Tỉnh Phú Thọ: bác bỏ thông tin xuất hiện hổ ở xã Ngọc Sơn
Kinhtedothi - Sáng 3/10, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết: thông tin hổ xuất hiện ở khu vực xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là không có cơ sở.
Quá trình kiểm tra, xác minh tại hiện trường
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm hình ảnh minh họa một con hổ đang đi trong rừng, với nội dung cho rằng: “Một số người dân phát hiện có hổ đi qua đường. Mọi người đặc biệt cảnh giác, nếu phát hiện báo ngay cho chính quyền xã”. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người dân lo lắng về nguy cơ có hổ xuất hiện trong khu vực dân cư.

Hình ảnh thông tin hổ xuất hiện tại xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình: Lương Giang
Ngay khi tiếp nhận, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ thực hư. Đoàn công tác của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ phối hợp với các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp xuống hiện trường, gặp gỡ nhân chứng để thu thập thông tin.
Theo kết quả xác minh: hồi 14 giờ ngày 1/10, tại khu vực xóm Chiềng, anh Bùi Văn Hiển – giáo viên Trường Tiểu học xã Ngọc Sơn, khi đang trên đường đi kiểm tra tình hình nước lũ, bất ngờ phát hiện một con thú chạy qua đường rồi lao vào vườn ngô.
Anh Hiển cho biết chỉ nhìn thoáng qua ở khoảng cách 20m, thấy con vật có màu lông vàng, nặng khoảng 10-12 kg, rất giống loài hoẵng. Khi con thú biến mất trong vườn ngô, anh cùng ông Bùi Văn Hiểu (nguyên Chủ tịch UBND xã Tự Do cũ, nay thuộc xã Ngọc Sơn) và ông Quách Văn Hung (người đưa thư) đã kiểm tra và phát hiện một số vết chân in trên đất.
Từ dấu vết này, ông Quách Văn Hung cho rằng đó là dấu chân hổ. Sau đó, ông Hung kể lại cho gia đình, và người thân đã đăng tải thông tin lên Facebook cá nhân với nội dung “xã Ngọc Sơn xuất hiện hổ”, dẫn đến lan truyền rộng rãi trên mạng.
Kết luận của cơ quan chức năng
Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định ngoài anh Hiển, không có ai trực tiếp nhìn thấy con thú. Đáng chú ý, các vết chân được chụp lại không phải là vết chân động vật họ mèo.
Theo giải thích của cơ quan chuyên môn, dấu chân của loài mèo lớn như hổ chỉ in dấu chân, không in dấu vuốt xuống đất. Trong khi đó, dấu chân phát hiện ở vườn ngô lại in cả dấu chân và vuốt, cho thấy đây có thể là dấu vết của loài động vật khác, không phải hổ.
Từ đó, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thống nhất kết luận: thông tin xuất hiện hổ tại xã Ngọc Sơn là không có cơ sở khoa học.

Sau quá trình xác minh, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan đã làm rõ thông tin hổ xuất hiện ở xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn là không có cơ sở. Ảnh: Lương Giang
Liên quan đến vụ việc, chính quyền xã Ngọc Sơn cùng lực lượng kiểm lâm đã tổ chức gặp mặt, tuyên truyền để người dân yên tâm, ổn định tinh thần, tránh hoang mang bởi tin đồn thất thiệt.
Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân khi vào rừng cần nâng cao cảnh giác. Trong trường hợp phát hiện động vật rừng, đặc biệt là động vật quý hiếm, tuyệt đối không được săn bắn, mà phải báo ngay cho Ban quản lý rừng và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật.
Việc xác minh nhanh chóng, công bố kịp thời của chính quyền xã Ngọc Sơn và các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn tin đồn lan rộng, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo đảm an toàn trên địa bàn.

Phú Thọ: xử lý hiệu quả trụ sở dôi dư, bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ sau sáp nhập
Kinhtedothi - Sau 3 tháng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc và xử lý trụ sở dôi dư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả tích cực.
Phú Thọ: siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trong cơ quan, đơn vị
Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I: khí thế mới, niềm tin mới cho giai đoạn phát triển
Kinhtedothi - Sáng 30/9/2025, tại Nhà Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc trọng thể. Đại hội diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường; cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương.