Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Nhà Vua Bỉ Philippe

Kinhtedothi - Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Nhà Vua Bỉ Philippe, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước sau hơn 50 năm thiết lập ngoại giao.

Chiều 1/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Tô Lâm đã tiếp Nhà Vua Vương quốc Bỉ Philippe trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Tô Lâm tiếp Nhà Vua Vương Quốc Bỉ Philippe hôm 1/4. Ảnh: nhandan.vn

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp Nguyên thủ Quốc gia đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 1973. Tổng Bí Thư bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ tạo động lực mới, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ đối với đời sống chính trị - xã hội của Bỉ, sự ủng hộ quý báu của nhân dân Bỉ dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như những tình cảm tốt đẹp và đóng góp của cá nhân Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ dành cho Việt Nam và quan hệ hai nước. Tổng Bí Thư bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố.

Nhà Vua Bỉ Philippe trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo cấp cao và Nhân dân Việt Nam. Nhà Vua chia sẻ những ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác trở thành cửa ngõ của nhau tại châu Âu và Đông Nam Á. 

Nhà Vua Bỉ Philippe cũng đồng ý với đề xuất của Tổng Bí thư về tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là tuabin điện gió, hydrogen xanh, y tế, môi trường, trong đó có khắc phục hậu quả chất độc da cam.

Bên cạnh đó, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, nông nghiệp bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, và chia sẻ mô hình phát triển doanh nghiệp từ môi trường đại học của Bỉ, góp phần giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư hai chiều.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Nhà vua Vương Quốc Bỉ Philippe hôm 1/4. Ảnh: Thông tin Chính phủ/Facebook

Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Nhà Vua Bỉ Philippe. 

Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà Chính phủ Bỉ dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp từ chuyến thăm chính thức Bỉ năm 2022, đồng thời tin tưởng chuyến thăm lần này của Nhà Vua sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước.

Để tiếp tục đồng hành và đóng góp hiệu quả cho sự vươn mình của Việt Nam trong “kỷ nguyên mới”, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thực chất trong các lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực…; đồng thời đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và thúc đẩy EC sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ mong muốn Bỉ sớm có dự án cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đã được Quốc hội Bỉ thông qua tháng 10/2023.

Nhà Vua Bỉ Philippe bày tỏ ấn tượng với thành tựu phát triển của Việt Nam và cam kết hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng xanh, y tế, và khắc phục hậu quả chất độc da cam. Hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế để thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và giải quyết các thách thức toàn cầu.

ĐỌC NGAY: Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón tiếp Nhà Vua Vương quốc Bỉ  

Cả hai bên đều thống nhất việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp và trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội; đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành hai nước; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân hai nước; phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt tại Bỉ, cũng như cộng đồng người Bỉ tại Việt Nam.

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí Việt Nam và Bỉ cần phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực để thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế, cũng như giải quyết các thách thức toàn cầu. Về Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực; giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời mời Thủ tướng Bỉ Bart De Wever sang thăm Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không có sinh viên quốc tế, Harvard không còn là Harvard

Không có sinh viên quốc tế, Harvard không còn là Harvard

25 May, 06:37 PM

Kinhtedothi – Trước áp lực từ chính quyền Mỹ, Đại học Harvard tuyên bố sinh viên quốc tế là một phần không thể tách rời, đồng thời khởi kiện nhằm bảo vệ tự do học thuật và quyền tuyển sinh của mình.

EU tiến sát mục tiêu khí hậu lịch sử

EU tiến sát mục tiêu khí hậu lịch sử

25 May, 06:34 PM

Liên minh châu Âu (EU) đang tiến gần đến mục tiêu cắt giảm 55% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 1990, theo dữ liệu nội bộ mà ba quan chức EU tiết lộ và dự kiến sẽ được Ủy ban châu Âu công bố trong tuần tới. Đây được coi là một bước tiến quan trọng đối với Brussels, trong bối cảnh các chính sách khí hậu của khối liên tục chịu áp lực điều chỉnh.

Tỷ phú Elon Musk bất ngờ tuyên bố "rút lui" khỏi chính trị

Tỷ phú Elon Musk bất ngờ tuyên bố "rút lui" khỏi chính trị

25 May, 08:19 AM

Kinhtedothi - Tỷ phú Elon Musk bất ngờ tuyên bố sẽ "tập trung toàn lực" trở lại cho các công ty của mình, trong bối cảnh mạng xã hội X vừa trải qua một đợt gián đoạn nghiêm trọng, đồng thời Tesla và SpaceX cũng đang chuẩn bị cho những dự án quan trọng trong thời gian tới.

Harvard "lâm nạn": Mỹ cấm tuyển sinh quốc tế, Trung Quốc phản đối gay gắt

Harvard "lâm nạn": Mỹ cấm tuyển sinh quốc tế, Trung Quốc phản đối gay gắt

25 May, 07:41 AM

Kinhtedothi - Quan hệ nhiều năm giữa Đại học Harvard và Trung Quốc qua hợp tác học thuật và nghiên cứu đang gặp thách thức, khi trở thành tâm điểm trong các biện pháp siết chặt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát ảnh hưởng từ nước ngoài tại các cơ sở giáo dục đại học.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ