Tình hình cháy nổ được kiềm chế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, tình hình cháy nổ trên địa bàn TP Hà Nội được kiềm chế, không xảy ra cháy lớn, phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Tính riêng trong 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 28/1/2014 - 5/2/2014, tức từ ngày 28 tháng Chạp - 6 Tết), trên toàn TP xảy ra 10 vụ cháy, 25 sự cố, 2 vụ yêu cầu cứu nạn, cứu hộ, khiến 2 người bị thương, gây thiệt hại tài sản trị giá trên 200 triệu đồng.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tăng 5 vụ cháy, 12 sự cố. Hầu hết các vụ cháy đều được phát hiện và dập tắt kịp thời. Trong đó, địa bàn nội thành xảy ra 4 vụ, địa bàn ngoại thành xảy ra 6 vụ.  Nguyên nhân do sơ xuất khi sử dụng lửa 3 vụ; chập điện 2 vụ; hóa vàng, thắp hương 2 vụ; cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ 2 vụ và đã chuyển cơ quan điều tra 1 vụ…