Đẩy mạnh hơn nữa vai trò của báo chí là cầu nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội
Kinhtedothi – Tại Diễn đàn “Báo chí – Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức tại Hà Nội, chiều 5/6. Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) Trần Vũ Quang cho rằng, phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Qua đó, báo chí cần phải đẩy mạnh hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp (DN) đầu tư xây dựng NƠXH.
Nhận diện những khó khăn
Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC Trần Vũ Quang, trong “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” mà chúng ta đang cùng nhau kiến tạo, mục tiêu phát triển bền vững, trong đó việc đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng sống cho người dân, đặc biệt là người lao động, người có thu nhập thấp, là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, phát triển NƠXH chính là một giải pháp then chốt để hiện thực hóa mục tiêu cao cả đó.
Tổng Công ty UDIC, với vai trò là một DN Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, kinh doanh BĐS… luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm xã hội của mình. UDIC đã và đang nỗ lực đóng góp vào chương trình phát triển NƠXH của TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Qua thực tiễn triển khai, chúng tôi nhận thấy bên cạnh sự nỗ lực của DN và sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước, vai trò của báo chí là vô cùng quan trọng, như một người bạn đồng hành.

Lãnh đạo Tổng Công ty UDIC phát biểu tại diễn đàn.
Tổng Công ty UDIC xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai dự án các dự án NƠXH đã nhận thấy những khó khăn, vướng mắc mà Tổng Công ty UDIC nói riêng và các DN thường gặp phải, bao gồm: Việc bố trí quỹ đất sạch, có vị trí phù hợp và hạ tầng đồng bộ cho các dự án NƠXH vẫn còn nhiều hạn chế; tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi còn khó khăn, lãi suất và thời hạn vay chưa thực sự hấp dẫn để khuyến khích DN mạnh dạn đầu tư;
“Trong khi đó, quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng dự án NƠXH còn phức tạp, kéo dài, làm tăng chi phí và giảm hiệu quả đầu tư; một số chính sách liên quan đến NƠXH (như xác định giá bán, đối tượng mua/thuê, lợi nhuận định mức cho chủ đầu tư...) đôi khi chưa theo kịp thực tiễn, cần được điều chỉnh linh hoạt hơn; việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (trường học, trạm y tế, chợ...) cho các khu NƠXH đôi khi chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến chất lượng sống của cư dân” - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC Trần Vũ Quang chia sẻ.
Vai trò đồng hành của báo chí thúc đẩy phát triển NƠXH
Liên quan đến vấn đề vai trò của báo chí trong quá trình đồng hành, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển NƠXH, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC Trần Vũ Quang cho rằng, báo chí chính là cầu nối, là tiếng nói quan trọng giúp tháo gỡ những "nút thắt": Thứ nhất, báo chí là kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả, giúp phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển NƠXH đến người dân và DN; Đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm tốt, những dự án NƠXH tiêu biểu, từ đó tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong xã hội; giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và quy trình để tiếp cận NƠXH, tránh những thông tin sai lệch.
Thứ 2, báo chí giúp phản ánh kịp thời, khách quan những khó khăn, vướng mắc, là diễn đàn để DN nói lên những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai dự án NƠXH từ thực tiễn. Thông qua các bài viết phân tích chuyên sâu, các phóng sự điều tra, báo chí giúp các cơ quan quản lý Nhà nước nắm bắt được "hơi thở" của thực tiễn, từ đó có những điều chỉnh chính sách kịp thời, phù hợp. Trong đó, UDIC là một trong những DN luôn sẵn sàng cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ cho quý báo để có những bài viết chất lượng.

Là một DN Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, kinh doanh BĐS… UDIC luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm xã hội của mình.
Thứ 3, báo chí là cầu nối giữa Doanh nghiệp - Nhà nước - Người dân, thông qua việc báo chí tổ chức các diễn đàn, hội thảo để các bên liên quan cùng đối thoại, tìm kiếm giải pháp và qua đó giúp truyền tải nguyện vọng của người dân về nhu cầu NƠXH, cũng như phản hồi của họ về chất lượng, tiện ích của các dự án.
Thứ 4, báo chí là cơ quan giám sát và phản biện xã hội một cách khách quan, thực hiện chức năng giám sát việc thực thi chính sách, triển khai các dự án NƠXH, đảm bảo tính công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, lãng phí. Bên cạnh đó, báo chí cũng đưa ra những ý kiến phản biện mang tính xây dựng, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Thứ 5, báo chí đóng vai trò quan trọng cổ vũ, động viên và định hướng dư luận, bằng hình thức tôn vinh những DN có tâm, có tầm, nỗ lực đóng góp vào phát triển NƠXH, vượt qua khó khăn vì mục tiêu an sinh xã hội. Góp phần thay đổi nhận thức của một bộ phận xã hội về NƠXH, khẳng định đây là những sản phẩm nhà ở có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.
Để báo chí - doanh nghiệp tiếp tục đồng hành vì sự phát triển bền vững trong “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đặc biệt là đồng hành trong phát triển NƠXH ngày càng hiệu quả, theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC Trần Vũ Quang, các cơ quan báo chí cần tăng cường các bài viết phân tích, đánh giá đa chiều; tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách; và đặc biệt là đồng hành cùng DN trong việc phản ánh và kiến nghị tháo gỡ các "điểm nghẽn", luôn là đối tác, là người bạn đồng hành quan trọng của DN. Phía DN cũng cần chủ động, cởi mở và minh bạch trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để các nhà báo tác nghiệp, tìm hiểu thực tế tại các dự án.
“Chúng tôi cũng rất mong muốn các cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục lắng nghe tiếng nói từ DN và báo chí để có những giải pháp căn cơ, đột phá, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển NƠXH, hướng tới mục tiêu “ai cũng có nhà ở”. Phát triển NƠXH là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Với sự đồng hành, hỗ trợ mạnh mẽ và đầy trách nhiệm của các cơ quan thông tấn báo chí, cùng với nỗ lực không ngừng của cộng đồng DN và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. UDIC tin tưởng rằng những khó khăn, vướng mắc trong phát triển NƠXH sẽ từng bước được tháo gỡ, từ đó ngày càng có nhiều hơn những mái ấm an cư cho người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC Trần Vũ Quang nói.

Ban hành quy định công chức ở xa chỗ làm được hỗ trợ nhà ở xã hội trong tháng 6/2025
Kinhtedothi - Chính phủ đã có Nghị quyết 155/NQ-CP ngày 1/6/2025 ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Thủ tục làm nhà ở xã hội sẽ giảm được ít nhất 350 ngày
Chiều 2/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển cho nhà ở xã hội và rà soát đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 5 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2025.

Thí điểm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nhà ở xã hội
Kinhtedothi - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực ban hành Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.