Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Phiên họp thứ 26 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Phiên họp sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo đến nay; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2024.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị do Tổ Biên tập xây dựng trên cơ sở Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị đã được Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII thông qua.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ Chính trị ưu tiên giải quyết Nhóm các đề án trình Hội nghị TW 10 và những Hội nghị TW tiếp theo, tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp.
Kinhtedothi - Chiều 1/7, trong chương trình thăm, kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại TP Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác T.Ư đã đi thăm, kiểm tra tại xã Phúc Thịnh.
Kinhtedothi - Chiều 1/7, tiếp tục chương trình thăm, kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại TP Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, kiểm tra tại phường Tây Hồ.
Kinhtedothi - Chiều 1/7, tiếp tục chương trình thăm, kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại TP Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP (số 258 đường Võ Chí Công, Hà Nội).
Kinhtedothi - Ngày 1/7, cùng với các địa phương trên cả nước, 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Tuyên Quang đã chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của cả nước, hướng đến một nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.