Tokyo muốn làm giàu hạt nhân cho Iran

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo BBC, Iran hiện làm giàu uranium ở mức 3,5% nhưng nói rằng họ cần làm giàu nhiên liệu này tới 20% để có thể sử dụng cho các lò phản ứng nhằm sản xuất thiết bị y tế.

KTĐT - Theo BBC, Iran hiện làm giàu uranium ở mức 3,5% nhưng nói rằng họ cần làm giàu nhiên liệu này tới 20% để có thể sử dụng cho các lò phản ứng nhằm sản xuất thiết bị y tế.

Tokyo vừa đề nghị làm giàu uranium cho Iran để nước này có thể thu năng lượng nguyên tử và giảm lo ngại của cộng đồng quốc tế.

Tehran chưa đưa ra phản hồi cụ thể nhưng vấn đề này có thể sẽ được Chủ tịch quốc hội Iran Ali Larijani và Ngoại trưởng Nhật Katsuya Okada thảo luận tại Tokyo hôm nay, nhật báo Nikkei cho hay.

Cùng ngày, Larijani chỉ trích Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và cho rằng tổ chức này không hoàn thành nhiệm vụ chuyển giao công nghệ cho các quốc gia thành viên.

"Dù Cộng hòa Hồi giáo Iran tuân thủ cam kết của họ với IAEA, cơ quan này không thực hiện nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu cần thiết cho lò phản ứng của Tehran", Press TV dẫn lời Larijani cho hay.

Ông cũng dẫn các điều khoản của hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (NPT) và khẳng định IAEA không có quyền yêu cầu Iran ngừng các hoạt động hạt nhân.

Theo BBC, Iran hiện làm giàu uranium ở mức 3,5% nhưng nói rằng họ cần làm giàu nhiên liệu này tới 20% để có thể sử dụng cho các lò phản ứng nhằm sản xuất thiết bị y tế. Để sản xuất bom hạt nhân cần uranium được làm giàu ở mức 90%.