Toạ đàm về công tác HĐND giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 21/4, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà dẫn đầu thăm và làm việc tại nước Cộng hòa DCND Lào đã dự tọa đàm chuyên đề với HĐND Thủ đô Viêng Chăn về công tác HĐND.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thủ đô Hà Nội ự tọa đàm chuyên đề với HĐND Thủ đô Viêng Chăn về công tác HĐND
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thủ đô Hà Nội ự tọa đàm chuyên đề với HĐND Thủ đô Viêng Chăn về công tác HĐND

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của HĐND cấp Thành phố

Tiếp và hội đàm, về phía nước bạn Lào có đồng chí Lamphoy Siackhachan, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn; đại diện các Ủy ban Quốc hội Lào và các Ban HĐND Thủ đô Viêng Chăn.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn nỗ lực không ngừng để củng cố, phát triển mối quan hệ thủy chung trong sáng với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhân dân Lào, cũng như đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các địa phương của Lào-đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn.

Căn cứ Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Thủ đô giai đoạn 2022-2025; trên cơ sở kết quả buổi hội đàm ngày 11/8/2022 tại Thủ đô Hà Nội giữa Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội và Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn; trên cơ sở lời mời của HĐND Thủ đô Viêng Chăn, Đoàn công tác của HĐND Thủ đô Hà Nội thăm và làm việc với Thủ đô Viêng Chăn với mong muốn có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác của HĐND cấp Thành phố-đặc biệt về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

Quang cảnh buổi toạ đàm giữa HĐND Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chăn 
Quang cảnh buổi toạ đàm giữa HĐND Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chăn 

Tại buổi toạ đàm, sau khi Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà thông tin về một số nét chính của HĐND Thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND Thành phố và lãnh đạo các sở, ngành thành phố Hà Nội đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của HĐND Thành phố về các chuyên đề đối với các lĩnh vực kinh tế, pháp chế, đô thị.

Cụ thể là kinh nghiệm trong việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội; kinh nghiệm trong quá trình xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội; công tác quy hoạch đầu tư và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và 5 năm trên địa bàn Thành phố; kinh nghiệm trong xây dựng cơ chế chính sách và giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn của thành phố Hà Nội; kinh nghiệm xây dựng cơ chế, chính sách và giám sát việc thực hiện pháp luật về đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa giáo dục, y tế, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc ở Thủ đô Hà Nội...

Thay mặt HĐND Thủ đô Viêng Chăn, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Lamphoy Siackhachan đã thông tin về hoạt động của HĐND Thủ đô Viêng Chăn trong thời gian qua. Đánh giá cao các nội dung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các Ban HĐND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn khẳng định, đây là kinh nghiệm quan trọng để HĐND Thủ đô Viêng Chăn tham khảo, ứng dụng vào hoạt động thực tiễn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tại buổi gặp gỡ với Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng chăn Lamphoy Siackhachan
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tại buổi gặp gỡ với Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng chăn Lamphoy Siackhachan

Hà Nội luôn ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội chào xã giao Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom.

Thay mặt đoàn công tác, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà Nội năm 2022 với 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành toàn diện, 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch... Thủ đô Hà Nội cũng là địa phương đi đầu về hội nhập quốc tế, mối quan hệ hợp tác rộng mở với nhiều thủ đô, thành phố trên khắp thế giới.

Trong tổng thể các mối quan hệ đối ngoại, Thủ đô Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn. Thủ đô Hà Nội luôn luôn mong muốn cùng Đảng, Nhà nước Lào và Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực-Phó Chủ tịch Thường trực Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom đánh giá cao chuyến công tác của đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội sang thăm và làm việc trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào; đồng thời mong muốn hai Thủ đô tiếp tục có mối quan hệ bền chặt, hữu nghị cùng phát triển.

Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa đoàn công tác của thành phố Hà Nội với HĐND Thủ đô Viêng chăn 
Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa đoàn công tác của thành phố Hà Nội với HĐND Thủ đô Viêng chăn 

Tiếp đó, Đoàn đã tiếp kiến Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà DCND Lào Khambay Damlat. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội bày tỏ: Thủ đô Hà Nội luôn luôn mong muốn cùng Đảng, Nhà nước Lào, Thủ đô Viêng Chăn cũng như các địa phương, đối tác của Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Bày tỏ niềm vui mừng khi được đón Đoàn công tác của Thủ đô Hà Nội đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà DCND Lào khẳng định, những tình cảm và sự đoàn kết của hai bên thể hiện sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà DCND Lào  chúc mối quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, cùng ngày, Đoàn công tác đã dự hội nghị phát triển vùng nguyên liệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm Hà Nội - Viêng Chăn; dự lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thủ đô Hà Nội với Sở Lao động và Phúc lợi xã Thủ đô Viêng Chăn.