Tình hình thương tích nạn nhân vụ nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn trong Chợ Bầu

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ô tô sau khi va chạm với xe chở rác đã mất lái lao vào dãy ki-ốt, nơi có nhiều tiểu thương bán hàng vàng mã và đồ thờ cúng rồi lật ngửa.

 Hiện trường vụ tai nạn và các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện (ảnh: Báo Hà Nam)
Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 4/4 tại Chợ Bầu (phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).
Theo đó, khoảng 7h30, ô tô BKS 29A - 958.30 hiệu Honda CRV đang lưu thông trên đường trong khu Chợ Bầu thì bất ngờ va chạm với 1 xe chở rác. Chiếc xe này tiếp tục tăng ga đâm vào dãy ki-ốt, nơi có nhiều tiểu thương bán hàng vàng mã và đồ thờ cúng rồi lật ngửa.
Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Danh tính các nạn nhân gồm: Bà Đỗ Thị Thực (74 tuổi, phường Minh Khai, TP Phủ Lý); bà Phạm Thị Hoa, 54 tuổi và Nguyễn Thị Tuất 58 tuổi (phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý), chị Trần Thị Huê (36 tuổi, TP Phủ Lý). Nữ tài xế cũng bị thương, được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài xe.
Thông tin ban đầu cho biết, 2 trong số 4 nạn nhân bị gãy chân và bị thương ở đầu. Các nạn nhân tinh thần vẫn hoảng sợ.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.