80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Toàn thế giới có 65,3 triệu người di cư trong năm 2015

Kinhtedothi - 65,3 triệu người đã phải di cư trên toàn thế giới trong năm qua, trong đó, nhiều người tị nạn phải đối mặt với các rào cản, điều luật cứng rắn hơn và sự bài ngoại khi họ đến biên giới, đây là thông tin do cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) cung cấp ngày 20/6.
Theo đó, mức kỷ lục này đã tăng gần 6 triệu người so với mức 59,5 triệu người di cư trong năm 2014 và tăng 50% trong vòng 5 năm qua. Tình hình chiến sự ở Syria, Afghanistan, Burundi và Nam Sudan đã gây ra các cuộc di cư mới, nâng tổng số người tị nạn lên đến 21,3 triệu, trong đó một nửa là trẻ em, UNHCR cho biết trong báo cáo "Xu hướng toàn cầu" nhân kỷ niệm Ngày Tị nạn Thế giới.
Người tị nạn xin cảnh sát Macedonia cho phép vượt qua biên giới từ Hy Lạp vào Macedonia vào năm 2015
Người tị nạn xin cảnh sát Macedonia cho phép vượt qua biên giới từ Hy Lạp vào Macedonia vào năm 2015
Trong bài phát biểu tại một cuộc họp báo, Cao ủy LHQ về người tị nạn Filippo Grandi cho biết: "Thật đau đớn khi phải mất thời gian quá lâu để làm cho người dân ở các nước giàu hiểu rằng, chúng ta cần phải hành động, cần phải có hành động chính trị để ngăn chặn xung đột, đó sẽ là biện pháp quan trọng nhất để ngăn cản dòng chảy người tị nạn".
Cũng trong báo cáo của UNHCR, có đến 2 triệu đơn xin tị nạn mới  - mức cao kỷ lục, được nộp tại các nước công nghiệp hóa vào năm 2015. Gần 100.000 trẻ em không có người đi kèm hoặc bị tách ra khỏi gia đình, cao gấp 3 lần năm 2014 và là mức cao lịch sử. Đức, nơi nhận được đến 1/3 đơn xin tị nạn từ Syria, dẫn đầu với 441.900 đơn yêu cầu, tiếp theo là Hoa Kỳ với 172.700 đơn, trong đó có nhiều người chạy trốn khỏi các băng đảng và bạo lực liên quan đến ma túy ở Mexico và Trung Mỹ.

Theo báo cáo, các nước đang phát triển vẫn là nơi tạm trú của 86% người tị nạn trên thế giới, dẫn đầu là Thổ Nhĩ Kỳ với 2,5 triệu người Syria, tiếp theo là Pakistan và Lebanon. Người tị nạn chạy trốn xung đột hoặc đàn áp đang ngày càng phải đối mặt với nhiều rào cản hoặc sự bài ngoại. Cao ủy LHQ về người tị nạn Filippo Grandi cho biết, sự gia tăng của chủ nghĩa bài ngoại không may lại trở thành một đặc tính rất rõ nét trong môi trường mà chúng ta làm việc hiện nay. "Rào cản gia tăng ở khắp mọi nơi - tôi không chỉ nói về những bức tường ngăn chặn, mà tôi đang nói về các rào cản pháp lý đang mọc lên, kể cả ở các nước trong thế giới công nghiệp vốn được cho là một pháo đài của các nguyên tắc bảo vệ các quyền cơ bản liên quan đến tị nạn trong thời gian dài", ông Grandi nói thêm.

Sau khi các nước Balkan đóng biên giới, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết một thỏa thuận hồi tháng 3 nhằm ngăn chặn dòng chảy đã mang 1 triệu người tị nạn và người di cư đến Châu Âu vào năm 2015. Tuy nhiên, Cao ủy Grandi cho rằng, trên thực tế, dòng chảy đó dừng lại không có nghĩa là vấn đề di dời đã kết thúc. Nó có thể chỉ kết thúc đối với một số quốc gia hiện không phải đối phó với nó nữa mà thôi.

Tiến độ chương trình phân phối lại 160.000 người tị nạn từ Hy Lạp và Italy cho các quốc gia EU khác để giảm bớt áp lực cho 2 quốc gia tiền tuyến này đã bị chậm lại. Số liệu của EU cho thấy, mới chỉ có 2.406 người được di dời. Khi được hỏi về việc di dời bị đình trệ, ông Grandi cho biết: "Không có kế hoạch B cho Châu Âu. Châu Âu sẽ tiếp tục nhận người tìm kiếm tị nạn".
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Hợp Thịnh hoàn thành lấy ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ I

Xã Hợp Thịnh hoàn thành lấy ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ I

02 Aug, 09:48 PM

Kinhtedothi- Ngày 2/8/2025, Đảng bộ xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Xã Đại Xuyên phấn đấu trở thành xã điểm về chuyển đổi số

Xã Đại Xuyên phấn đấu trở thành xã điểm về chuyển đổi số

02 Aug, 09:05 PM

Kinhtedothi - Chiều 2/8, Đảng bộ xã Đại Xuyên (TP Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của địa phương mới trên cơ sở sáp nhập từ các đơn vị hành chính thuộc huyện Phú Xuyên cũ.

Giải quyết dứt điểm vụ đấu thầu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một -Chơn Thành

Giải quyết dứt điểm vụ đấu thầu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một -Chơn Thành

02 Aug, 02:02 PM

Kinhtedothi - Ngày 1/8, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7161/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc rà soát các nội dung liên quan việc lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai).

Phường Hai Bà Trưng đồng loạt ra quân vì môi trường sáng, xanh, sạch đẹp

Phường Hai Bà Trưng đồng loạt ra quân vì môi trường sáng, xanh, sạch đẹp

02 Aug, 09:35 AM

Kinhtedothi-Sáng nay, 2/8, tại khu Tượng đài “Công an Nhân dân vì dân phục vụ” trên phố Trần Nhân Tổng, UBND phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình ra quân tổng vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn phường. Dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn và đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, Nhân dân phường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ