Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tôn vinh nghề dạy học để thấy trách nhiệm lớn lao của người thầy

Kinhtedothi – "Tôn vinh nghề dạy học không có nghĩa là đề cao nghề sư phạm hơn các nghề khác, mà để thấy trách nhiệm của nhà giáo rất lớn lao" - là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, ngày 20/11 là dịp để nói lời tri ân, chúc mừng thầy cô - những nhà giáo đã không quản ngại khó khăn, vất vả, cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển tương lai của đất nước.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội:
PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: "Sứ mệnh của người thầy không ai thay được".

“Mỗi nhà trường, dù là trường phổ thông hay đại học, luôn gắn liền sự lớn khôn và trưởng thành của mỗi người; luôn là đường dẫn cho mỗi con người được đi xa hơn. Ở đó, mỗi nhân cách được vun trồng, mỗi khác biệt được chấp nhận và yêu thương. Những người làm việc đó chính là các thầy cô giáo. Sứ mệnh ấy không ai thay được” - PGS.TS Nguyễn Đức Sơn nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng nhà trường trao khen Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho các nhà giáo.
PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng nhà trường trao khen thưởng cho các nhà giáo tiêu biểu.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, tôn vinh nghề dạy học không có nghĩa là đề cao nghề sư phạm hơn các nghề khác mà là để thấy trách nhiệm của người làm thầy thật lớn lao; công việc của người thầy rất có ý nghĩa. Tôn vinh là để thầy cô có thêm sức lực, niềm tin vào những điều đẹp đẽ để bền bỉ, kiên định với công việc của mình; vượt qua thách thức, gian truân của cuộc sống, tiếp tục gắn bó, yêu nghề. 

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn chia sẻ, trong cuộc đời dạy học, mỗi thầy cô sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời; có thể không nhiều nhưng ít nghề nào có được. Đó là những khoảnh khắc thầy cô tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi ai đó trong số học trò của mình thành công; ai đó vượt qua khó khăn để thành đạt; ai đó nên người; khi thầy cô tự hào khoe rằng, đó là học trò mình từng dạy. Đây là cảm xúc rất thuần khiết, nhân văn, chân thành và tuyệt vời mà nghề giáo được ban tặng.

Nhắn nhủ học sinh, sinh viên, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn bày tỏ: “Trong cuộc đời dạy học, thầy cần có trò. Học sinh, sinh viên là một nửa không thể thiếu của người làm thầy. Chính các em góp phần hun đúc sự nhiệt huyết, sức lực, lòng yêu người, yêu nghề trong người thầy…”.

 

Sáng 20/11, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024); vinh danh Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16. Theo đó, trong dịp này, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vinh dự có 5 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, nhà trường cũng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; khen thưởng giảng viên tiêu biểu, cán bộ hành chính tiêu biểu cho các cán bộ, nhà giáo đạt thành tích xuất sắc; đồng thời trao giải Nghiệp vụ sư phạm năm học 2024 – 2025.

 

Điểm chuẩn ngành sư phạm năm 2024

Điểm chuẩn ngành sư phạm năm 2024

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ