Tổng Bí thư gửi điện cám ơn Quốc vương Campuchia

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 8/12, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị cấp nhà nước Vương quốc Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện cảm ơn tới Quốc vương Norodom Sihamoni.

Báo Kinh tế và Đô thị xin giới thiệu toàn văn bức điện:
Kính gửi: Quốc vương Norodom Sihamoni Vương quốc Campuchia

Rời tỉnh Siem Reap, cái nôi của Nền văn minh Angkor huy hoàng, biểu tượng của đất nước Campuchia tươi đẹp, di sản văn hóa vật thể nổi tiếng thế giới, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam xin gửi đến Quốc vương lời cảm ơn chân thành nhất và qua Quốc vương cảm ơn Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk và Hoàng Thái hậu Norodom Moninieth Sihanouk, cùng các vị lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia và toàn thể nhân dân Campuchia đã dành cho chúng tôi sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, nồng nhiệt và tràn đầy tình cảm hữu nghị cao quý, thể hiện sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Campuchia.

Tôi tin tưởng vững chắc rằng, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước chúng ta phát triển lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, vì sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúc nhân dân Campuchia dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương và sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng một nước Campuchia hòa bình, độc lập, trung lập và phát triển phồn vinh.

Chúc Quốc vương mạnh khỏe và thành công trên cương vị cao cả của mình.

Chúc tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Nguyễn Phú Trọng

TỔNG BÍ THƯ