Toàn cảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức Cuba

Theo VOV.vn
Chia sẻ Zalo

Chuyến thăm của Chủ tịch nước lần này góp phần tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba.

 Ngày 15/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã đến thủ đô La Habana bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba từ ngày 15-17/11.
 Trả lời phỏng vấn báo chí tại sân bay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ cảm ơn chân thành tới Chủ tịch Raul Castro cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và thắm tình đoàn kết anh em.
 Ngay sau khi đến Thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến chào Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro (Ảnh: TTXVN).
 Chiều tối 15/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Cuba.
 Đại sứ Việt Nam tại Cuba Dương Minh báo cáo với Chủ tịch nước.
 Ngày 16/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo tại Capitolio (Ảnh: TTXVN).
 Chiều 16/11, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta.
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Raul Castro hội đàm. (Ảnh: TTXVN)
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Raul Castro chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại Cuba.
 Tối 16/11, tại Cung Cách mạng, nước Cộng hòa Cuba, ông Raul Castro, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba đã trao Huân chương Jose Marti cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 
 Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vinh dự và xúc động được đón nhận Huân chương mang tên người Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Cuba trao tặng.
 Chiều 16/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tại thủ đô La Habana.
 iChủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Lãnh đạo Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (Ảnh: TTXVN).
 Trong ngày 16/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Tượng đài Jose Marti trên Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Habana, thăm Khu tưởng niệm Jose Marti.