Tọa đàm “Ký ức 80 năm - Mùa thu lịch sử”: Truyền cảm hứng từ di sản đến sức trẻ Hà Nội
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Ký ức 80 năm - Mùa thu lịch sử" vào sáng 22/8, tại Trung tâm Báo chí Thủ đô, phố Điện Biên Phủ (Hà Nội).
Tham dự và trao đổi tại toạ đàm có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự; GS.TS khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội; Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội…
Các đại biểu tham dự toạ đàm.
Tọa đàm gồm ba phần chính: Hà Nội - Trái tim của cách mạng; Thủ đô - Hồn thiêng văn hóa dân tộc; Sức trẻ Hà Nội - Di sản và khát vọng vươn mình.
Tọa đàm nhằm nhìn lại, tri ân và lan tỏa những giá trị bất diệt từ Cách mạng tháng Tám, dấu mốc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Buổi tọa đàm cũng là dịp để tôn vinh bản lĩnh, khí phách và khát vọng của người Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng.
Đồng thời, sẽ cung cấp những góc nhìn sâu sắc về lịch sử, truyền cảm hứng và thôi thúc mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm yêu và tự hào về Hà Nội, cùng nhau dựng xây Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự phát biểu tại buổi toạ đàm.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự khẳng định: “Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến đã đi vào lịch sử dân tộc như một biểu tượng của khát vọng hòa bình. Những ngày thu của 80 năm trước, từ Thủ đô Hà Nội, ngọn lửa cách mạng đã truyền đi cả nước, làm nên mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam - Cách mạng Tháng Tám thành công”.
“Nói đến Hà Nội là nói đến những con người hào hoa, là nói đến Thành phố anh hùng, Thành phố của lương tri và phẩm giá con người, Thành phố sáng tạo. Tọa đàm là dịp để nhìn lại, tri ân và lan tỏa những giá trị bất diệt của Cách mạng Tháng Tám - dấu mốc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Đây cũng là dịp để tôn vinh bản lĩnh, khí phách và khát vọng vươn lên của người Hà Nội; đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thêm yêu, tự hào, cùng nhau dựng xây Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững” - nhà báo Nguyễn Thị Sự cho biết.
Tại tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại lịch sử hào hùng của Thủ đô trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Từ Cách mạng Tháng Tám cho đến khi “non sông thu về một mối”, thời kỳ đổi mới và cả giai đoạn ngày nay bước vào kỷ nguyên mới, Hà Nội luôn giữ vai trò đi đầu, có vai trò quyết định trong nhiều dấu mốc lịch sử của dân tộc.
GS.TS khoa học Vũ Minh Giang chia sẻ tại tọa đàm.
Theo GS.TS Vũ Minh Giang, những sự kiện diễn ra tại Thủ đô luôn có vai trò quyết định. Trong sự thành công của Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám cách đây 80 năm, Hà Nội có vai trò đặc biệt, mang tính quyết định cho thành công, từ đó lan tỏa ra cả nước.
“Chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ cả về lực lượng từ rất lâu và chỉ cần chờ thời cơ để thực hiện Tổng khởi nghĩa. Đầu năm 1945, khi quân phát xít đầu hàng, ngày 19/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy thời cơ chín muồi nên chỉ đạo thực hiện ngay Tổng khởi nghĩa tại Thủ đô Hà Nội. Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng giành thắng lợi không chỉ khẳng định sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn cho thấy vai trò quyết định của Hà Nội. Cuộc Tổng khởi nghĩa và giành chính quyền tại Thủ đô đã có sức lan tỏa để sau đó tiếp tục giành thắng lợi tại các địa phương” - GS.TS Vũ Minh Giang phân tích.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chia sẻ tại toạ đàm.
Chia sẻ tại toạ đàm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, cách đây tròn 80 năm, Đảng bộ Hà Nội cũng là đảng bộ đầu tiên của cả nước được thành lập. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 19/8/1945, Đảng bộ Hà Nội khi ấy có khoảng 50 người, đều là những thanh niên trẻ, tuổi từ dưới 20 đến 30 tuổi, đã ứng phó linh hoạt, chủ động, bản lĩnh dẫn dắt nhân dân thực hiện cuộc Tổng tấn công và nổi dậy thành công.
“Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu và bản lĩnh trong thời điểm quyết định của đất nước. Việc lựa chọn ngày 19/8/1945 để giành chính quyền là kết quả chuẩn bị lâu dài của Trung ương Đảng cũng như sự tích cực, chủ động, sẵn sàng tiên phong của Đảng bộ Hà Nội. Vì thế, Cách mạng Tháng Tám đã thắng lợi nhanh chóng, trọn vẹn, không có đổ máu” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng khẳng định: "Lịch sử lùi xa 80 năm, hôm nay, chúng ta ôn lại truyền thống lịch sử rất đỗi tự hào của dân tộc. Thắng lợi vẻ vang của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám mang đến độc lập, tự do cho dân tộc và bài học về sự chủ động, quyết đoán, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó, Hà Nội cho thấy sự tiên phong, đi đầu”.
Trải qua 80 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã thể hiện rõ vị thế là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước. Tại tọa đàm, các đại biểu, diễn giả làm rõ vai trò đầu tàu của Hà Nội trong phát triển văn hóa, con người thời đại mới.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ tại buổi toạ đàm.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Hà Nội có bề dày văn hóa, dù trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, văn hóa Hà Nội cũng mang tính biểu tượng và là nguồn lực quan trọng để phát triển Thủ đô và đất nước.
“Văn hóa Tràng An - Hà Nội vẫn luôn đóng vai trò chủ đạo trong dòng chảy văn hóa của dân tộc. Vì thế, dù ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, Hà Nội luôn là trung tâm văn hóa của cả nước. Hà Nội là nơi hội tụ và lan tỏa văn hóa bốn phương, do đó, văn hóa Hà Nội là “ngọn hải đăng" dẫn dắt sự phát triển văn hóa chung của dân tộc” - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định.
Phân tích thêm về sự phát triển văn hóa Thủ đô, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển hiện nay, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, Hà Nội luôn cho thấy sự tiên phong, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người. Bằng chứng là Hà Nội đã có hẳn Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết 09 về phát triển công nghiệp văn hóa.
Hà Nội cũng là thành phố đầu tiên của khu vực Đông Nam Á gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO (vào năm 2019). Những điều này khẳng định, Hà Nội luôn lấy văn hóa làm trọng tâm phát triển, xây dựng nhiều mô hình cho cả nước.
Toàn cảnh buổi toạ đàm “Ký ức 80 năm - Mùa thu lịch sử”.
Chia sẻ về lĩnh vực văn hoá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, các thế hệ lãnh đạo thành phố luôn quan tâm đến phát triển văn hóa, coi văn hóa là nguồn lực phát triển của Thủ đô.
“Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội có thương hiệu “Thủ đô ngàn năm văn hiến và Anh hùng”. Điều này cho thấy trầm tích văn hóa ngàn năm của Hà Nội và sự đóng góp của Hà Nội trong lịch sử của dân tộc. Đến nay, Hà Nội vẫn được Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ phải là đầu tàu dẫn dắt khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là trung tâm văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo và hội nhập quốc tế” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Thành ủy Hà Nội đã đặt mục tiêu, thể hiện khát vọng, tầm nhìn mới cho Thủ đô với vai trò, sứ mệnh lớn hơn, có sức ảnh hưởng trong khu vực và thế giới. Thành phố cũng xác định 5 trụ cột làm động lực phát triển, trong đó, trụ cột đầu tiên là phát triển văn hóa và di sản, từ đó làm nền tảng để phát triển thành phố theo hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn…
Hà Nội xác định văn hóa và con người là mục tiêu cho phát triển của thành phố. Văn hóa phải là nguồn lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững, từng bước khẳng định vị thế Hà Nội ra quốc tế. Trong đó, Hà Nội chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa trở thành mũi nhọn phát triển.
“Trong kỷ nguyên vươn mình, vai trò của giới trẻ rất quan trọng. Để góp sức cho Thủ đô phát triển trong kỷ nguyên mới, giới trẻ cần ít nhất 3 yếu tố: Tự tin - Dấn thân - Cống hiến”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.
Trích dẫn
Tọa đàm được chia thành ba phần chính, tương ứng với ba chặng đường phát triển của Hà Nội.
Chặng 1 mang tên “Hà Nội - Trái tim của Cách mạng”. Các diễn giả sẽ phân tích vai trò đặc biệt của Hà Nội trong cuộc Tổng khởi nghĩa 19/8, những quyết sách lịch sử đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc, và bản lĩnh kiên cường của người Hà Nội.
Chặng 2 mang tên “Thủ đô - Hồn thiêng văn hóa dân tộc” tập trung vào dòng chảy văn hóa ngàn đời của Hà Nội, từ Thăng Long - Kinh đô nghìn năm đến Thủ đô anh hùng. Các diễn giả và nghệ sĩ sẽ chia sẻ về việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, qua đó, tạo thành động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Chặng 3 mang tên “Sức trẻ Hà Nội - Di sản và Khát vọng vươn mình” nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc kế thừa di sản và viết tiếp câu chuyện khát vọng. Phỏng vấn các đại diện thanh niên Thủ đô để thấy được sức sống, sự cống hiến và những hành động thiết thực của họ trong thời đại mới.

Chiều nay 15/8, diễn ra Toạ đàm “Nghị quyết 68-NQ/TW: Động lực phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam” do Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức
Kinhtedothi - Toạ đàm “Nghị quyết 68-NQ/TW: Động lực phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam” do Báo Kinh tế và Đô thị với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế hàng đầu, nhà hoạch định chính sách, pháp luật cùng đông đảo doanh nghiệp tư nhân, tổ chức vào chiều nay 15/8 tại Hà Nội.

Huyện Gia Lâm: Toạ đàm 80 năm ngày Nhân dân Trung Mầu khởi nghĩa giành chính quyền
Kinhtedothi-Ngày 7/3/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Gia Lâm phối hợp với Đảng ủy xã Phù Đổng tổ chức hội nghị tọa đàm "Trung Mầu - quê hương cách mạng và Anh hùng", nhân kỷ niệm 80 năm ngày Nhân dân Trung Mầu khởi nghĩa giành chính quyền (10/3/1945 - 10/3/2025).

Toạ đàm trực tuyến “Hàng Việt phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025”
Kinhtedothi - Sáng 13/12, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội tổ chức toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Hàng Việt phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025”.






