Tỉnh Sơn La: đồng bộ giải pháp tiêu thụ nông sản mùa thu hoạch
Kinhtedothi - Đang vào cao điểm thu hoạch nông sản, tỉnh Sơn La triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường và thúc đẩy liên kết chuỗi.
Là địa phương có vùng cây ăn quả lớn thứ hai cả nước, Sơn La hiện có hơn 8 vùng trồng ứng dụng công nghệ cao, 216 mã số vùng trồng xuất khẩu (trên 3.000 ha), 8 cơ sở đóng gói đạt chuẩn và 201 chuỗi sản xuất, tiêu thụ an toàn. Trên 31 sản phẩm mang địa danh Sơn La đã được cấp văn bằng bảo hộ. Sản lượng hàng năm đạt gần 54.000 tấn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Nhiều hộ dân xã Chiềng Khoong chế biến long nhãn, giảm áp lực thị trường tiêu thụ quả tươi. Ảnh: BSL
Tại xã Chiềng Khoong, vùng trọng điểm trồng nhãn của tỉnh, người dân và hợp tác xã (HTX) được định hướng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, kết hợp quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Hiện toàn xã có hơn 1.850 ha cây ăn quả, chủ yếu là nhãn, năng suất trung bình 15 tấn/ha, thu nhập bình quân 150-300 triệu đồng/ha. Trên địa bàn duy trì 7 HTX hoạt động hiệu quả và 2 làng nghề chế biến long nhãn, giúp giảm áp lực tiêu thụ quả tươi.
HTX Dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười (Chiềng Khoong) có hơn 400 tấn nhãn đang vào vụ thu hoạch, trong đó 100 tấn đã có đơn hàng xuất sang Đức, Pháp qua sàn thương mại điện tử. Giám đốc HTX Lường Văn Mười chia sẻ: “Chúng tôi tiếp tục đầu tư kỹ thuật và nâng tầm thương hiệu nhãn Sông Mã, hướng tới thị trường cao cấp”.
Ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong cho biết, đơn vị đang tăng cường hỗ trợ bà con sản xuất an toàn, đồng thời khuyến khích chế biến sâu để đa dạng đầu ra, ổn định giá trị sản phẩm.
Năm 2025, sản lượng cây ăn quả và sơn tra toàn tỉnh ước đạt khoảng 510.000 tấn, tăng hơn 31% so với năm trước. Trong đó, nhãn dự kiến đạt 155.000 tấn, xoài và mận hậu khoảng 100.000 tấn. Hơn 35.000 tấn sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc, EU và các thị trường cao cấp; khoảng 100.000 tấn phục vụ chế biến, còn lại tiêu thụ nội địa thông qua hệ thống chợ, doanh nghiệp, HTX và thương nhân.
Tại HTX Nông sản bản địa Noọng Piêu (xã Phiêng Khoài), 675 tấn mận hậu đang được tiêu thụ, trong đó có hơn 30 ha được cấp mã vùng xuất khẩu đi EU, New Zealand và Hoa Kỳ. Phó Giám đốc HTX Bùi Phương Thanh cho biết: “Từ đầu vụ, chúng tôi đã xuất được 14 tấn mận sang EU với giá cao hơn 30% so với thị trường nội địa”.
Cùng với nỗ lực của cơ sở sản xuất, tỉnh Sơn La đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tổ chức ngày hội hái quả kết hợp du lịch sinh thái; quảng bá sản phẩm tại hội chợ trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso, Shopee, TikTok Shop…
Hiện toàn tỉnh có 560 cơ sở, nhà máy chế biến nông sản (gồm 17 nhà máy, 543 cơ sở sơ chế và gần 3.000 cơ sở sấy long nhãn), góp phần giảm áp lực thị trường quả tươi, nâng giá trị sản phẩm sau thu hoạch.
Bà Cầm Thị Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tổ chức tiêu thụ nông sản bài bản hơn, thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn, liên kết chuỗi khép kín và đảm bảo an toàn thực phẩm.
Liên kết sản xuất và tiêu thụ hiệu quả đã mở rộng đầu ra, tăng năng lực cạnh tranh cho nông sản Sơn La, từng bước khẳng định vị thế vùng nông nghiệp trọng điểm phía Bắc.

Sơn La: phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu gắn với nông nghiệp sạch
Kinhtedothi - Với lợi thế về nông sản, dược liệu,… Sơn La đã và đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB), gắn với xây dựng vùng nguyên liệu sạch, ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử để nâng cao giá trị sản phẩm.

Sơn La họp khẩn, triển khai ứng phó bão số 3
Kinhtedothi - Sáng 22/7, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về giải pháp ứng phó với bão số 3. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các sở, ngành và lãnh đạo 75 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Sơn La: giữ bản sắc từ những lời ca, điệu múa
Kinhtedothi - Trong đời sống cộng đồng các dân tộc tỉnh Sơn La, văn nghệ quần chúng không chỉ là món ăn tinh thần không thể thiếu, mà còn là nhịp cầu gắn kết, lưu giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.