Toàn cảnh lễ khai hội đền Hát Môn
Kinhtedothi - Ngày 24/2/2026 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Hát Môn long trọng tổ chức Lễ khai hội Xuân tại Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn. Trong không khí trang nghiêm và rộn ràng đầu xuân, lễ hội tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc gắn với công lao Hai Bà Trưng, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc.
Ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng) khuôn viên Đền Hát Môn rực rỡ cờ hoa, băng rôn, tạo nên không gian lễ hội tưng bừng mà trang trọng. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông, ai cũng diện trang phục đẹp nhất, háo hức chờ giờ khai hội.
Không khí nơi đây vừa rộn ràng, vừa thiêng liêng, như một nhịp kết nối giữa truyền thống và hiện tại. Người dân địa phương và du khách thập phương cùng hội tụ trong niềm tự hào về vùng đất gắn với công lao Hai Bà Trưng.
Đền Hát Môn là nơi gắn với cuộc khởi nghĩa oanh liệt do Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo vào mùa xuân năm 40 sau Công nguyên. Từ mảnh đất này, Hai Bà đã phất cờ khởi nghĩa, quy tụ hào kiệt bốn phương, đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập cho dân tộc sau hơn hai thế kỷ bị đô hộ.
Phát biểu khai hội, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hát Môn Lý Hoàng Kiên nhấn mạnh, bên cạnh giá trị lịch sử to lớn Di tích đặc biệt này, du khách khắp nơi còn được biết đến lễ hội đền Hát Môn không chỉ bởi những giá trị văn hoá truyền thống, mà còn ở những nét độc đáo, huyền bí riêng biệt.
Việc tổ chức Lễ hội hàng năm đều được Đảng bộ và nhân dân huyện Phúc Thọ (cũ), Đảng bộ và nhân dân xã Hát Môn chăm lo tổ chức bài bản, chu đáo. Chính vì vậy, năm 2016, Lễ hội truyền thống đền Hát Môn đã được Bộ văn hoá Thể thao & Du lịch xếp hạng là Di sản văn hoá Phi vật thể Quốc gia. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Thủ đô Hà Nội nói chung và xã Hát Môn nói riêng. Đồng thời, làm cho di tích càng có ý nghĩa, giá trị và sức lan toả rộng khắp, thu hút du khách thập phương.
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn đánh trống khai hội. Tiếng trống khai hội vang lên giữa sân đền, gợi nhớ hào khí Mê Linh gần 2.000 năm trước. Âm vang trống hội như nhịp cầu nối quá khứ – hiện tại – tương lai. Tiếng trống đầu xuân không chỉ mở hội mà còn nhắc nhở mỗi người dân về giá trị Độc lập – Tự do – Hòa bình, thôi thúc chung sức dựng xây quê hương ngày càng phát triển.
Ngay sau phần lễ, không khí phần hội trở nên sôi động với màn múa lân sư rồng, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt của Nhân dân và du khách.
Những tiết mục trống hội đầu xuân hòa cùng làn điệu quan họ mượt mà tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc truyền thống.
Năm nay, điểm mới của lễ hội đền Hát Môn đó là xã đã tổ chức khai hội ngay từ tháng Giêng, thay vì đúng tháng 3 hàng năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách tham gia ngay từ những ngày đầu năm, đồng thời gắn với các hoạt động văn hóa – du lịch chào mừng mùa lễ hội mới.
Lễ Khai hội Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh đầu năm mà còn là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động phát triển du lịch địa phương.
Thông qua lễ hội, truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường của dân tộc tiếp tục được lan tỏa, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương Hát Môn giàu truyền thống lịch sử, góp phần phát triển du lịch văn hóa tâm linh của địa phương và Thủ đô.
Lễ khai hội vừa trang nghiêm lại vừa rộn ràng sắc xuân, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương giàu truyền thống đến bạn bè, du khách gần xa.

Hát Môn phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 5.000 cây xanh
Kinhtedothi - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), UBND xã Hát Môn tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, đặt mục tiêu trồng mới từ 5.000 cây xanh trở lên trong năm, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Sinh hoạt chi bộ “mẫu” ở Hát Môn: tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động
Kinhtedothi - Ngày 29/11, Đảng ủy xã Hát Môn (Hà Nội) tổ chức mô hình sinh hoạt chi bộ “mẫu” tại Chi bộ thôn Hát Môn 5. Đây là bước làm quan trọng giúp chuẩn hóa quy trình, thống nhất phương pháp tổ chức sinh hoạt thường kỳ theo tinh thần đổi mới, dân chủ, thiết thực và hiệu quả.

Tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri 3 xã Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn
Kinhtedothi – Các cử tri tại 3 xã Phúc Lộc, Phúc Thọ, Hát Môn kiến nghị một số vấn đề trọng tâm như: đầu tư, nâng cấp cải tạo đường giao thông; quản lý đất đai, chia tách “sổ đỏ”; điện chiếu sáng…






