Toàn cảnh vụ cháy máy bay siêu tốc Nga qua những con số

Hương Thảo (Theo Sputnik/AP/Mirror)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một chiếc máy bay Sukhoi Superjet mang số hiệu SU1492 của hãng hàng không Nga Aeroflot đã bốc cháy khi hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Sheremetyevo của Moscow tối 5/5 (giờ địa phương).

Cột khói đen bao phủ hiện trường vụ việc.  
Ít nhất 40 người, bao gồm 2 trẻ em, được Ủy ban điều tra Nga xác nhận là đã thiệt mạng vì sự cố trên chuyến bay của SSJ100 chở 78 hành khách và phi hành đoàn - khiến sân bay phải đóng cửa trong 1 giờ. 1/3 nạn nhân được đưa tới Viện nghiên cứu lâm sàng và nghiên cứu y học khẩn cấp Sklifosovsky ở Moscow hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
Chỉ 28 phút sau khi cất cánh từ Moscow cho hành trình tới Murmansk, máy bay đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp và quay đầu để cố gắng hạ cánh, tuy nhiên lần thử đầu tiên thất bại và sau đó máy bay phản lực tiếp tục thực hiện một vòng xoay thứ 2 trước khi hạ cánh thành công. Sputnik dẫn lời một nguồn tin cho biết, một trong các hành khách là người đầu tiên nhận thấy dấu hiệu lửa bùng lên ở cánh máy bay thông qua cửa sổ và sau đó thông báo cho phi hành đoàn về nó, khiến họ phải tiến hành hạ cánh khẩn cấp.
Vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn vào sáng thứ 2.
Theo đại diện hãng Aeroflot, quá trình di tản hành khách đã diễn ra trong 55 giây - vượt xa tiêu chuẩn quy định là 90 giây. Tuy nhiên, một quan chức sân bay nói với Mirror rằng nhiều hành khách đã trì hoãn sơ tán khẩn cấp vì cố gắng lấy hành lý cá nhân ở trên cao.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo hỗ trợ cho công tác cứu nạn, bên cạnh việc thành lập 1 ủy ban điều tra nghiêm túc đối với tai nạn này. Cơ quan giám sát vận tải liên bang Nga hôm nay (6/5) cũng tuyên bố họ sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Aeroflot Airline vàôsân bay Sheremetyevo.
Xe cứu hộ và cứu thương chật kín lối vào sân bay Sheremetyevo. 
Hãng Aeroflot cho biết phi công trưởng của SU1492 đã có khoảng 1.400 giờ kinh nghiệm lái máy bay và theo lịch thì chiếc máy bay gặp nạn này đã được bảo trì vào đầu tháng 4 vừa qua. Nguyên nhân hiện chưa được xác định tuy nhiên vấn đề đảm bảo an toàn bay đã được lưu ý là một nội dung bị ưu tiên xem xét trong quá trình điều tra.
Đây là tai nạn chết người thứ 2 liên quan đến SSJ100. Năm 2012, một chuyến bay ở Indonesia đã đâm vào một ngọn núi, giết chết tất cả 45 người trên máy bay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần