Tôi tự hào lên đường nhập ngũ!

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Khoác lên mình bộ áo quần Hải quân Việt Nam còn thơm mùi vải mới, Nguyễn Hữu Ý không giấu được cảm xúc hồi hộp trước thời khắc trở thành tân binh. Ý nói rất tự hào khi sắp trở thành Bộ đội Hải quân, được chắc tay súng bảo vệ biển trời Tổ quốc thiêng liêng!

Cùng với cả nước nô nức không khí Ngày hội tòng quân, sáng 16/2, các quận/huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng tổ chức lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2022.  Năm nay, TP Đà Nẵng được giao tuyển chọn và gọi 1.000 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 11 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5; 275 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.
Cùng với cả nước nô nức không khí Ngày hội tòng quân, sáng 16/2, các quận/huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng tổ chức lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2022.  Năm nay, TP Đà Nẵng được giao tuyển chọn và gọi 1.000 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 11 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5; 275 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, các địa phương đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR cho công dân nhập ngũ (kể cả quân số dự phòng) vào ngày 14/2. Trong sáng nay, thanh niên nhập ngũ được test nhanh kháng nguyên và đo thân nhiệt trước khi tập trung lên khu vực làm lễ giao, nhận quân. Những trường hợp bị F0 giữ lại địa phương, sau khi điều trị ổn định, Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự kết luận đủ điều kiện nhập ngũ, thực hiện giao nhận quân theo quy định; nếu không đủ điều kiện nhập ngũ, tiến hành bù đổi trong khoảng 14 ngày, tính từ ngày giao nhận quân.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, các địa phương đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR cho công dân nhập ngũ (kể cả quân số dự phòng) vào ngày 14/2. Trong sáng nay, thanh niên nhập ngũ được test nhanh kháng nguyên và đo thân nhiệt trước khi tập trung lên khu vực làm lễ giao, nhận quân. Những trường hợp bị F0 giữ lại địa phương, sau khi điều trị ổn định, Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự kết luận đủ điều kiện nhập ngũ, thực hiện giao nhận quân theo quy định; nếu không đủ điều kiện nhập ngũ, tiến hành bù đổi trong khoảng 14 ngày, tính từ ngày giao nhận quân.
Khoác lên mình bộ áo quần Hải quân Việt Nam còn thơm mùi vải mới, Nguyễn Hữu Ý  (sinh năm 1999, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) không giấu được cảm xúc hồi hộp trước thời khắc trở thành tân binh. Ý nói: "Tôi rất tự hào lên đường nhập ngũ, nhất là khi được làm lính Hải quân bảo vệ biển trời Tổ quốc thiêng liêng. Tôi  hứa quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ đơn vị  giao".  Ý chia sẻ thêm, gia đình có 5 anh chị em, mình là con kế, dù đã có công việc làm nhưng Ý  luôn sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ thiên liêng của một công dân Việt Nam.
Khoác lên mình bộ áo quần Hải quân Việt Nam còn thơm mùi vải mới, Nguyễn Hữu Ý  (sinh năm 1999, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) không giấu được cảm xúc hồi hộp trước thời khắc trở thành tân binh. Ý nói: "Tôi rất tự hào lên đường nhập ngũ, nhất là khi được làm lính Hải quân bảo vệ biển trời Tổ quốc thiêng liêng. Tôi  hứa quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ đơn vị  giao".  Ý chia sẻ thêm, gia đình có 5 anh chị em, mình là con kế, dù đã có công việc làm nhưng Ý  luôn sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ thiên liêng của một công dân Việt Nam.
Trong lễ giao, nhận quân, các đơn vị không giải quyết cho gia đình công dân nhập ngũ vào khu vực làm lễ. Vì thế, nhiều người thân tập trung bên ngoài với dòng băng rôn cổ vũ tinh thần cho con em họ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Trong lễ giao, nhận quân, các đơn vị không giải quyết cho gia đình công dân nhập ngũ vào khu vực làm lễ. Vì thế, nhiều người thân tập trung bên ngoài với dòng băng rôn cổ vũ tinh thần cho con em họ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn dự lễ giao, nhận quân tại quận Liên Chiểu và tặng hoa cho các tân binh.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn dự lễ giao, nhận quân tại quận Liên Chiểu và tặng hoa cho các tân binh.
Cũng tự hào khi được nhập ngũ đợt này vào lực lượng Công an nhân dân, tân binh Phan Văn Đức Toàn (sinh năm 2003, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hồi hộp và tự hào trước giờ lên đường nhập ngũ vào đơn vị tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Là con thứ hai trong gia đình có 4 chị em, tôi hứa quyết tâm phấn đấu hết mình học tập, rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để sau này được tiếp tục ở lại phục vụ trong lực lượng Công an Nhân dân". 
Cũng tự hào khi được nhập ngũ đợt này vào lực lượng Công an nhân dân, tân binh Phan Văn Đức Toàn (sinh năm 2003, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hồi hộp và tự hào trước giờ lên đường nhập ngũ vào đơn vị tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Là con thứ hai trong gia đình có 4 chị em, tôi hứa quyết tâm phấn đấu hết mình học tập, rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để sau này được tiếp tục ở lại phục vụ trong lực lượng Công an Nhân dân". 
Bước qua cầu Vinh quang, bây giờ "tôi đã là lính Hải quân Việt Nam"!
Bước qua cầu Vinh quang, bây giờ "tôi đã là lính Hải quân Việt Nam"!
Người thân tập trung đưa tiễn con em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Người thân tập trung đưa tiễn con em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Tạo hình trái tim thay lời muốn nói tiễn bạn lên đường nhập ngũ.
Tạo hình trái tim thay lời muốn nói tiễn bạn lên đường nhập ngũ.
Người mẹ vẫy cánh tay tiễn con lên đường nhập ngũ.
Người mẹ vẫy cánh tay tiễn con lên đường nhập ngũ.
Hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, con sẽ trở về!
Hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, con sẽ trở về!