Tọa đàm thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại Gia Lâm

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/11, tại UBND xã Phù Đổng, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức tọa đàm thúc đẩy sự tham gia của các cấp Hội và hội viên nông dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020, với sự tham gia của Hội Nông dân 6 huyện gồm: Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Hoài Đức và Thanh Trì.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa chủ trì hội nghị cùng đại diện lãnh đạo huyện Gia Lâm, đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM Hà Nội; đại diện lãnh đạo Liên minh HTX TP tham dự.
Chủ tịch Hội Nông dân TP Phạm Hải Hoa phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi tọa đàm, đã có 6 tham luận và 4 ý kiến tập trung vào các nội dung như: phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, hội viên nông dân tham gia thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, thực hiện nâng cao chất lượng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững". Các giải pháp xây dựng, hỗ trợ nhân rộng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại. Việc tham gia của người dân tham gia xây dựng chuỗi liên kết, xây dựng thương hiệu…
 Các đại biểu thăm mô hình cánh đồng sạch tại xã Phù Đổng.

Sau khi nghe những ý kiến, tham luận của đại biểu, đồng chủ trì hội nghị đã trực tiếp trả lời, giải đáp những thắc mắc thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung khác chủ trì hội nghị đã tiếp thu và chuyển tới các Sở, ngành có liên quan của TP xem xét, trả lời và có những hướng dẫn cụ thể để các cấp Hội, hội viên nông dân thực hiện tốt các phong trào thi đua và có những đóng góp thiết thực trong Chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao của từng địa phương trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần