Tôn vinh những tấm gương tình nguyện quốc gia

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối qua (18/1), tại Công viên 23/9, quận 1, TP Hồ Chí Minh, lễ trao “Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2014” đã được tổ chức.

“Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2014” được chính thức phát động từ tháng 7 năm 2014 với giai đoạn nộp hồ sơ tham dự diễn ra sôi nổi trong tháng 10/2014. Sau khi cân nhắc lựa chọn từ gần 300 trăm hồ sơ tham dự mô tả đầy đủ chi tiết các hoạt động, thành tựu và định hướng trong tương lai từ các tổ chức và cá nhân tình nguyện xuất sắc, Ban tổ chức “Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2014” đã đi đến quyết định thống nhất trao giải thưởng cho 11 tổ chức và 5 các nhân xuất sắc nhất đại diện cho những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện trên khắp cả nước trong năm 2014. 

“Giải  thưởng  Tình  nguyện  Quốc  gia”  là  hoạt  động  thường  niên  do  TƯ  Đoàn  TNCS  Hồ  Chí  Minh  phối  hợp  với chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) tại Việt Nam, các đơn vị thông tấn báo chí và các bên có liên quan tổ chức, bắt đầu từ năm 2011. Giải thưởng nhằm mang lại sự khích lệ, động viên cho những cá nhân, tổ chức tình nguyện có những cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Danh sách tập thể, cá nhân được trao thưởng:

Về tập thể:

1.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam 

2.  Đội Công tác xã hội tuổi trẻ Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

3.  CLB tình nguyện Hướng dẫn Du lịch Hà Nội, TP Hà Nội

4.  Nhóm G9 - Cháo đêm ấm lòng, TP Hồ Chí Minh 

5.  Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ bệnh nhân tại các bệnh viện, TP Hồ Chí Minh

6.  Báo Tiền Phong với chương trình Hiến máu Tình nguyện Chủ nhật Đỏ

7.  Chương trình hoạt động xã hội năm 2014 của Báo Thanh Niên

8.  Chương trình hoạt động xã hội năm 2014 của Báo Tuổi trẻ

9.  Chương trình Áo ấm biên cương

10.  Quỹ Trò nghèo vùng cao (Chương trình Cơm có thịt)

11.  Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.

Về cá nhân: 

1.  Anh Bùi Văn Lâm (SN 1991), Chủ tịch Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội

2.  Anh Trần Minh Trung (SN1986), Bí thư chi đoàn Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ

3.  Chị Nguyễn Ngọc Giao, cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Nguyên Trưởng Dự án Brown Coffee 

4.  Chị Nguyễn Thủy Tiên (SN 1988), Quản lý Dự án Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam 

5.  Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1962), người phụ nữ 79 lần hiến máu.