình thành một vùng áp thấp. Dự báo vùng áp thấp này sau đó có khoảng 65-75% mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và khoảng 20-30% mạnh lên thành bão.
Khoảng ngày 23-25/6, ATNĐ/bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc và giữa của Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực vịnh Bắc Bộ
Cũng theo Trung tâm, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ kết thúc khoảng ngày 23-24/6. Mưa rào và dông tăng dần từ khoảng chiều tối và đêm 23/6. Cũng từ 23/6, Bắc Bộ nắng nóng chấm dứt.
Được biết, đợt gián đoạn nắng nóng này sẽ xảy ra khá dài, cuối tháng 6, đầu tháng 7 chưa thấy có khả năng nắng nóng diện rộng quay trở lại.
Từ ngày 23/6 nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết ngày 20/6/2024: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt
Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 20/6/2024 tại khu vực Hà Nội và cả nước.

Hà Nội, Bắc Bộ, Trung Bộ chịu nắng nóng vượt 45 độ C hơn 18 giờ/ngày
Kinhtedothi - Chiều 19/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo nắng nóng ở khu vực Hà Nội, Bắc Bộ, Trung Bộ.

Nắng nóng kéo dài, gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ
Kinhtedothi - Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng trên cả nước tiếp tục tăng mạnh, kéo dài, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi vượt ngưỡng 42 độ C. Chuyên gia y tế cảnh báo, nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi con người tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.