Tôn vinh công nhân lao động, gia đình thợ lò điển hình tiên tiến

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/6, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than -  Khoáng sản Việt Nam phối hợp tổ chức “Lễ Tuyên dương CNLĐ và gia đình thợ lò điển hình tiên tiến ngành than - khoáng sản Việt Nam năm 2015”.

Kinhtedothi - Ngày 19/6, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than -  Khoáng sản Việt Nam phối hợp tổ chức “Lễ Tuyên dương CNLĐ và gia đình thợ lò điển hình tiên tiến ngành than - khoáng sản Việt Nam năm 2015”.
Trao bằng công nhận CNLĐ  điển hình tiên tiến năm 2015 cho các thợ lò tiêu biểu
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than -  Khoáng sản Việt Nam trao bằng công nhận CNLĐ điển hình tiên tiến năm 2015 cho các thợ lò tiêu biểu
360 công nhân lao động (CNLĐ), gia đình thợ lò điển hình tiên tiến năm 2015, đại diện cho hơn 123.000 CNLĐ toàn ngành than - khoáng sản đã có mặt tại Lễ tuyên dương.

Ông Lê Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết: Từ đầu năm 2015, Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp phát động phong trào thi đua với mục tiêu xuyên suốt là đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng tối đa nhu cầu than cho nền kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia… với khẩu hiệu hành động là: “An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả”.

Tổ chức thực hiện phong trào, công đoàn các cấp đã tổ chức đăng ký thi đua với quyết tâm cao, tập trung vào những vấn đề cốt lõi thực hiện mục tiêu SXKD của đơn vị và Tập đoàn. Trong phong trào CĐ thi đua đảm nhận công trình được duy trì để tham gia vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống NLĐ và xây dựng văn hóa DN, đã có trên 1.697 công trình giá trị hàng trăm tỷ đồng được công đoàn các tổng công ty, công ty và cơ sở trực thuộc trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý để chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trọng đại, các sự kiện chính trị quan trọng. Bên cạnh đó, 54 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo; trên 651 sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất được đăng ký thực hiện ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh…

Từ các phong trào thi đua sôi nổi, đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến. Trong đó, những tấm gương thợ mỏ điển hình có thể kể đến: Anh Nguyễn Văn Lợi - Tổ trưởng tổ xe số 3 phân xưởng vận tải Công ty Hóa chất mỏ Cẩm Phả; anh Hà Thúc Đồng - Tổ trưởng tổ máy xúc Công ty than Núi Hồng, luôn hoàn thành nhiệm vụ, đạt chiến sỹ thi đua nhiều năm liền… Những gia đình thợ lò tiêu biểu: Gia đình anh Nguyễn Trọng Thái, là tổ trưởng sản xuất - Chủ tịch công đoàn bộ phận Công ty Than Hà Lầm; gia đình thợ lò Lý Thế Cường là gia đình văn hóa, anh là tổ trưởng sản xuất Công ty than Vàng Danh, luôn là lao động giỏi, thu nhập cao, tích cực tham gia cứu nạn sập hầm thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần