Toàn cảnh cẩu lắp tàu Cát Linh - Hà Đông vào đường ray

Công Trình - Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 2h45 phút rạng sáng 21/2, toa tàu đường sắt đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã chính thức được cẩu vào đường ray, đạt 50% kế hoạch đề ra.

Cụ thể, theo ông Lê Kim Thành - Tổng Giám đốc Ban QLDA Đường sắt, đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ được tiến hành cẩu lắp từ 22h30 đêm 20/2 đến 5h ngày 21/2. Dự kiến, mỗi đêm thực hiện cẩu lắp 2 toa. Việc cẩu các toa tàu lên cầu cạn sẽ được thực hiện bằng cẩu bánh xích Kobelco CKS2500 (cần cẩu loại 250 tấn), cần chính 51,8m; bán kính hoạt động từ 10,8m đến 12m ứng với trọng lượng mã hàng tương ứng 84,5 tấn.

Khoảng 2h45 phút việc cẩu lắp toa tàu đầu tiên đã hoàn thành một cách an toàn.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, do một số nguyên nhân khách quan nên việc cẩu lắp các đoàn tàu diễn ra chậm hơn so với dự kiến. Bên cạnh đó, cơn mưa phùn diễn ra vào đúng thời điểm các công nhân (khoảng 0h30 ngày 21/2) đang tiến hành lắp cáp để cẩu đoàn tàu lên khiến việc triển khải gặp không ít khó khăn.

Nhưng, vượt qua những khó khăn, khoảng 2h45 phút, sau khoảng hơn 2 giờ có mặt tại vị trí cẩu lắp (đoạn từ trụ JR02 đến JR06), toa tàu đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông đã được đặt vào đúng vị trí của nó.

Một số hình ảnh công tác đưa tàu lên ga đêm ngày 20/2:
Toàn cảnh cẩu lắp tàu Cát Linh - Hà Đông vào đường ray - Ảnh 2
Khoảng từ 21h nhiều phóng viên đã có mặt tại khu vực đường Lê Trọng Tấn để chứng kiến chiếc xe siêu trường siêu trọng chở toa tàu đầu tiên đến công trường.
Công tác chuẩn bị phân làn giao thông.

Cẩu đã chuẩn bị để đưa toa tàu lên đường ray.

Các lực lượng chức năng tổ chức lắp đặt hệ thống dây cáp.
Sau khoảng 15 phút, chiếc xe đầu kéo đã đưa được toa tàu vào vị trí chuẩn bị cẩu lắp.
Toa tàu bắt đầu được nâng lên.
Chiếc toa tàu được nhấc lên khỏi chiếc xe siêu trường, siêu trọng.
Chiều dài của toa tàu chiếm gần hết diện tích lòng đường và vỉa hè đường Quang Trung hướng đi Yên Nghĩa.
Một phần của toa tàu chạm vào đường ray trong sự hồi hộp của những người chứng kiến.

Đến khoảng 2h45 phút việc cẩu lắp toa tàu đầu tiên đã hoàn thành một cách an toàn.
Toa tàu đã vào đường ray, ảnh chụp sáng 21/2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần