Toàn thành phố Hải Phòng chuyển thành vùng đỏ, cấp độ dịch nguy cơ rất cao

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng, tính đến ngày 8/1 toàn TP đã chuyển vùng đỏ - cấp độ dịch nguy cơ rất cao.

Hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, người dân có yếu tố chủ quan nên Thành phố nâng cấp độ dịch cao và sớm hơn để hạn chế lây lan. Ảnh Hải Yến
Hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, người dân có yếu tố chủ quan nên Thành phố nâng cấp độ dịch cao và sớm hơn để hạn chế lây lan. Ảnh Hải Yến

Theo thống kê, ngày 8/1 TP Hải Phòng ghi nhận thêm 751 ca Covid-19. Hiện có 8.875 trường hợp đang điều trị; hồi phục xuất viện 6.508 ca, 47 bệnh nhân nặng, nguy kịch và 19 ca tử vong.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, so với quy chuẩn chung, Thành phố chưa đến mức phải áp dụng vùng đỏ cho toàn địa bàn. Tuy nhiên chính quyền Thành phố đã quyết định nâng lên một cấp để phòng chống dịch vì nguy cơ lây lan rất lớn.

Việc nâng vùng đỏ sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh, buôn bán, đi lại. Những hoạt động công cộng ngoài trời phải dừng lại, các nhà hàng chỉ phục vụ bán mang về. 

Hiện Hải Phòng ghi nhận thêm 4 quận, huyện ở cấp độ 4, gồm: Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Kiến Thụy "lọt" vùng đỏ, nâng tổng số nhóm nguy cơ rất cao lên 10 địa phương. Các quận/huyện: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Cát Hải thuộc vùng cam (cấp độ 3). Duy nhất huyện đảo Bạch Long Vĩ thuộc cấp độ 1 (vùng xanh).

Theo bảng màu phân cấp độ dịch của thành phố Hải Phòng, hiện có 131/218 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 4 (vùng đỏ) - nguy cơ rất cao; 71 xã, phường cấp độ 3 (vùng cam) - nguy cơ cao; 10 xã, phường cấp độ 2 (vùng vàng) và 6 xã, phường (vùng xanh). Toàn quận Ngô Quyền, Lê Chân, Dương Kinh, Đồ Sơn không còn phường nào thuộc vùng cam, vàng, xanh. Tại huyện An Lão, An Dương, Kiến Thụy, quận Hải An, Kiến An hiện chỉ còn 2 bảng màu cam và đỏ, không còn vùng xanh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần